Bọ cạp hoàng đế bị mất 1 càng vẫn liên tục chích vào miệng và mắt kẻ thù, cái kết bất ngờ!

Bị ếch Pacman ăn thịt, con bọ cạp đã có phản ứng tự vệ mạnh mẽ để cứu lấy mạng sống của mình.

Một con bọ cạp hoàng đế (Tên khoa học: Pandinus imperator) đã bị mất một càng và tồi tệ hơn, nó lại trở thành mục tiêu của một con ếch Pacman (Tên khoa học: Ceratophrys) - một kẻ rất phàm ăn.

Khi thấy bọ cạp thì ếch đã lao đến để đớp mồi bằng chiếc lưỡi cực dính nhưng nó đã bị hụt, phải đến lần thứ hai thì ếch mới tóm chính xác được con mồi của mình. Đáng tiếc, bọ cạp không dễ gì từ bỏ cơ hội sống của mình.

Trong lúc gần bị kéo vào miệng kẻ ăn thịt thì ếch đã bị chính con mồi của mình chích vào lưỡi khiến nó tỏ ra vô cùng đau đớn. Đòn tấn công này đã mang lại hiệu quả vì kẻ săn mồi phải bỏ con bọ cạp ra ngay sau đó.

Xem video clip động vật:

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/bo-cap-hoang-de-bi-mat-1-cang-van-lien-tuc-chich-vao-mieng-va-mat-ke-thu-cai-ket-bat-ngo-8202116113459380.htm