Bộ ảnh tuyệt đẹp về xứ sở Đông Dương trước năm 1944

Người dân tộc thiểu số tại Đông Dương như thiếu nữ người Lô Lô, chàng trai H'Mông chơi khèn bên sơn nữ,… Đã được khắc họa rõ nét trong ấn phẩm quý hiếm về xứ sở Đông Dương.

Kỳ I: Các dân tộc thiểu số ở Đông Dương

Cách làm đẹp độc đáo của phụ nữ ở Tây Nguyên, họ đeo những đôi bông tai vô cùng nặng để kéo dãn dái tai xuống.

Cách làm đẹp độc đáo của phụ nữ ở Tây Nguyên, họ đeo những đôi bông tai vô cùng nặng để kéo dãn dái tai xuống.

Người dân tộc Ê-đê ở Lâm Đồng gùi những bình gốm chứa nước sạch trở về nhà.

Chàng trai H’Mông chơi khèn bên hai sơn nữ H’Mông, ảnh được chụp tại tỉnh Cao Bằng.

Thiếu nữ người Lô Lô để tóc dài quấn quanh đầu, họ còn dùng khăn quấn thành nhiều lớp trên đầu hoặc để đội. Khăn cũng được trang trí các hoa văn và tua vải màu sắc sặc sỡ, đính nhiều chuỗi hạt.

Một hình ảnh khác về thiếu nữ người Lô Lô ở Thượng Lào. Trên đầu người thiếu nữ có đội một mũ khăn trang trí hoa văn theo lối ghép vải - một phong cách mỹ thuật khá điển hình của cư dân Tạng - Miến.

Một cặp vợ chồng người H’Mông Trắng ở Sa Pa. Các truyền thuyết đều cho biết rằng người H'Mông là tộc người di cư vào Việt Nam sớm nhất khoảng 300 năm và muộn nhất là 100 năm về trước.

Một người thiếu nữ H’Mông tại Hà Giang. Căn cứ vào đặc điểm về dân tộc học và ngôn ngữ học, người ta chia tộc H'Mông ra làm nhiều nhánh: H'mông Trắng, H'Mông Hoa, H'Mông Đỏ, H'Mông Đen, H'Mông Xanh, Na Miểu.

(Còn nữa)

Huệ Phương (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bo-anh-tuyet-dep-ve-xu-so-dong-duong-truoc-nam-1944/20201220061501066