BMW và Toyota được tìm kiếm nhiều nhất trên Google

Thay phiên nhau dẫn đầu về số lượng tìm kiếm nhiều nhất trên Google, BMW và Toyota thêm một lần hoán đổi vị trí trong năm 2020.

Từ khóa Toyota phủ kín bản đồ tìm kiếm trên toàn cầu - Ảnh: Compare the Market.

Từ khóa Toyota phủ kín bản đồ tìm kiếm trên toàn cầu - Ảnh: Compare the Market.

Trong nhiều năm liền, hai thương hiệu ô tô BMW và Toyota liên tục thay phiên nhau dẫn đầu danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google, theo dữ liệu phân tích của Compare the Market.

Kết thúc năm 2020, Toyota đã vượt lên BMW để trở thành thương hiệu ô tô được tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ Google với hơn 88 triệu lượt tìm kiếm, sau khi từ khóa của hãng xe Đức sụt giảm mạnh.

Mặc dù vậy, BMW vẫn xếp trên thương hiệu đồng hương Mercedes-Benz, vốn luôn duy trì vị trí thứ 3 trong nhiều năm trở lại đây.

Dữ liệu do Compare the Market phân tích từ kết quả tìm kiếm ở 158 quốc gia cho thấy, trong 3 năm từ 2018 đến 2020, từ khóa Toyota được tìm kiếm phổ biến ở châu Âu, Bắc và Đông Á, châu Đại Dương và Bắc Phi. Thương hiệu xe Nhật Bản được tìm kiếm nhiều nhất ở khoảng 1/3 (34,8%) các quốc gia được khảo sát.

Trong khi đó, số lượng tìm kiếm từ khóa BMW giảm đáng kể từ năm 2019 đến năm 2020. Nhà sản xuất ô tô nước Đức đứng đầu về lượng tìm kiếm trên Google ở 118 quốc gia vào năm 2019 nhưng chỉ còn 34 vào năm 2020, giảm tới 64%. Mặc dù vậy, tổng lượng tìm kiếm đối với thương hiệu xe Đức vẫn nhiều nhất trong 3 năm.

Tại khu vực Bắc Mỹ, Ford là thương hiệu ô tô có lượt tìm kiếm nhiều nhất trên Google và nhãn hiệu xe Mỹ đứng thứ 5 trong danh sách năm 2020, thấp hơn một bậc so với thương hiệu xe Hàn Quốc Kia.

Bảng xếp hạng các thương hiệu ô tô được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong 3 năm từ 2018 đến 2020:

Nguồn: Compare the Market.

Phúc Lâm

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/bmw-va-toyota-duoc-tim-kiem-nhieu-nhat-tren-google-d90129.html