Bồ Ðào Nha-Pháp: Khi Ronaldo ở thế chân tường

Trong trận đấu cuối cùng ở bảng F, nhà đương kim vô địch Bồ Ðào Nha buộc phải giành kết quả có lợi trước Pháp nếu không muốn dừng bước ở vòng bảng. Cuộc đấu tái hiện trận chung kết EURO 5 năm trước hứa hẹn sẽ là sàn diễn đỉnh cao của những ngôi sao hàng đầu.

Liệu Ronaldo có còn đủ sức kéo Bồ Ðào Nha vượt qua khó khăn?

Sau cú đúp vào lưới Hungary, Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng phản công hoàn hảo trong trận gặp Đức. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đã không trụ vững trước sức tấn công như vũ bão của các nhà cựu vô địch thế giới và chấp nhận thất bại 2-4. Trận thua thảm đồng nghĩa với việc Ronaldo và các đồng đội buộc phải có ít nhất một điểm trong trận đấu cuối cùng gặp Pháp nếu không muốn bị loại từ vòng bảng. Bồ Đào Nha chưa từng dừng bước ở vòng bảng trong 7 lần tham dự EURO trước đó.

Mọi hy vọng sẽ lại dồn hết lên vai Ronaldo, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải đấu năm nay. Ronaldo là cầu thủ ra sân nhiều nhất ở vòng chung kết EURO (23 trận) và cũng là người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Đáng chú ý, Ronaldo chưa từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp trong 6 lần đối mặt với đội bóng này.

Siêu sao đang thi đấu cho Juventus đã cho thấy bản thân rất phù hợp với lối chơi phản công, trong bối cảnh Bồ Đào Nha phải phòng ngự trước một đội bóng có đầy rẫy ngôi sao trên hàng tấn công như đội tuyển Pháp. Ronaldo cũng thường thi đấu rất hay mỗi khi đội nhà bị dồn vào thế chân tường. Mặc dù vậy, hệ thống phòng ngự của Bồ Đào Nha mới là thứ cần quan tâm sau màn trình diễn thảm họa ở trận gặp Đức. Trước khi chờ Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha phải không để thủng lưới.

Ở bên kia chiến tuyến, Les Bleus vẫn chưa cho thấy sức mạnh và sự ổn định của nhà đương kim vô địch thế giới sau 2 trận đấu mở màn, bị đội bóng yếu hơn là Hungary cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ hai.

Pháp có 4 điểm, chắc chắn lọt vào vòng 16 đội dù cho kết quả có thế nào. Tuy nhiên, thầy trò HLV Deschamp đang rất nóng lòng trả “mối hận” thất bại trong trận chung kết EURO 2016 trên sân nhà. Hơn nữa, 3 điểm trước Bồ Đào Nha sẽ giúp Pháp đứng đầu bảng F để tránh được các đối thủ mạnh ở vòng sau. Hàng tấn công của Les Bleus đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội nhưng trước một hàng thủ bộc lộ nhiều điểm yếu như Bồ Đào Nha, tốc độ của Kylian Mbappe sẽ là thứ vũ khí rất nguy hiểm.

Pháp đã gặp Bồ Đào Nha 27 lần trong lịch sử và giành 19 chiến thắng, so với 6 chiến thắng của Bồ Đào Nha.

Tương quan lực lượng

Bồ Đào Nha tiếp tục không có sự phục vụ của Joao Felix và Nuno Mendes vì chấn thương. HLV Santos nhiều khả năng sẽ thực hiện một số sự thay đổi như việc tiền vệ Renato Sanches sẽ có cơ hội ra sân ngay từ đầu để đối phó với khu trung tuyến rất mạnh của Pháp.

Ðội hình xuất phát dự kiến

Bồ Ðào Nha: Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Pereira, Sanches, Fernandes; B.Silva, Ronaldo, Jota

Pháp: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante, Pogba, Tolisso; Griezmann; Mbappe, Benzema

Dự đoán kết quả:

Bồ Ðào Nha - Pháp: 2-2

Trong khi đó, Pháp nhận tin dữ khi cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele phải chia tay giải đấu vì gặp chấn thương đầu gối. Ở trận đấu với Hungary, Dembele đã mang lại luồng sinh khí mới cho hàng tấn công của đội tuyển Pháp kể từ khi được vào sân. Ngoài trường hợp của cầu thủ thuộc biên chế Barcelona, HLV Deschamp vẫn có trong tay lực lượng đầy đủ.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-ao-nha-phap-khi-ronaldo-o-the-chan-tuong-post1348430.tpo