BLV Quang Tùng: 'Việt Nam sẽ gặp khó nếu đụng Thái Lan'

BLV Quang Tùng cho rằng Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn nếu tái đấu Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, đặc biệt sau trận thắng tại King's Cup vừa qua.

16h ngày 17/7, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á ở Kuala Lumpur, Malaysia. Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng chia sẻ cùng Zing.vn về vòng loại lần này.

Thái Lan sẽ tập hợp những cầu thủ tốt nhất

Tại vòng loại lần này, Việt Nam và Thái Lan nằm ở hai nhóm hạt giống khác nhau và hoàn toàn có thể được xếp chung bảng. BLV Quang Tùng cho rằng nếu điều đó xảy ra, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

"Chắc chắn hai trận đối đầu sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo, đặc biệt là sau trận thắng tại King's Cup. Dù chỉ là giải giao hữu, ai cũng thấy tính chất căng thẳng từ cả hai phía", ông Tùng nêu quan điểm.

Việt Nam và Thái Lan có thể đụng độ tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Việt Nam và Thái Lan có thể đụng độ tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

"Đội tuyển Việt Nam có thể thắng ở cấp độ trẻ, ở một giải đấu mang tính giao hữu như King's Cup hay thậm chí vượt mặt đối phương tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên, đấu trường World Cup hoàn toàn khác. Thái Lan nhiều lần khẳng định muốn vươn tầm châu lục và chắc chắn họ sẽ tập hợp những con người tốt nhất", BLV này nói thêm.

Ông Tùng cũng đánh giá đội tuyển Việt Nam có những lợi thế nhất định sau chuỗi trận thắng ở nhiều cấp độ trong thời gian vừa qua và nếu tận dụng tốt, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục đánh bại đối thủ.

"Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất tỉnh táo và chúng ta phải tin tưởng vào ông ấy. Xét về trình độ, hai nước không hơn kém nhau nhiều. Tuy nhiên, trước đây chúng ta thường rơi vào cảnh chưa đá đã thua. Sau chuỗi thắng lợi vừa qua, các cầu thủ đã gạt bỏ nỗi sợ Thái Lan và đối mặt họ với tâm thế khác", ông nói.

Mong gặp Trung Quốc

BLV kỳ cựu bày tỏ quan điểm cá nhân rằng ông muốn những lá thăm sẽ đưa hai đội bóng láng giềng vào cùng một bảng bởi những yếu tố lịch sử giữa hai nền bóng đá.

"Bóng đá Trung Quốc được đầu tư mạnh mẽ hơn Việt Nam. Hiện họ có phần chững lại, nhưng nhìn chung vẫn hơn mình. Xét về nhiều yếu tố, bóng đá Trung Quốc vẫn ở tầm cao hơn so với Việt Nam. So sánh về từng con người, Trung Quốc hơn Việt Nam. Họ có cầu thủ chơi tại châu Âu, được dẫn dắt bởi những HLV có đẳng cấp", ông Tùng nhận xét về đối thủ.

"Tuy nhiên, trong lịch sử nhiều lần bóng đá Việt Nam vượt qua bóng đá Trung Quốc. Chúng ta có những trận thắng vẻ vang, để đời. Thời điểm này, khi bóng đá nước nhà đang có những thành công nhất định, liệu chúng ta có thắng họ? Đó là điều tôi quan tâm", BLV Quang Tùng nêu quan điểm.

Theo BLV Quang Tùng, Trung Quốc còn là đối thủ xứng đáng để chúng ta đánh giá lại năng lực thực sự sau những thành công dưới thời HLV Park Hang-seo, bởi hai nền bóng đá đã có quá trình phát triển song hành trong nửa thế kỷ qua.

"Tất nhiên, bóng đá mỗi nước có đặc thù khác nhau. Dẫu sao, tôi rất muốn hai đội đối đầu để tạo ra những nét mới đáng chờ đợi. Trận đấu cũng là thước đo để chúng ta nhìn lại sự tiến bộ của đội tuyển sau những thành công vừa qua", ông nói.

Lá thăm may mắn quyết định cơ hội đi tiếp

Trở lại với việc bốc thăm, BLV Quang Tùng cho rằng việc may rủi từ những chiếc thăm sẽ quyết định phần lớn cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi trình độ của đội tuyển Việt Nam chưa vượt trội hoàn toàn để tự tin "đánh đâu thắng đó".

"Cơ hội để chúng ta lọt tới vòng loại cuối là có, nhưng còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Những lá thăm sẽ quyết định phần lớn cơ hội để đội tuyển Việt Nam lọt vào nhóm 12 đội đứng đầu châu Á. Tất nhiên, ai cũng muốn đội bóng của mình rơi vào bảng đấu dễ thở", ông nói.

Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam phụ thuộc nhiều vào việc bốc thăm. Ảnh: Thuận Thắng.

"Nếu may mắn, đội tuyển Việt Nam có thể gặp những đội như Macau, Hong Kong... Ngược lại, rủi ro là khi thầy trò HLV Park Hang-seo phải đối đầu một loạt những đội bóng tương đương về trình độ", BLV này nói thêm.

Đặt ra bài toán trung bình, tức là Việt Nam nằm ở bảng đấu có cả những đội yếu và mạnh, ông Tùng đặt kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp nối những thành công để có giải đấu tốt. "Tôi kỳ vọng HLV Park Hang-seo sẽ làm được tốt hơn những lần trước đây", ông nói.

"Chúng ta cũng có niềm tin, khi nằm trong nhóm 8 đội hàng đầu tại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ rằng vị trí đó chỉ mang tính tương đối. Trình độ của Việt Nam chưa thể chắc thắng những đội cùng nhóm giữa của châu lục", BLV Quang Tùng chia sẻ thêm.

Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, BLV kỳ cựu này cho rằng giải đấu sắp tới là cơ hội để lứa Quang Hải tích lũy, chuẩn bị cho bốn năm sau với mục tiêu xa hơn.

"Tựu trung lại, tôi cho rằng đặt mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng là hợp lý. Việc góp mặt tại World Cup là quá xa vời. Giải đấu lần này là cơ hội cho lứa Quang Hải nâng cao trình độ để bốn năm sau, khi họ vào độ chín và World Cup có 48 đội tham dự, cơ hội của chúng ta rõ ràng hơn nhiều", ông nói.

Tại vòng loại lần này, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số hai. Các đội được xếp vào 8 bảng, mỗi bảng năm đội, thi đấu vòng tròn hai lượt. 12 đội đứng đầu (8 đội nhất bảng và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất) lọt vào vòng loại cuối.

Kết quả phân nhóm hạt giống vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đồ họa: Minh Phúc.

'Quang Hải, Tuấn Anh tạo nên hàng tiền vệ đa dạng của tuyển Việt Nam' Cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho rằng việc Tuấn Anh trở lại kết hợp cùng Quang Hải sẽ giúp HLV Park Hang-seo có những phương án lợi hại ở cuộc đối đầu với Thái Lan.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/blv-quang-tung-viet-nam-se-gap-kho-neu-dung-thai-lan-post967729.html