BMW đối mặt với án phạt nặng tại Hàn Quốc sau những sự cố cháy động cơ

Hãng xe của Đức có khả năng phải chịu mức phạt lên tới 11,2 tỷ won (10 triệu USD) khi chính phủ Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân các vụ cháy động cơ liên tiếp xảy ra tại Hàn Quốc.

Bộ giao thông Hàn Quốc đang lên kế hoạch điều tra hãng xe Đức BMW sau khi các nhà chức trách nước này kết luận rằng nhà sản xuất nước này đang che giấu các mối nguy hiểm về hỏa hoạn và có dấu hiệu trì hoãn việc triệu hồi.

BMW đối mặt với án phạt 10 triệu USD tại Hàn Quốc vì sự cố hỏa hoạn

Theo đó, BMW sẽ bị phạt số tiền lên tới 11,2 tỷ won (tương đương 10 triệu USD) vì trì hoãn triệu hồi 22.670 xe trong diện nghi vấn lỗi. Các điều tra viên Hàn Quốc đã làm việc với nhà sản xuất xe Đức từ hồi tháng 8, tìm ra các khiếm khuyết có thể dẫn đến rò rỉ chất làm mát và khiến động cơ bốc cháy (theo báo cáo của Bloomberg).

Có tới hơn 22 nghìn xe BMW trong diện triệu hồi

Một báo cáo tương tự cũng cho biết đã có gần 40 trường hợp các mẫu xe BMW bị bắt đầu được báo cáo trong năm nay. Được biết, BMW đã thu hồi 1,6 triệu xe trên toàn thế giới trong năm nay về vấn đề này, đi kèm với doanh số của hãng giảm khoảng 10% trong 11 tháng đầu năm 2018 tại Hàn Quốc.

BMW lại cho rằng không có lỗi trong thiết kế và đã triệu hồi xe sớm

BMW Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố xin lỗi sau khi Bộ giao thông vận tải thông báo và cho biết họ sẽ hợp tác triệt để khi cuộc điều tra diễn ra. Ngoài ra, các cơ quan Hàn Quốc cho biết, họ đã tìm thấy một chi tiết bị lỗi trong thiết kế ở bộ phận tuần hoàn khí thải BMW EG (EGR) và là nguy cơ gây cháy, các cơ quan này cũng sẽ quyết định xem có cần thu hồi thêm hay không.

Mặt khác, BMW cũng đã phủ nhận có khuyết điểm về thiết kế và nói rằng họ đã triệu hồi các mẫu xe một cách kịp thời. Tỷ lệ xe BMW bốc cháy là 0,14% tại Hà Quốc, tương tự là 0,19% tại Đức và 0,17% tại Anh nhưng vẫn thấp hơn tại Mỹ và Trung Quốc.

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/bmw-doi-mat-voi-an-phat-nang-tai-han-quoc-sau-nhung-su-co-chay-dong-co-1843.htm