BLV Quang Huy đưa ra dự đoán bất ngờ cho Olympic Việt Nam

BLV Quang Huy đưa ra dự đoán bất ngờ cho Olympic Việt Nam, Barca chi 250 triệu euro 'nổ bom tấn' thay Messi, 'thần tài' chỉ ra nguyên nhân Olympic Việt Nam thăng hoa, Martial và Pogba 'đâm sau lưng' Mourinho, sếp lớn của Olympic Syria coi thường Olympic Việt Nam, Sarri có nguy cơ bị FA cấm chỉ đạo…

BLV Quang Huy đưa ra dự đoán bất ngờ cho Olympic Việt Nam

Bình luận trước tận Olympic Việt Nam vs Olympic Syria, BLV Vũ Quang Huy cho rằng, trận đấu này sẽ kéo dài tới hiệp phụ để phia chia thắng bại: “Ở trận đấu này tôi nghĩ căng thẳng và không loại trừ khả năng kéo dài đến hiệp phụ mới giải quyết được. Tôi nghĩ chúng ta sẽ vượt qua các cầu thủ Syria và có đòn hiểm hóc nào đó từ một cầu thủ tấn công vào sân thay người. Bởi vì Olympic Việt Nam hiện nay lực lượng hùng hậu và chúng ta biết ông Park lại thay người rất tốt. Thành ra những thời điểm quyết định, không dễ gì một đội bóng nào ở ASIAD 2018 có một lực lượng tấn công hay như thế để mỗi một người vào sân có thể tạo ra những đột biến. Việt Nam chính là như vậy”.

Maguire hé lộ lý do không tới M.U

Trung vệ Harry Maguire mới đây đã lên tiếng giải thích lý do anh không thể cập bến M.U trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Theo đó, Leicester City đã không muốn anh ra đi nên ngôi sao người Anh này tôn trọng quyết định của Ban lãnh đạo CLB.

“Thần tài” chỉ ra nguyên nhân Olympic Việt Nam thăng hoa

Trưởng đoàn Olympic Việt Nam - Dương Vũ Lâm mới đây đã lý giải nguyên nhân đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang-seo tạo nên kỳ tích khi lần đầu được vào chơi ở bán kết ASIAD. Theo ông Lâm, LĐBĐ Việt Nam (VFF) chú trọng vào công tác đào tạo trẻ và đội quân áo đỏ có sự chèo lái của ông thầy người Hàn Quốc là lý do họ thăng hoa ở ASIAD 2018.

Vincent mơ cùng Man City vô địch Champions League

Trung vệ Vincent Kompany thừa nhận, anh mong muốn cùng Man City giành ngôi vô địch Champions League 2018-2019. Trước đó, thành tích tốt nhất của đội bóng chủ sân Etihad tại đấu trường này là vào tới bán kết (mùa giải 2015-2016).

Sếp lớn của Olympic Syria coi thường Olympic Việt Nam

Ông Fadi Dabas - người đóng vai trò như một Giám đốc bóng đá của ĐT Syria mới đây đã có mặt ở Indonesia để động viên các tuyển thủ. Tại đây, ông bày tỏ sự tin tưởng lớn vào chiến thắng cho Olympic Syria và có những nhận xét có phần coi thường Olympic Việt Nam: “Chúng ta cần một chiến thắng trước Việt Nam để giành vé vào bán kết. Những con số thống kê đẹp của Việt Nam như chưa thủng lưới bàn nào từ đầu Asiad sẽ không thể dọa nạt được Syria. Sức mạnh tinh thần sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn”.

Bayern hé lộ thương tích của Coman

Trang chủ Bayern Munich thông báo, tiền vệ Kingsley Coman đã phẫu thuật thành công chấn thương mắt cá chân. Dự kiến, ngôi sao người Pháp này sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng vài tuần để hồi phục chấn thương.

Martial và Pogba “đâm sau lưng” Mourinho

Tờ Telegraph đưa tin, tiền đạo Anthony Martial và tiền vệ Paul Pogba đều có chung mong muốn M.U sẽ thay thế HLV Jose Mourinho bằng Zinedine Zidane. Thời gian gần đây xuất hiện tin đồn “Người đặc biệt” mâu thuẫn với cả Martial lẫn Pogba.

Chelsea phá kỷ lục về số đường chuyền bóng của Man City

Dù gặp khá nhiều khó khăn để đánh bại Newcastle với tỷ số 2-1, nhưng Chelsea vẫn phá kỷ lục về số đường chuyền bóng ở một trận đấu tại Premier League. Cụ thể, ở trận đấu này, “The Blues” đã có 913 đường chuyền (838 thành công, đạt tỉ lệ 91,78%). Kỷ lục trước đó thuộc về Man City với 902 số đường chuyền bóng.

Barca chi 250 triệu euro “nổ bom tấn” thay Messi

Theo Don Balon, Barcelona sẵn sàng duyệt chi 250 triệu euro để thuyết phục Liverpool bán tiền đạo Mohamed Salah của ở Hè 2019. “Blaugrana” nhắm tuyển thủ Ai Cập như sự thay thế hoàn hảo cho siêu sao Lionel Messi, người đã bước sang tuổi 32.

Sarri có nguy cơ bị FA cấm chỉ đạo

Theo báo chí Anh, HLV Maurizio Sarri nhiều khả năng sẽ phải lãnh án phạt cấm chỉ đạo của LĐBĐ Anh (FA) vì hút thuốc lá trong trận Chelsea thắng Newcaslte 2-1 hồi đêm qua.

Lê Quyết (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/blv-quang-huy-dua-ra-du-doan-bat-ngo-cho-olympic-viet-nam-907503.html