Bò bán cho người nghèo bị bệnh sau 1 ngày: 'Do lười...'

'Người dân ở đó rất lười, cấp cho con giống khỏe mạnh mà không quý trọng, chăm sóc lơ đễnh nên bò mới bị lở mồm long móng'.

Đầu tháng 11/2018, nhiều hộ dân thuộc diện đặc biệt khó khăn ở xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị mua bò theo chương trình hỗ trợ với giá 115.000 đồng/kg, do UBND xã phối hợp với Công ty TNHH Giống cây trồng vật nuôi Tân Thành tổ chức.

Tuy nhiên, sau khi mua về được 1 ngày thì một số con bò có dấu hiệu phát bệnh lở mồm long móng và lây ra cả đàn bò ở nhà.

Trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, bà Trần Thị Kiều Oanh - Giám đốc Công ty TNHH Giống cây trồng vật nuôi Tân Thành khẳng định: "Con giống của chúng tôi cấp cho người dân là loại khỏe mạnh, có giấy kiểm định rõ ràng".

Một trong số những con bò được cấp bị phát hiện mang bệnh lở mồm long móng (Ảnh TTO)

Nhận định về nguyên nhân dẫn đến một số con bò bán cho người nghèo ở xã Tân Lập bị lở mồm long móng sau 1 ngày, bà Oanh nói: "Có thể do thời tiết những ngày qua có chút thay đổi, người nuôi không chăm sóc cẩn thận nên bò bị bệnh.

Trước khi bán cho người dân, chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất kỹ về kỹ thuật chăn nuôi bò nhưng các hộ gia đình mua về đã không chăm sóc đúng".

Nữ Giám đốc này chia sẻ, bản thân đã từng có nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh con giống, đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp bò bị bệnh sau khi bán cho dân. Tình trạng cũng không có gì quá nghiêm trọng nhưng có thể có yếu tố kích động nên người dân trên địa bàn mới bức xúc.

"Thú thực là người dân ở xã Tân Lập cũng lười, trình độ hiểu biết hạn chế... khi được hỗ trợ bán con giống với giá rẻ thì về không chịu chăm sóc. Sau khi bò bị bệnh, tôi có túc trực trên địa bàn tìm hiểu thì thấy người dân rất lơ đễnh trong việc chăm sóc bò" - bà Oanh nói.

Điều đó khiến cho bà Oanh rất buồn! bà bảo: "Con bò cũng như con người, nếu được chăm sóc tử tế thì rất ít khi bị bệnh, sức đề kháng tốt. Nếu được người nuôi quý trọng, chú tâm chăm sóc thì bò phát triển rất nhanh, béo tốt... còn không thì con bò sẽ bị bệnh, rất khó nuôi, còi cọc".

Ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, trong thời giới tới, đơn vị sẽ phối hợp với Công ty TNHH Giống cây trồng vật nuôi Tân Thành tìm phương án điều trị cho số bò bị bệnh trên.

Việc điều trị sẽ được miễn phí toàn bộ cho người dân.

Văn Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bo-ban-cho-nguoi-ngheo-bi-benh-sau-1-ngay-do-luoi-3368579/