Sau cú bứt phá gần 50 điểm ở phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam nhanh chóng hạ nhiệt trong ngày 7/10. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh, chốt phiên giảm 10 điểm, lùi về 1.685 điểm. Thanh khoản toàn thị trường suy giảm còn khoảng 25.600 tỷ đồng, phản ánh tâm thế dè dặt của nhà đầu tư trước thời điểm FTSE Russell công bố kết quả xem xét nâng hạng thị trường vào ngày mai.
Thị trường chứng khoán ngày 7/10 ghi nhận diễn biến khá tiêu cực. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên hầu hết các nhóm cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán ngày 9/9 khép lại với nhiều bất ngờ khi VN-Index bật tăng mạnh vào những phút cuối, xóa đi không khí ảm đạm của phiên 'mưa đỏ' trước đó. Sau những giờ giằng co căng thẳng, chỉ số chính tăng 12,79 điểm (+0,79%) lên mức 1.637,32 điểm. Dù thanh khoản sụt giảm xuống đáy 8 tuần và khối ngoại quay lại bán ròng, nhóm cổ phiếu chứng khoán đã trở thành điểm sáng khi phục hồi ấn tượng.
Nỗ lực phục hồi hôm nay tưởng như thất bại, nhưng chỉ khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, các trụ hoạt động năng nổ đẩy VN-Index tăng 0,79% tương đương 12,79 điểm. Thanh khoản xuống đáy 8 tuần và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 871 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán hôm nay (9/9) sau 2 phiên liên tiếp chịu áp lực bán cuối phiên, áp lực bán đã giảm khi VN-Index điều chỉnh về vùng giá quanh 1.610 điểm, tương ứng vùng giá thấp ngày 25/8/2025. Đầu phiên VN-Index tiếp tục giảm điểm với thanh khoản thấp, dần phân hóa. Thị trường sau đó nổ lực phục hồi dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) lên kế hoạch phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong tháng 9/2025 để cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng sắp đáo hạn. Kế hoạch này là một phần trong chiến lược huy động vốn lớn hơn, bao gồm cả phương án chào bán 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ để thu về 1.250 tỷ đồng.
VN-Index tiếp tục khởi sắc bất chấp những nhịp rung lắc xuất hiện khá nhiều trong phiên 28/8. Đóng cửa, VN-Index tăng 8,08 điểm lên 1.680,86 điểm, lên sát đỉnh lịch sử. Trong đó, Nhiều cổ phiếu chứng khoán bật tăng mạnh nhờ hút dòng tiền đổ vào.
Mặc dù tâm lý kỳ nghỉ lễ dài ngày đang đến gần khiến giao dịch giảm mạnh, nhưng diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu chứng khoán cùng một số mã bluechip, đã giúp VN-Index tiếp tục tăng lên mốc 1.680 điểm.
Sau chuỗi phiên liên tiếp lập đỉnh, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 22/8 ghi nhận một phiên điều chỉnh mạnh.
Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch chiều 14/8, chỉ số VN-Index vượt mức 1.640 điểm, thậm chí có thời điểm chỉ số này tăng mạnh và đạt 1.461,07 điểm.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho một nhóm 8 nhà đầu tư.
CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã ck: BMS) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.
Liên danh DCH đề xuất triển khai dự án Metro trọng điểm; KDC thoái vốn khỏi Dabaco Food; NLG bán bớt vốn tại Waterfront Đồng Nai; nhiều doanh nghiệp công bố trả cổ tức và giao dịch nội bộ - là những thông tin nổi bật cần Đọc trước giờ chứng khoán ngày 31/7.
KDC thoái toàn bộ vốn tại công ty con của Dabaco, NLG bán bớt vốn tại dự án Waterfront Đồng Nai là những thông tin doanh nghiệp đáng chú ý trong 24h qua.
Điểm tin doanh nghiệp trước giờ chứng khoán cho thấy, lợi nhuận bứt phá ở nhiều ngành trọng điểm, nhưng thị trường chứng khoán lại trải qua cú sốc cuối tháng 7...
Hàng loạt cổ phiếu của các công ty chứng khoán bật tăng với biên độ lớn, thậm chí tăng kịch trần cho thấy dòng tiền mua đang hưng phấn với nhóm ngành này, đặc biệt trong đúng ngày kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam.
Sóng lớn ở nhóm cổ phiếu chứng khoán đã lan rộng sang các nhóm ngành khác, với hàng loạt mã ngân hàng, bất động sản cũng đua nhau khoe sắc tím, giúp thị trường lập đỉnh mới cả về điểm số và thanh khoản.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 với lợi nhuận tăng vọt gần 277% so với cùng kỳ, đồng thời hoàn thành việc thanh toán đúng hạn một lô trái phiếu trị giá 260 tỷ đồng, thể hiện khả năng tài chính ổn định.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) vừa công bố trong nửa đầu năm 2025 phát sinh khoản lãi trái phiếu hơn 10,2 tỷ đồng chưa thanh toán do thiếu nguồn tiền, dẫn tới nợ quá hạn và phải thương thảo với nhà đầu tư.
Tính đến 8h ngày 18/7, đã có 21 công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý II, ghi nhận sự phân hóa rõ nét về lợi nhuận khi nhiều đơn vị tăng trưởng mạnh, nhưng cũng có không ít doanh nghiệp thua lỗ hoặc đi lùi đáng kể.
Lợi nhuận từ tự doanh tăng mạnh giúp lợi nhuận sau thuế quý II/2025 của CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) đạt hơn 62 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 16/7, đã có 11 công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý II, hé lộ bức tranh phân hóa mạnh về lợi nhuận.
Sự suy yếu của một số cổ phiếu vốn hóa lớn nhất khiến đà đi lên của VN-Index giảm tốc. Tuy vậy phần lớn cổ phiếu vẫn khá mạnh trong đó nhóm chứng khoán nổi bật cả về giá lẫn thanh khoản, một số sắp có đỉnh cao lịch sử mới…
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch sôi động với thanh khoản bùng nổ, vượt 31.100 tỷ đồng. Chốt phiên giao dịch ngày 7/7, chỉ số VN-Index tăng 15,09 điểm lên 1.402,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,29 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 28.290,5 tỷ đồng.
CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã ck: BMS) vừa công bố hoàn tất phát hành hơn 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 789,3 tỷ đồng.
Trong bối cảnh sắc đỏ lan rộng ra nhiều nhóm ngành, cổ phiếu dầu khí trở nên nổi bật khi ngược dòng tăng mạnh phiên sáng 6/6.
Sự tích cực lan tỏa khắp nhóm chứng khoán, nổi bật 2 mã VND và APG tăng kịch trần với thanh khoản sôi động. Phần lớn các mã còn lại đều kết phiên trong sắc xanh.
CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã ck: BMS) vừa thông báo kế hoạch phát hành hơn 7,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Động thái này nằm trong lộ trình nâng vốn điều lệ của công ty lên hơn 2.039 tỷ đồng, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
Chốt phiên giao dịch ngày 9/5, VN-Index giảm 2,5 điểm xuống 1.267,3 điểm. Như vậy, sau chuối 4 phiên liên tiếp tăng điểm, thị trường chứng khoán đã quay đầu giảm điểm.
Đóng cửa phiên 5/5, chỉ số VN-Index bật tăng 13,75 điểm lên 1.240,05 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp với giá trị khớp lệnh riêng HoSE đạt khoảng 13.146 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay (5/5) giao dịch tích cực với sắc xanh lan tỏa ngay khi mở cửa, giúp chỉ số VN-Index tăng tốt trong ngày đầu tiên vận hành Hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX). Các giao dịch trên toàn thị trường diễn ra suôn sẻ, ổn định.
Hầu hết các nhóm ngành đều chứng kiến sự phân hóa, kết phiên 29/4, VN-Index giảm 0,5 điểm xuống 1.226,3 điểm.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh tăng trưởng nhẹ, đồng thời trình và được cổ đông chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ lên gấp gần 3 lần, đạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh, sắc đỏ lan ra nhiều nhóm cổ phiếu khiến VN-Index giảm trở lại sau 2 phiên hồi phục trước đó.
Sắc xanh lơ xuất hiện trên diện rộng, nhóm ngành nào cũng chịu áp lực mạnh sau quyết định áp thuế của ông Trump.
Thị trường mở phiên đầu tuần dao động trong biên độ hẹp. Dòng tiền sôi động cuối phiên đã kéo VN-index tăng 4 điểm cuối phiên.
Cuối cùng thì 'lời nguyền 1300' đã bị phá vỡ, sau nhiều nhịp giằng co, từ khoảng 2h15 trở đi VN-Index đã vượt lên trên mốc này. Ngay lập tức thị trường chuyển hưng phấn cao độ và nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn là các mã hưởng lợi nhất, đặc biệt là cổ phiếu chứng khoán...
Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản công nghiệp đầu ngành như Viglacera, IDICO, SIP tăng trưởng lợi nhuận tích cực và báo lãi trên 1.000 tỷ đồng trong năm 2024.
Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng lũy kế đến ngày 31/12/2024 của Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (mã chứng khoán RYG) là 54 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2023.
Chứng khoán hôm nay (4/2) đã lấy lại đà tăng bất chấp áp lực xả ròng từ khối ngoại. Dòng tiền mạnh dạn đổ vào bắt đáy cổ phiếu giúp VN-Index tăng hơn 11 điểm.
Dữ liệu giao dịch cho thấy, chứng khoán thường diễn biến tích cực sau Tết Nguyên đán.
Diễn biến của thị trường không có nhiều điểm nhấn và áp lực chốt lời cũng chỉ gia tăng đáng kể khi chỉ số tiến gần tới vùng kháng cự, nhiều khả năng trạng thái giằng co sẽ chưa sớm kết thúc và dòng tiền sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu khi thông tin kết quả kinh doanh được hé lộ dần...
VN-Index chốt phiên giao dịch ngày 21/1 giảm nhẹ dưới tham chiếu, khi tâm lý nghỉ Tết lan rộng, khiến giao dịch giữ nhịp giằng co. Điểm sáng của thị trường tiếp tục tập trung ở một số nhóm cổ phiếu riêng, như nhóm cổ phiếu Viettel hay thủy sản.
Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến khá tích cực, dù có thời điểm chỉ số VN-Index 'nhúng đỏ' nhưng đã nhanh chóng hồi phục trước lực mua vào mạnh.
Diễn biến thị trường chiều nay ngược hẳn với buổi sáng, thanh khoản tương đương nhưng giá cổ phiếu phục hồi trên diện rộng. Đây là hệ quả của dòng tiền mua chủ động nâng giá. Ngay cả khối ngoại cũng nhiệt tình hơn, mua vào gần gấp 3 lần phiên sáng. Nhóm cổ phiếu chứng khoán phát tín hiệu mạnh mẽ, trong khi ngân hàng là những 'đầu tàu' kéo chỉ số...
Kết phiên đầu tuần, VN-Index giảm hơn 8 điểm cùng với sắc đỏ lan rộng trên bảng điện, nhóm cổ phiếu chứng khoán gặp áp lực bán mạnh.