Bố bị con trai 11 tuổi tống tiền

Cậu học sinh lớp 5 tìm hiểu về tội phạm mạng qua các video trên YouTube và quyết định tống tiền gia đình gần 14.000 USD.

Tháng trước, truyền thông Ấn Độ đưa tin người đàn ông tên Rajiv Kumar ở thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, tới tìm cảnh sát địa phương để thông báo rằng anh và gia đình đang bị tống tiền.

Kumar phàn nàn rằng tài khoản email của anh đã bị hack vào ngày 1/1, và từ đó anh đã nhận được rất nhiều lời đe dọa đòi hỏi về tài chính từ một nhóm hacker. Nhóm tội phạm này yêu cầu Kumar phải đưa cho chúng 1 triệu rupee (khoảng hơn 13.700 USD), nếu không chúng sẽ công bố những bức ảnh nhạy cảm của Kumar, rồi sát hại anh cùng gia đình.

Ban đầu Kumar không quan tâm đến những bức email đe dọa, nhưng bọn hacker lại bắt đầu gây rối với điện thoại của anh, làm cách nào đó còn thay đổi số điện thoại của Kumar rồi còn tìm đến tận nhà. Có lúc, Kumar nhận thấy bọn tội phạm tinh vi này còn theo dõi mình và gia đình cũng như mọi hoạt động đi lại của họ. Anh bắt đầu thấy sợ hãi và báo cho cảnh sát.

Cảnh sát mở cuộc điều tra theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ bao gồm tội đe dọa tội phạm, cố ý kích động vi phạm hòa bình và mục 66D của Đạo luật CNTT. Trong quá trình tìm hiểu, cảnh sát phát hiện địa chỉ IP từ email tống tiền ban đầu và những tin nhắn đe dọa sau đó đều giống với địa chỉ IP của nạn nhân, nghĩa là chúng được gửi từ chính bên trong ngôi nhà này.

Nhà chức trách sau đó thẩm vấn cậu con trai 11 tuổi của Kumar, và cậu bé thừa nhận mình là người đã tống tiền gia đình. Cậu học sinh lớp 5 khai đã tìm hiểu về tội phạm mạng bằng cách xem các video và hướng dẫn trên YouTube và nghĩ rằng mình đủ thông minh để xóa hết dấu vết.

Cảnh sát hiện vẫn tiếp tục điều tra sự việc.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/bo-bi-con-trai-11-tuoi-tong-tien-20210204103749021.htm