Bộ ảnh Triều Tiên độc lạ giữa thời điểm căng thẳng với Hàn Quốc

Triều Tiên vốn là đất nước bí ẩn trong mắt của bạn bè quốc tế, với lối sống khép kín. Bộ ảnh được đăng tải bởi kênh Yonhap ghi lại những hình ảnh độc lạ giữa tình hình căng thẳng liên Triều.

Ảnh chụp vườn ươm cây hiện đại hóa của Triều Tiên trên báo Rodong Sinmun vào ngày 14/6. Vườn ươm này nằm tại phía Bắc tỉnh Hwanghae (Ảnh: Yonhap)

Ảnh chụp vườn ươm cây hiện đại hóa của Triều Tiên trên báo Rodong Sinmun vào ngày 14/6. Vườn ươm này nằm tại phía Bắc tỉnh Hwanghae (Ảnh: Yonhap)

Những bức ảnh này được đăng tải trên Đài truyền hình trung ương Triều Tiên vào ngày 25/6, 2020, chụp người dân đi đường mặc những chiếc áo phông sặc sỡ in hình biểu tượng quốc gia, mà phát thanh viên cho biết đây đã trở thành “trend” trong giới trẻ (Ảnh: Yonhap)

Bức ảnh được chụp từ đài quan sát đặt tại đảo Ganghwa, Hàn Quốc vào ngày 25/6, ghi lại hình ảnh những đứa trẻ Triều Tiên chạy chơi gần một trạm lính gác tại thị trấn Kaepung, Triều Tiên nằm ở phía Tây đường biên giới ngăn cách với Hàn Quốc chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc tạm hoãn “kế hoạch hành động quân sự” về phía Triều Tiên (Ảnh: Yonhap)

Bức ảnh này được đăng tải bởi hãng truyền thông đại chúng Naenara của Triều Tiên vào ngày 23/6, chụp sân gôn Pyongyang nằm phía Tây thành phố Nampo. CLB gôn sang trọng này được mở cửa trở lại vào năm ngoái (Ảnh: Yonhap)

Hai bức ảnh được chụp từ đài quan sát tại thị trấn Paju, nằm trên đường biên giới Hàn Quốc vào ngày 24/6, một loa phát thanh đã bị gỡ bỏ (hình bên dưới, khoanh tròn) nằm tại thị trấn Kaepung, Triều Tiên ở phía tây đường biên giới với Hàn Quốc. Nguồn tin quân sự cho biết, Triều Tiên đã gỡ bỏ 10 cột loa phát thanh dọc biên giới ngăn cách với Hàn Quốc, sau khi lãnh đạo Kim Jong – un ra lệnh tạm hoãn những kế hoạch hành động quân sự đáp trả Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)

Người lao động cùng sinh viên Triều Tiên làm lễ tưởng niệm tại nghĩa trang chôn cất những người chết trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 53) ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 25/6, trong lễ kỷ niệm 70 năm. Bức ảnh này được đăng tải bởi kênh Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên. (ảnh: Yonhap)

Một nhóm lính thủy quân có vũ trang của Triều Tiên trong chuyến tuần tra đêm dọc hàng rào quanh đảo Yeonpyeong nằm trên biển Hoàng Hải, vào ngày 18/6. Hàn Quốc huy động binh lính cảnh giác trong tình hình căng thẳng gia tăng giữa Seoul và Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap)

Chiếc máy bay do thám của lực lượng không quân A.U.S đáp xuống sân bay quân sự Osan tại Pyeongtaek, cách phía Nam thủ đô Seoul 70 km, vào ngày 18/6, sau khi hoàn thành nhiệm vụ. (Ảnh: Yonhap)

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon – chul (bên trái) được những phóng viên phỏng vấn khi ông rời khỏi văn phòng sau đề nghị từ chức sau vụ việc văn phòng liên lạc Triều vào ngày 17/6, một ngày sau khi Triều Tiên đốt văn phòng liên lạc nằm tại thị trấn Keasong (Ảnh: Yonhap)

Bức ảnh được chụp từ thành phố Paju nằm gần biên giới Triều Tiên vào ngày 20/6, hình ảnh văn phòng liên lạc bị cháy tại thị trấn Keasong sau khi Triều Tiên phá hủy tòa nhà vào ngày 16/6 (ảnh: Yonhap)

Yonhap News Agency

Minh Châu

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-anh-trieu-tien-doc-la-giua-thoi-diem-cang-thang-voi-han-quoc-111137.html