BLV Quang Huy: 'Italy là ứng viên vô địch thật sự'

BLV Quang Huy nhận định trận thắng Bỉ 2-1 là lời khẳng định cho sức mạnh và quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini ở Euro 2020.

Trận tứ kết Euro 2020 rạng sáng 3/7 (giờ Hà Nội), Italy thắng Bỉ 2-1 nhờ các bàn của Nicolo Barella và Lorenzo Insigne. Thầy trò HLV Mancini đã tiễn thế hệ vàng của bóng đá Bỉ về nước.

BLV Quang Huy cho rằng đây là trận thắng thuyết phục của Italy. Khi tấn công, họ làm tốt, và lúc cần phòng ngự, Azzurri khiến các ngôi sao tấn công của Bỉ nản lòng. Với đà phong độ này, Italy là cửa trên trong trận gặp Tây Ban Nha tại bán kết.

 Italy quật ngã đội bóng số 1 trên BXH FIFA hiện tại. Ảnh: Getty.

Italy quật ngã đội bóng số 1 trên BXH FIFA hiện tại. Ảnh: Getty.

Sức mạnh của Italy

- Theo BLV Quang Huy, tỷ số 2-1 liệu phản ánh đúng với cục diện trận đấu rạng sáng nay?

- Italy đã chơi một trận xuất sắc. Bỉ cũng thể hiện không tồi. Việc Italy hay Bỉ dừng bước là đáng tiếc. Nhìn tổng thể 90 phút, với tôi, Italy nhỉnh hơn từ kiểm soát bóng, dứt điểm, số cơ hội mười mươi nên họ xứng đáng đi tiếp.

Các học trò của HLV Mancini đặc biệt bùng nổ ở hiệp một. Nghịch lý ở đây là Bỉ vốn được biết đến là tập thể tấn công, nhưng phải bị động, đuổi theo bóng trước Italy. Trong khi đó, Italy tại Euro 2020 đang thể hiện màu sắc rất mới, thay vì hình dáng của một tập thể tôn thờ lối chơi phòng ngự như nhiều CĐV vẫn nghĩ về họ.

Tuyến giữa Italy trong 40 phút đầu đè bẹp được Bỉ. Họ tấn công tốc độ, biến hóa từ những cầu thủ chạy cánh linh hoạt. Hai bàn thắng của Barella và Insigne đã cụ thể cho thế trận áp đảo của Italy.

Cơ hội của Bỉ chỉ đến ở nỗ lực cá nhân. De Bruyne, Lukaku tự xoay xở và dứt điểm, nhưng không thắng được Donnarumma. Sau đó, một nỗ lực đi bóng của Doku giúp Bỉ được hưởng phạt đền. Lukaku ghi bàn thắng quan trọng để giúp Bỉ xốc lại tinh thần và còn hy vọng làm lại ở 45 phút tiếp theo.

Trong hiệp 2, Italy chơi thận trọng hơn, đôi lúc nhường thế trận cho Bỉ. Các học trò của HLV Mancini thể hiện bộ mặt khác biệt so với hiệp 1. Italy chứng minh khi cần phòng ngự phản công, họ vẫn làm tốt. Đặc biệt trong 10 phút cuối, sức ép cho Italy tăng lên, nhưng Azzurri vẫn phòng ngự chắc chắn.

- Euro 2020 có phải giải đấu đầu tiên BLV Quang Huy chứng kiến Italy chơi phóng khoáng, máu lửa như vậy?

- Đúng là từ khá lâu, chúng ta mới được xem một tập thể Italy đa màu sắc như hiện tại. Trong quá khứ, Azzurri thời nào cũng có các ngôi sao tấn công suất sắc. Nhưng để Italy chơi tấn công cống hiến, máu lửa ở mọi trận đấu như Euro 2020 là điều khác lạ.

Có 2 yếu tố làm nên tập thể Italy sinh động như tại Euro 2020. Đầu tiên, Mancini xây dựng Italy chơi theo phong cách như vậy, và chuỗi hơn 10 trận bất bại chứng minh thuyền trưởng này đang đúng. Với yếu tố thứ 2, tập thể Italy dự Euro 2020 đã khác ngày xưa.

Italy ở Euro 2020 xuất hiện nhiều gương mặt tấn công mới, nhưng cặp trung vệ thì không. Hàng thủ Azzurri phải sống trên hơi thở của 2 "lão tướng" Bonucci và Chiellini. Nhìn cách hàng thủ Italy để lộ vài sơ hở trong trận Bỉ, rõ ràng dấu hiệu tuổi tác đã phần nào kìm hãm Bonucci và Chiellini.

Italy tại Euro 2020 không thể phòng ngự bê tông như trước vì thiếu con người. Họ cầm bóng chủ động, tấn công áp đảo cũng chính là cách để giảm áp lực cho cặp trung vệ Chiellini và Bonucci.

- Còn với thế hệ vàng của tuyển Bỉ, phải chăng thất bại tại Euro 2020 là dấu chấm hết?

- Tôi tiếc cho tuyển Bỉ, thực chất là tiếc cho cá nhân De Bryune. Cầu thủ này đang vào độ chín sự nghiệp nhưng không thể có danh hiệu. Hy vọng tại World Cup 2022, với đội hình này, tuyển Bỉ sẽ làm được điều gì đó. Tôi không nghĩ đội hình này còn có thể chơi tốt ở Euro 2024.

Italy chỉ còn cách chung kết Euro 2020 một trận. Ảnh: Reuters.

Nắm lợi thế trước Tây Ban Nha

- Về sự khác biệt giữa Italy và các đối thủ còn lại ở Euro 2020, BLV Quang Huy nghĩ đến điều gì?

- Italy đang là tập thể công thủ toàn diện ở Euro 2020. Nhưng sự khác biệt của Azzurri nằm ở sự ổn định của đội hình xuất phát, và tính gắn kết của mỗi vị trí trên sân. Cho đến tứ kết, Tây Ban Nha chuệch choạc hàng công, chưa định hình bộ khung tốt nhất. Trong khi đó, tuyển Anh ra sân với sơ đồ gì, con người nào vẫn là dấu hỏi.

Chỉ Italy nhuần nhuyễn với bộ khung tỏa sáng từ đầu Euro 2020. Thật sự đáng tiếc khi Leonardo Spinazzola chấn thương. HLV Mancini sẽ có phương án thay thế, nhưng khi Spinazzola không kịp trở lại, cánh trái Italy bị ảnh hưởng dù ít hay nhiều. Trong khi đó, phần còn lại ở đội hình Italy đang chơi rất hay, sẽ tiếp tục thúc đẩy cả tập thể đi lên.

- Đối thủ sắp tới của Italy sẽ là Tây Ban Nha. BLV Quang Huy đánh giá thế nào về tương quan sức mạnh của 2 đội ở bán kết?

- Tây Ban Nha đã thuận lợi khi chỉ gặp Croatia vòng 1/8 và Thụy Sĩ ở tứ kết, nhưng đều bị đối thủ kéo vào hiệp phụ. Đội bóng xứ đấu bò thể hiện bản lĩnh đúng lúc, do đó xứng đáng vào báo kết. Nhưng để đặt lên bàn cân giữa Italy và Tây Ban Nha, với tôi Azzurri phải được đánh giá cao hơn trước khi bóng lăn.

Tây Ban Nha đang lộ ra quá nhiều vấn đề. Họ phòng ngự lỏng, hàng công chưa đủ sắc. Dấu ấn lớn nhất trong lối chơi của "La Roja" tính đến nay là khả năng kiểm soát tuyến giữa và tạo cơ hội. Thế nhưng, nếu như các chân sút Tây Ban Nha tiếp tục phung phí cơ hội như trận Thụy Sĩ, họ sẽ khó lật đổ Italy tại bán kết.

Thầy trò HLV Enrique tự làm khó mình sau 2 trận liên tiếp căng sức ở hiệp phụ. Thể lực sẽ là khác biệt trong trận đại chiến giữa Italy và Tây Ban Nha.

- Bỉ đã loại Bồ Đào Nha, rồi Italy gieo sầu cho Bỉ. Những ứng viên vô địch phải loại nhau từ sớm, trong khi ở nhánh B, tuyển Anh đang nổi trội tất cả. BLV Quang Huy có tiếc vì sự chênh lệch của 2 nhánh đâu?

- Nhánh A vòng knock-out Euro 2020 quá khốc liệt, nhưng đã trôi qua với cục diện thuận lợi cho Italy. Azzurri gặp Tây Ban Nha ở bán kết có lẽ là kết quả tốt nhất trong suy nghĩ của thầy trò HLV Mancini, thay vì đụng độ Pháp. Trong khi đó, với Tây Ban Nha, gặp Italy, Bồ Đào Nha hay Bỉ đều như nhau. Họ vào đến bán kết đã là thành công, giờ đây sẽ nỗ lực bước tiếp.

Chức vô địch Euro 2020 chỉ còn cách Italy 2 trận. Vẫn còn đó thử thách Tây Ban Nha và có thể sau đó là Anh, nên chưa thể biết trước điều gì đối với thầy trò HLV Mancini. Nhưng ngay lúc này, họ là ứng viên thật sự cho chức vô địch.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Video Bỉ - Italy: Insigne đột phá ghi bàn từ giữa sân Lorenzo Insigne tỏa sáng với tình huống đột phá và cứa lòng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Italy trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết Euro 2020 rạng sáng 3/7 (giờ Hà Nội).

Viết Tuệ - Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/blv-quang-huy-italy-la-ung-vien-vo-dich-that-su-post1234059.html