BLV Quang Huy: 'Xuân Trường đá chính vì ông Park đã hết lựa chọn'

Theo quan điểm của bình luận viên Vũ Quang Huy, HLV Park Hang-seo để Lương Xuân Trường đá chính vì trong tay không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

Olympic Việt Nam tri ân hàng nghìn CĐV sau trận thua Hàn Quốc Kết thúc trận đấu, các cầu thủ và ban huấn luyện Olympic Việt Nam tiến ra khu vực khán đài có CĐV Việt Nam để vẫy tay chào cảm ơn.

Trận đấu với Olympic Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 18, HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi để Xuân Trường đá chính ngay từ đầu. Trận tứ kết với Syria, tiền vệ của CLB HAGL phải dự bị. Trước Bahrain, Xuân Trường thi đấu mờ nhạt và nhường chỗ cho Công Phượng ở phút 65. Và cả vòng bảng, số phút thi đấu của Xuân Trường cũng rất ít.

Không có phong độ tốt, nhưng tại sao Xuân Trường vẫn đá chính trước Hàn Quốc?. BLV Quang Huy phân tích với Zing.vn: “Về cơ bản, ông Park không còn lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm vì Đỗ Hùng Dũng chấn thương. Lý do tiếp theo nằm ở việc ông Park để Xuân Trường và Đức Huy đá cặp tiền vệ trung tâm và đẩy Quang Hải lên vị trí sở trường”.

BLV Quang Huy phân tích thêm: “Người ta nói phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp là mãi mãi. Có thể HLV Park tin vào điều đó với cậu học trò cưng của mình là Xuân Trường. Sau thời gian được nghỉ ngơi ở trận Syria, thể lực của tiền vệ 23 thuộc dạng sung mãn nhất ở Olympic Việt Nam khi gặp Hàn Quốc”.

Xuân Trường một lần nữa thể hiện phong độ thất vọng. Ảnh: Quang Thịnh.

Xuân Trường một lần nữa thể hiện phong độ thất vọng. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong ngày đeo băng đội trưởng, một lần nữa Xuân Trường để lại thất vọng khi không thể tổ chức lối chơi cho Olympic Việt Nam. Không chỉ vậy, bộ đôi Xuân Trường - Đức Huy để lại lỗ hổng rất lớn, tạo điều kiện cho Hàn Quốc thực hiện nhiều pha tấn công nguy hiểm ở trung lộ và ghi 3 bàn.

Tiếp lời, BLV Quang Huy đánh giá màn trình diễn của Xuân Trường trước Hàn Quốc: “Chúng ta đều biết rằng Hàn Quốc vượt trội Olympic Việt Nam ở mọi mặt. Nhưng sau 90 phút, khu vực trung tâm tiền vệ của chúng ta bị đối thủ khai thác quá nhiều. Cả 3 bàn thắng của Hàn Quốc diễn ra theo một kịch bản tương tự”.

“Chấn thương của Hùng Dũng là điều tai hại cho Olympic Việt Nam. Trận này, Xuân Trường và cả Đức Huy không làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Khi tấn công, bộ đôi từng thi đấu tuyệt hay ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 cũng bất lực trong việc cung cấp bóng cho hàng tiền đạo”, BLV Quang Huy đánh giá.

Sự bất ngờ tiếp theo mà HLV Park Hang-seo mang đến là vị trí của Văn Quyết. Thủ quân của Olympic Việt Nam bất ngờ ngồi dự bị và 3 cầu thủ tấn công được ông Park chọn đá chính là Phan Văn Đức, Nguyễn Anh Đức và Quang Hải.

Đội trưởng Văn Quyết bất ngờ dự bị trước Hàn Quốc. Ảnh: Quang Thịnh.

Dưới góc nhìn chuyên môn, BLV Quang Huy tỏ ra ngạc nhiên vì HLV Park mạnh dạn loại Văn Quyết khỏi đội hình chính dù anh là thủ quân của đội bóng và chơi tốt ở các trận đấu trước.

“Khi ông Park đẩy Quang Hải về vị trí sở trường, một cầu thủ trên hàng công phải ngồi dự bị. Khá bất ngờ khi ông Park gạt đội trưởng Văn Quyết và đặt niềm tin vào Phan Văn Đức. Khi Văn Quyết vào sân ở cuối hiệp một, cậu ấy thể hiện phong độ rất tốt”, Quang Huy nói.

“Cõ lẽ Văn Quyết đã mệt sau chuỗi ngày cày ải liên tục vất vả cùng đội tuyển. Cách cầm quân của ông Park quá đặc biệt và tiềm ẩn nhiều thứ, nên chúng ta không thể đoán trước được điều gì".

"Hôm nay, Văn Quyết có thể là trụ cột không thể thay thế. Nhưng trận sau, cậu ta phải dự bị vì ông Park cầu con người phù hợp với chiến thuật mới”, BLV Quang Huy kết luận.

Thua trận này, Olympic Việt Nam sẽ tranh HCĐ môn bóng đá nam ASIAD 2018 trong trận đấu diễn ra vào ngày 1/9.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/blv-quang-huy-xuan-truong-da-chinh-vi-ong-park-da-het-lua-chon-post872939.html