BMW triệu hồi hơn 100.000 ô tô do bị cháy nổ

Hôm qua (20/8), BMW tại Hàn Quốc triệu hồi 106.317 ô tô sau hàng loạt vụ nổ động cơ trong thời gian gần đây.

BMW - hãng sản xuất xe hơi Đức, đang đối mặt với khủng hoảng truyền thông tại Hàn Quốc vì các vụ cháy nổ liên quan đến hệ thống xả.

Tháng trước, BMW đã phải triệu hồi hơn 100.000 xe tại đây và đang tiến hành điều tra khẩn cấp. Việc điều tra vừa được mở rộng sang châu Âu từ tuần trước.

Xe BMW phát nổ tại Hàn Quốc. (Ảnh: Internet)

Cho đến ngày 13/8, theo chính phủ Hàn Quốc, hơn 27.000 xe BMW bị ảnh hưởng ở nước này vẫn chưa được kiểm tra. Bộ trưởng Giao thông Kim Hyun Mee cho biết người dân vô cùng lo lắng. Bà yêu cầu nhà chức trách cấm mọi người lái bất kỳ chiếc xe BMW nào có nguy cơ cháy nổ chưa được mang đi kiểm tra.

Chủ nhân của những chiếc xe BMW nhận được thông báo mang xe đi kiểm tra chỉ được phép lái xe với mục đích kiểm tra an toàn. Trong trường hợp không làm theo lệnh cấm và có bất kỳ sự cố nào, người đó sẽ bị đưa đến cảnh sát.

Tháng trước, hãng sản xuất ô tô của Đức cũng tuyên bố sẽ triệu hồi 42 mẫu xe khác nhau sau khi kiểm tra an toàn đột xuất đối với hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR) trên tất cả các mẫu xe. Đồng thời, công ty này cũng nỗ lực đảm bảo an toàn ô tô tại Đức, dự kiến hoàn thành hoạt động triệu hồi trong năm nay, theo các nguồn tin giấu tên.

Động thái triệu hồi hàng trăm nghìn ô tô tại Hàn Quốc được thực hiện sau khi xảy ra vụ nổ xe thể thao BMW X1 tại Imsil, cách Thủ đô Seoul khoảng 300km, đưa số vụ xe BMW cháy nổ lên 40 chiếc.

Nhưng đáng lưu ý, chiếc ô tô này không nằm trong danh sách triệu hồi dự kiến của hãng sản xuất ô tô Đức tại Hàn Quốc, làm dấy lên lo ngại của người tiêu dùng địa phương về an toàn phương tiện.

Hàn Quốc đã ra lệnh đình chỉ tạm thời toàn bộ hoạt động của ô tô BMW đã được triệu hồi để sửa chữa chưa qua kiểm tra an toàn của Chính phủ.

Theo Hiệp hội Các nhà phân phối và nhập khẩu xe hơi Hàn Quốc, BMW là thương hiệu xe nhập khẩu lớn thứ hai năm 2017, bán được gần 60.000 xe. Trên toàn thế giới, hãng xe Đức bán được hơn 2 triệu xe trong cùng kỳ. Người đứng đầu BMW Hàn Quốc đã mở cuộc họp báo vào tuần trước và cúi đầu xin lỗi.

Sau lệnh cấm của chính phủ, BMW cho biết sẽ chủ động hợp tác, chịu trách nhiệm và thực hiện điều tra cho đến vị khách hàng cuối cùng.

Tuấn Anh (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/bmw-trieu-hoi-hon-100000-o-to-do-bi-chay-no-105643