Bộ ảnh hiếm Nhật Bản, Trung Quốc hơn 200 năm trước được 'tô màu'

Julius Backman Jääskeläinen, 21 tuổi, đến từ Visby, Thụy Điển, đã 'tô màu' cho nhiều bức ảnh đen trắng chụp tại Nhật Bản, Trung Quốc hơn 200 năm trước. Theo đó, những bức ảnh trở nên rực rỡ và thu hút người xem hơn.

Những bức ảnh chụp Nhật Bản, Trung Quốc hơn 200 năm trước được Julius Backman Jääskeläinen "tô màu" trở nên sống động và màu sắc hơn. Trong ảnh là các samurai thuộc gia tộc Satsuma ở Nhật Bản tập hợp, bàn bạc kế hoạch tấn công trong cuộc chiến tranh diễn ra từ năm 1868 - 1869.

Những bức ảnh chụp Nhật Bản, Trung Quốc hơn 200 năm trước được Julius Backman Jääskeläinen "tô màu" trở nên sống động và màu sắc hơn. Trong ảnh là các samurai thuộc gia tộc Satsuma ở Nhật Bản tập hợp, bàn bạc kế hoạch tấn công trong cuộc chiến tranh diễn ra từ năm 1868 - 1869.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Felice Beato chụp ảnh một nhóm quan chức Nhật Bản năm 1886. Người nào cũng mang theo bên người một thanh kiếm.

Thợ làm tóc người Nhật Bản Kotsou Watari 17 tuổi có phong thái đĩnh đạc.

Con đường với những hàng cây hoa anh đào nở rộ ở Hanami, Yokohama, Nhật Bản năm 1910.

Những người nông dân Nhật Bản làm việc cần mẫn trên cánh đồng. Ảnh chụp vào khoảng năm 1910.

Bốn người đàn ông Nhật Bản hướng tầm mắt, ngắm nhìn cảnh đẹp của hồ Yamanaka khi đứng ở đỉnh núi Phú Sĩ năm 1905

Hai người đàn ông Trung Quốc đứng trò chuyện bên cạnh những bức tượng đằng đá dẫn vào lăng mộ của Minh Thái Tổ vào năm 1891.

Người đàn ông ở Thiểm Tây, Trung Quốc chụp ảnh trước một ngôi nhà cổ năm 1944.

Mời độc giả xem video: Ông SUGA YOSHIHIDE trở thành thủ tướng Nhật Bản. Nguồn: VTV TSTC.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bo-anh-hiem-nhat-ban-trung-quoc-hon-200-nam-truoc-duoc-to-mau-1459541.html