BLV Quang Huy: Xuân Trường trở lại giúp HAGL ổn định hơn, nhưng cũng đừng vội tung hô quá

Gặp HL Hà Tĩnh ở vòng 8 V.League 2020, Xuân Trường có lần đầu tiên đá chính cho HAGL kể từ khi bình phục chấn thương đầu gối và cũng kịp để lại những dấu ấn nhất định.

Dù chỉ thi đấu ở hiệp 1 và được cho ra nghỉ sớm, tuy nhiên màn trình diễn của Xuân Trường là khá ấn tượng. Tiền vệ mang áo số 6 chính là người thực hiện cú đá phạt dội xà ngang làm bóng bật ra và sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Chevaughn Walsh đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Nhận xét về những gì Xuân Trường thể hiện được trong 45 phút có mặt trên sân, BLV Quang Huy đánh giá:

"HAGL dễ đá hơn một phần vì HL Hà Tĩnh chấp nhận là đội cửa dưới. Vì thế trận hôm nay trở thành đất diễn rất tốt cho Xuân Trường.

Việc hết hiệp 1 HLV rút Xuân Trường ra cũng dễ hiểu thôi vì cậu ấy mới khỏi chấn thương, HAGL lại có vốn là 1 bàn thắng rồi. Sang hiệp 2 ông Lee Tae-hoon tính rằng Hà Tĩnh kiểu gì cũng phải dồn lên nên việc muốn tăng cường chất thép cũng là dễ hiểu thôi. Dù ít dù nhiều thì sự trở lại trong ngày được đá chính như thế là tín hiệu rất tốt cho Xuân Trường".

Bàn thắng duy nhất có được HAGL mang dấu ấn lớn của Xuân Trường.

Bàn thắng duy nhất có được HAGL mang dấu ấn lớn của Xuân Trường.

Phân tích kỹ hơn về sự trở lại của Xuân Trường trong đội hình xuất phát, BLV Quang Huy nhận định đây là một tín hiệu vui nhưng để nói rằng HAGL có chơi tốt lên và ổn định hơn không thì cần thêm thời gian.

"Xuân Trường trở lại đá cùng Tuấn Anh giúp HAGL có thêm sự lựa chọn. Ngoài ra việc V.League đang đá dày như thế này thì đôi khi HLV cho Xuân Trường đá chính, Tuấn Anh dự bị để giữ sức cũng là điều hợp lý.

Tất nhiên chúng ta chưa thể vội khen, tung hô quá, cần có thêm thời gian để kiểm chứng nữa. Nếu cho Xuân Trường, Tuấn Anh đá cặp, lối đá của họ khá giống nhau, cần thêm một cầu thủ có chất thép đá cùng. Còn không để một người đá, một người dự bị luân phiên cũng được.

Xuân Trường trở lại có thể giúp hệ thống của HAGL ổn định hơn. Hiện tại ở đội bóng này, Kelly đá tiền vệ trụ, như thế ở phía trên thì Xuân Trường, Tuấn Anh hay cả Minh Vương nữa có thể thoáng chân hơn để tấn công. Tôi cho rằng khi HAGL đã dùng một suất ngoại binh để đá tiền vệ trụ tức là HLV Lee Tae-hoon cũng đã phải tính đến việc có thể dùng cả Xuân Trường và Tuấn Anh cùng lúc.

Như trận gặp Hà Tĩnh vừa rồi Kelly không đá được nên cũng khiến Xuân Trường mất sức nhiều hơn và ông Lee phải rút cậu ấy ra nghỉ để đảm bảo an toàn".

Tuấn Anh có dấu hiệu hụt hơi cách đây ít vòng và sự trở lại của Xuân Trường sẽ giúp HLV Lee Tae-hoon có nhiều lựa chọn hơn.

Cũng bởi thế mà dưới góc nhìn của mình, BLV Quang Huy cho rằng người hâm mộ không nên kỳ vọng quá vào việc Xuân Trường trở lại thì HAGL đã có thể hướng tới kết quả tốt ngay. Trước mắt, hãy cứ vui vì những cá nhân của đội bóng Phố núi có những pha bóng tốt, còn kỳ vọng về thành tích thì đừng vội.

"Thời điểm này, điều chờ đợi là màu sắc phong phú từ hàng tiền vệ HAGL, chứ còn mong chờ kết quả hay huy chương với đội bóng này thì khó. Mọi người có lẽ lâu nay cũng quen với việc HAGL không thành công lắm, nên ai theo dõi cũng chỉ mong chờ những đường bóng sáng nước, những cá nhân được phát huy đúng đẳng cấp của mình, còn đội bóng của HLV Lee Tae-hoon vẫn cần thêm thời gian để nghĩ đến thành tích cụ thể", BLV Quang Huy nhận định.

Linh Đan (Ảnh: Minh Huy)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/blv-quang-huy-xuan-truong-tro-lai-giup-hagl-on-dinh-hon-nhung-cung-dung-voi-tung-ho-qua-8202067202244497.htm