BLV Quang Huy: 'Hà Nội FC có thể nghĩ đến chức vô địch AFC Cup'

Hà Nội FC đang chơi cực hay ở AFC Cup 2019 và đã đi đến vòng đấu này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có thể nghĩ đến danh hiệu châu lục đầu tiên trong lịch sử.

Hà Nội FC đang có mùa giải trong mơ. Dù không áp đặt sự thống trị lên đấu trường V-League như mùa giải trước, song đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm lại chơi tuyệt hay ở sân chơi châu lục. Sau khi đánh bại Becamex Bình Dương để vô địch AFC Cup Đông Nam Á, Hà Nội FC tiếp tục thắng Altyn Asyr chung cuộc sau hai lượt trận với tỷ số 5-4 để lọt vào trận chung kết liên khu vực.

Đối thủ của đội bóng Thủ đô sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Abahani Limited Dhaka (Bangladesh) và 4.25 (Triều Tiên).

 Hà Nội FC có trận đấu quả cảm ở Turkmenistan.

Hà Nội FC có trận đấu quả cảm ở Turkmenistan.

Theo BLV Quang Huy, Altyn Asyr không phải đối thủ quá khó chơi, song Hà Nội FC cũng vô cùng bản lĩnh khi vượt qua mật độ thi đấu dày cùng khoảng cách địa lý rất lớn (1 ngày di chuyển) để có chiến thắng. "Màn thể hiện của Altyn Asyr trong trận này cho thấy họ cũng chẳng có 'vị' gì mấy. Những bàn thua của Hà Nội FC đều rất đáng tiếc.

Tuy nhiên, tôi cũng rất bất ngờ với bản lĩnh của Hà Nội FC. Vẫn có sai sót đáng tiếc ở những vị trí non nớt, ít được đá chính, nhưng đội bóng này vẫn vượt lên nhờ dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng, có bản lĩnh thi đấu nhờ được cọ xát quốc tế nhiều. Nói vậy thôi chứ nhiều đội bị đối thủ gỡ 1-1 như thế không dễ đá, nhưng Hà Nội FC vẫn dẫn trước, bị gỡ 2-2 cũng không có vấn đề gì. Hà Nội FC rất bản lĩnh và thắng xứng đáng".

Duy Mạnh phải đá dù thể lực không thực sự đảm bảo.

Không giống các CLB Việt Nam nói chung trong khoảng 3, 4 năm gần đây, Hà Nội FC đầu tư sức lực và tâm huyết nghiêm túc cho AFC Cup bất chấp khả năng mất ngôi vương ở V-League. Trả lời phỏng vấn báo giới, HLV Chu Đình Nghiêm không ít lần khẳng định Hà Nội FC luôn ưu tiên AFC Cup hơn. Theo BLV Quang Huy, "trái ngọt" ở Turkmenistan hôm nay của Quang Hải cùng các đồng đội đã giúp bóng đá Việt Nam lấp đầy khoảng trống của các CLB Việt Nam ở sân chơi châu Á.

"Lâu nay bóng đá Việt Nam có nhiều kỳ tích, song chúng ta vẫn có khoảng trống mang tên CLB. Nói cách khác, CLB Việt Nam ra 'biển lớn' châu Á đều gặp bão lớn. Hà Nội FC hôm nay đã lấp đầy khoảng trống này.

Becamex Bình Dương từng đá bán kết AFC Cup nhưng thể thức trước đây rất khác. Đội bóng này tạo ra đột phá còn Hà Nội FC là người cầm gậy tiếp nối", BLV Quang Huy chia sẻ.

Lọt vào chung kết AFC Cup liên khu vực, Hà Nội FC chỉ còn cách danh hiệu được mệnh danh là "cúp C2 châu Á" tối đa 3 trận đấu nữa. Đã đi đến vòng này, Quang Hải cùng các đồng đội nãy cứ hy vọng. "Hà Nội FC hoàn toàn có thể hy vọng. Đến thời điểm này thì mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực", BLV Quang Huy kết luận.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/blv-quang-huy-ha-noi-fc-co-the-nghi-den-chuc-vo-dich-afc-cup-d494934.html