Bộ ảnh các bậc 'bô lão' đưa ra lời khuyên 'cực chất' cho giới trẻ nhân dịp năm mới

Các cụ ông cụ bà hiện đang sinh sống tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội) đã dành tặng những lời khuyên, kinh nghiệm sống vừa ý nghĩa, vừa hài hước dí dỏm cho giới trẻ nhân dịp năm mới 2020.

Những ngày qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau bộ ảnh được đăng tải trên fanpage viện dưỡng lão Diên Hồng (Hà Đông, Hà Nội) ghi lại khoảnh khắc các cụ ông cụ bà cầm tấm bảng ghi tên tuổi và những lời khuyên “cực chất” dành cho giới trẻ nhân dịp bước sang một thập kỷ mới.

Những lời khuyên của các cụ đa số được ghi lại bởi các nhân viên điều dưỡng tại viện dưỡng lão do nhiều cụ tay yếu không tự viết được. Đây là những lời khuyên tích lũy từ kinh nghiệm sống cả một đời hoặc chỉ đơn giản là những câu nói vui vẻ, dí dỏm.

Bà Mai Lâm (77 tuổi) gửi lời khuyên cho các cháu: “Lấy chồng đẹp trai để ngắm mỗi ngày”. Đây là một trong những lời khuyên được giới trẻ yêu thích nhất vì sự hóm hỉnh và tâm lí của bà.

Ông Sơn dù bị run tay khó viết nhưng ông vẫn muốn tự tay viết lời khuyên, lời chúc cho tất cả mọi người. Nội dung lời khuyên: “Con người phải biết sống cho mình và các bạn và nhiều người. Ta có nhiều suy nghĩ như vậy nên khi ta sống thì ta cho đi tất cả, nhưng không mong nhận lại mà đó là cho đi vì tấm lòng.”

Lời khuyên hài hước của bà Thủy (72 tuổi): “Đừng tin lời của đàn ông”

Trong khi đó, ông Vinh (62 tuổi) lại khuyên: “Trong mọi quyết định đừng nên tin lời phụ nữ”.

Bà An (73 tuổi) đưa ra lời khuyên ngắn gọi nhưng vô cùng cần thiết: “Chăm chỉ tập thể dục.”

Những lời khuyên không chỉ được đưa ra một cách đơn điệu, máy móc mà rất thực tế và gần gũi với cuộc sống hiện tại. Cụ Khánh Hợi (90 tuổi) khuyên các bạn trẻ “Theo đuổi đam mê”.

Lời khuyên của các cụ còn rất hợp thời, và đúng tâm lý giới trẻ hiện nay

Nhiều cụ dù run tay, viết không rõ chữ nhưng vẫn muốn tự mình viết lời khuyên cho các cháu.

Lời khuyên ngắn gọn: “Như năm ngoái” của cụ Ánh (mãi mãi tuổi 30)

Cụ Bách (82 tuổi) gửi lời khuyên: “Bảo vệ Tổ Quốc, đất đai, siêng năng lao động, có hạnh phúc.”

Bộ ảnh gồm khoảng 15 bức ảnh chụp 15 cụ ông, cụ bà tại viện dưỡng lão đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, đặc biệt là các bạn trẻ. Được biết, trào lưu này đã xuất hiện trước đó trên mạng xã hội thế giới, khi thế hệ U80, U90 cùng bắt tay, “giáo dục” giới trẻ theo cách riêng của mình: Ngắn gọn – Hài hước – Ý nghĩa.

/*Tiêu đề do Phapluatplus.vn đặt lại.

Thanh Thúy - Theo Dân Trí

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bo-anh-cac-bac-bo-lao-dua-ra-loi-khuyen-cuc-chat-cho-gioi-tre-nhan-dip-nam-moi-d114476.html