Bộ ảnh phản ánh cuộc sống Nhật Bản 1886 của nhiếp ảnh gia Italy

Nhiếp ảnh gia Italy Adolfo Farsari (1841 - 1898) từng có thời gian sống ở Yokohama, Nhật Bản. Trong khoảng thời gian đó, ông đã thực hiện bộ ảnh tuyệt đẹp đất nước Nhật Bản năm 1886.

Bộ ảnh tuyệt đẹp đất nước Nhật Bản năm 1886 do nhiếp ảnh gia Italy Adolfo Farsari thực hiện nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Các bức ảnh của ông không chỉ chụp vẻ đẹp các địa điểm danh tiếng của Nhật Bản mà còn lưu giữ hình ảnh về cuộc sống đời thường mộc mạc, giản dị của người dân bản địa.

Bộ ảnh tuyệt đẹp đất nước Nhật Bản năm 1886 do nhiếp ảnh gia Italy Adolfo Farsari thực hiện nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Các bức ảnh của ông không chỉ chụp vẻ đẹp các địa điểm danh tiếng của Nhật Bản mà còn lưu giữ hình ảnh về cuộc sống đời thường mộc mạc, giản dị của người dân bản địa.

Vẻ đẹp thanh bình ở một vùng thôn quê Nhật Bản. Nhiều người dân kiếm sống bằng nghề chài lưới.

Vẻ đẹp núi Phú Sĩ nổi tiếng Nhật Bản khi nhìn từ xa.

Những ngôi nhà cổ ở Nhật Bản nằm san sát nhau. Phía xa là tàu thuyền hoạt động tấp nập ra vào bến cảng.

Vẻ đẹp giản dị của một ngôi làng ở vùng đồi núi của Nhật Bản năm 1886.

Một nhóm người dân Nhật Bản đi thuyền ngắm cảnh trên sông.

Cây cầu gỗ bắc qua một con sông ở Nhật Bản.

Ngôi đền cổ kính ở Nhật Bản là nơi nhiều người dân lui tới chiêm bái và ngắm cảnh.

Một người đàn ông Nhật Bản làm đồ thủ công.

Phụ nữ trong một gia đình cùng nhau nấu nướng chuẩn bị bữa ăn ấm cúng.

Mời độc giả xem video: Ông SUGA YOSHIHIDE trở thành thủ tướng Nhật Bản. Nguồn: VTV TSTC.

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/bo-anh-phan-anh-cuoc-song-nhat-ban-1886-cua-nhiep-anh-gia-italy-1536014.html