BMW đe dọa đóng cửa nhà máy sau Brexit

Ngày 26/6, hãng sản xuất ô tô sang (BMW) đe dọa sẽ phải đóng cửa các nhà máy Mini và Rolls-Royce tại Anh...

BMW đang thuê 6.300 nhân công tại các nhà máy ở Anh

Ngày 26/6, hãng sản xuất ô tô sang (BMW) đe dọa sẽ phải đóng cửa các nhà máy Mini và Rolls-Royce tại Anh nếu quá trình Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) làm gián đoạn chuỗi cung ứng, một giám đốc điều hành tại nhà sản xuất ô tô của Đức chia sẻ với Financial Times.

Cảnh báo được đưa ra sau khi người đứng đầu hoạt động của Siemens tại Anh bày tỏ lo ngại và cho rằng, Anh nên tiếp tục giữ chân trong Hiệp hội khách hàng của Liên minh châu Âu, đối lập hoàn toàn so với chính sách của Chính phủ Anh.

Quản lý khách hàng của BMW Stephan Freismuth nói: “Chúng tôi luôn khẳng định, sẽ làm hết sức và chuẩn bị mọi thứ nhưng nếu một ngày nào đó, chuỗi cung ứng giữa các nước không thể thông suốt, thì chúng tôi không thể sản xuất các sản phẩm tại Anh”.

Khoảng 90% phụ tùng được sử dụng tại các nhà máy BMW tại Anh đều có nguồn gốc từ châu Âu. Chỉ cần dừng hoạt động một ngày, chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền”, ông Freismuth khẳng định.

Một khi BMW dừng sản xuất, hàng nghìn nhân viên tại Anh đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Thống kê cho thấy, khoảng 60% trong số 378.000 xe Mini của BMW được sản xuất tại Oxford. Các nhà máy của BMW tại Swindon, Hams Hall và Oxford hiện đang tuyển dụng khoảng 6.300 nhân viên để chế tạo động cơ BMW và phương tiện Mini.

Vân Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bmw-de-doa-dong-cua-nha-may-sau-brexit-d261998.html