Bố bị điện giật khi chơi đu quay cùng con: Đình chỉ hoạt động khu trò chơi công viên Trần Phú

Sau khi xảy ra sự cố rò điện khiến một người bất tỉnh, cơ quan chức năng đã tạm thời đình chỉ hoạt động của khu trò chơi trong khu vực công viên Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 27/5, ông Nguyễn Thăng Long, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh cho biết, sau sự cố điện giật tại khu vực trò chơi đu quay trong công viên Trần Phú, UBND phường đã tạm thời đình chỉ hoạt động của tất cả các khu trò chơi trong khu vực công viên để phục vụ công tác điều tra, đồng thời cũng để kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện tại đây.

Khu vực trò chơi tại công viên Trần Phú đã bị tạm thời đình chỉ hoạt động.

Khu vực trò chơi tại công viên Trần Phú đã bị tạm thời đình chỉ hoạt động.

Theo ông Long, khu vực công viên Trần Phú có 2 điểm trò chơi đều được UBND phường cho 3 cá nhân trú trên địa bàn ký hợp đồng thuê kinh doanh với số tiền mỗi điểm là hơn 50 triệu đồng/năm. Những cá nhân này đã thuê kinh doanh được 5 năm, hợp đồng được kí từng năm một với các điều khoản yêu cầu bên thuê đảm bảo các yếu tố an toàn.

Tuy nhiên, khi hỏi về việc lực lượng UBND phường có phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác, tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về các vấn đề như điện, nước, cáp kéo… tại đây hay không thì ông Long cho biết “chưa từng kiểm tra”.

“Chúng tôi chưa bao giờ kiểm tra. Việc kiểm tra về điện hay các yếu tố khác, nói thật phải là cơ quan chuyên môn, chúng tôi có biết gì đâu mà kiểm tra”, ông Long nói.

Hình ảnh anh Trung bị điện giật, bất tỉnh.

Theo tìm hiểu, các khu trò chơi trong khuôn viên công viên Trần Phú đều chỉ hoạt động vào ban đêm, bởi vậy, phải sử dụng rất nhiều thiết bị chiếu sáng. Ngoài các trò chơi xe điện chạy bằng ắc quy thì đại đa số các trò chơi khác như đu quay, lái máy bay... đều phải sử dụng điện công suất lớn. Mỗi tối, các khu trò chơi tại đây thu hút từ 50 – 100 lượt trẻ em với giá vé mỗi trò chơi được tính theo phút, dao động từ khoảng 10 – 30 nghìn đồng/trò/15 phút chơi.

Vị trí trò chơi đu quay nơi xảy ra sự cố rò điện khiến anh Trung bị giật suýt mất mạng.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 21h40 ngày 26/5, anh Phạm Văn Trung (40 tuổi), trú tại phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh cùng con đi chơi tại khu trò chơi thuộc công viên Trần Phú, TP.Hà Tĩnh. Khi cho con ngồi trên đu quay, anh Trung bất ngờ bị điện giật, ngã xuống đất bất tỉnh. Ngay sau đó, anh được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Sau khi cấp cứu, anh Trung đã tỉnh táo và ổn định sức khỏe. Nạn nhân vẫn đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc!

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-bi-dien-giat-khi-choi-du-quay-cung-con-dinh-chi-hoat-dong-khu-tro-choi-cong-vien-tran-phu-a435588.html