BLV Quang Huy: ĐTVN sẽ có điểm trước Iraq

Theo BLV Quang Huy, trong trận đấu với đội tuyển Iraq tối nay, Việt Nam sẽ có kết quả từ hòa đến thắng và việc lọt vào vòng hai ASIAN CUP 2019 là khả thi với ĐTVN...

Mời quý vị xem video cuộc trao đổi:

Kính thưa quý vị và các bạn,

20 giờ tối nay, (8/1), đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ có trận đấu đầu tiên tại giải đấu danh giá nhất châu lục - ASIAN CUP 2019 - với đội tuyển Iraq. Được xếp vào bảng D - bảng đấu được đánh giá là tử thần với các đối thủ Iran, Iraq và Yemen nhưng sau chức vô địch AFF CUP vừa qua và những thành công tầm châu lục ở cấp độ U23, việc người hâm mộ vẫn đặt kỳ vọng cực kỳ lớn vào ĐTVN là điều dễ hiểu.

Vậy ĐTVN có thể làm được những gì ở giải đấu lớn nhất châu lục này? Một kết quả thế nào là có thể chấp nhận được và đặc biệt, trận gặp Iraq tối nay chúng ta có thể làm gì để có kết quả thuận lợi. Góc nhìn thẳng báo Vietnamnet sẽ cùng BLV Quang Huy đến từ Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC trao đổi về những vấn đề này.

Xin cảm ơn BLV Quang Huy đã tham gia chương trình với chúng tôi.

MC Lê Anh:Thưa anh Quang Huy, xin được bắt đầu ngay vào trận đấu đầu tiên ĐTVN gặp Iraq tối nay, chúng ta có cơ hội gì trước đội bóng từng vô địch và thường xuyên lọt vào rất sâu ở giải đấu danh giá nhất châu lục này?

BLV Quang Huy

BLV Quang Huy

BLV Quang Huy: Iraq là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam không xa lạ. Tại ASIAN CUP 2007, Việt Nam từng gặp Iraq tại vòng tứ kết trong trận đấu tại Bangkok, (Thái Lan), lúc đó thực ra chúng ta có cơ hội trước nhưng về sau đội bạn chứng tỏ được đẳng cấp của họ - một dàn cầu thủ rất đẹp. Họ từng có lứa cầu thủ vào đến bán kết của bóng đá nam tại Olympic 2004 và 3 năm sau họ đã vô địch ASIAN CUP 2007, trong hành trình đó, họ thắng Việt Nam. Những năm sau này, lứa cầu thủ đó già đi và Iraq không duy trì được sức mạnh thường xuyên nữa.

Cách đây vài năm, họ vẫn dùng những lứa cầu thủ Nashat Akram, Mamut, tuy nhiên đến lúc này tất cả đã ra đi rồi và họ đã dùng những cầu thủ trẻ từng gặp chúng ta, từng thua chúng ta ở U23 Châu Á hồi đầu năm ngoái. Tôi nghĩ, ĐTVN hoàn toàn có cơ sở ghi điểm trước Iraq ngày hôm nay.

MC Lê Anh:Thực tế cho thấy, ĐTVN thường không bị ngợp nếu như không nói là thường có kết quả tốt khi đối đầu với những đội bóng Tây Á, đây có phải là điều khiến chúng ta tự tin rằng sẽ có được kết quả thuận lợi trước trận đấu rất quan trọng với Iraq tối nay?

BLV Quang Huy: Thực tế từ nhiều thế hệ trước, từ thời HLV Alfred Riedl, Việt Nam đá tốt hơn các nước Tây Á. ASIAN CUP 2007 chúng ta chơi rất tốt trước UAE và Qatar để vào vòng 2.

Với bóng đá Tây Á thì cầu thủ của họ có những tố chất đặc biệt. Họ nhỉnh hơn so với Đông Nam Á nhưng do tập quán cũng như đặc trưng thì thì thường xuyên có những thời điểm họ không duy trì được phong độ, tức không tạo ra sự ổn định và mất tập trung nên khi đá với họ trong tâm thế thoải mái là cửa dưới, tức có thể đá theo cách mưu trí để phục kích và khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, mình sẽ thắng.

MC Lê Anh: Nhìn vào thực lực đội hình cũng như quá trình chuẩn bị của ĐTVN cho ASIAN CUP 2019 anh thấy điều gì khiến chúng ta có thể đặt hi vọng trong trận đấu với Iraq tối nay và cả trong giải đấu này?

MC Lê Anh

BLV Quang Huy: Tôi nghĩ chúng ta cần phát huy khí thế đã giúp chúng ta vô địch AFF CUP vừa qua. Mọi thứ còn nóng hôi hổi và chúng ta lại có sự bổ sung một số lứa cầu thủ trẻ kế cận để tạo ra những khát vọng. Vì vậy tôi tin ĐTVN sẽ đá giải này với tâm lý thoải mái bởi đây là sân chơi chúng ta không tạo ra áp lực nhiều cho các cầu thủ.

Bản thân HLV Park Hang Seo gọi một loạt cầu thủ trẻ thì cũng là đưa ra thông điệp mọi thứ còn ở phía trước. Còn năm nay, ông cũng nói mục tiêu rất cụ thể là đội bóng vào được vòng 2 là tốt rồi. Tôi nghĩ chẳng có lý do gì mà chúng ta không đá những trận đấu thoải mái về tâm lý, coi đây là dịp để trau dồi thật quý báu và đá tốt qua từng trận đấu. Có thể chính vì sự bình thản đó, chúng ta có kết quả tốt.

MC Lê Anh: Ngược lại, điều gì khiến anh cảm thấy lo ngại nhất?

BLV Quang Huy: Thực tế, đội tuyển dự AFF CUP là một đội tuyển được trẻ hóa, nòng cốt vẫn là U23 và đội Olympic, U23+3.

Đến với giải đấu này, đối thủ mạnh hơn rất nhiều so với Đông Nam Á và chúng ta còn trẻ hơn nên tôi lo nhất vẫn là kinh nghiệm cũng như khả năng ứng xử ở những thời điểm cam go trong các trận đấu.

MC Lê Anh: Thực tế thì một kết quả hòa trước Iraq cũng làm cho cơ hội lọt vào vòng 1/8 của chúng ta trở nên sáng sủa, bởi đối thủ Iran sẽ còn mạnh hơn và Yemen được đánh giá là yếu. Vì thế, trận gặp Iraq là trận đấu đầu tiên nhưng lại có vai trò gần như quyết định trong việc đi tiếp vào vòng trong, theo anh, thầy trò ông Park Hang Seo cần phải làm gì trong trận đấu hôm nay để có được kết quả hợp lý?

BLV Quang Huy: Trận đầu tiên gặp Iraq có thể nói là trận đấu thuận lợi. Ban đầu, một số thông tin cho biết gặp Iran trước, tôi thấy rất ngại vì Iran như một trái núi. Đá với họ, ĐTVN rất khó khăn. Iran ở Châu Á nhưng đá gần giống với Châu Âu và đó là cách chơi có tổ chức. Iran đá với Việt Nam thì họ không khoan nhượng, họ luôn đạt được sự tập trung, thể lực dồi dào cũng như sự quyết tâm.

Trở lại với trận đấu ra quân gặp Iraq tối nay, tôi nghĩ, với những gì chúng ta phân tích thì Việt Nam hoàn toàn có thể có điểm trước Iraq. Giống như cỗ máy đang nóng dần lên thì trải nghiệm với Iraq đầu tiên sẽ là lúc để cho chúng ta biết mình đang ở đâu và những vị trí mới cùng với sau một quãng nghỉ chúng ta lắp ghép trở lại, đó sẽ là đối thủ phù hợp để mình làm nóng chính mình. Sau đó gặp trái núi là Iran và đến trận đấu cuối cùng khi biết tình thế của bảng đấu thì Việt Nam hạ quyết tâm có thể thắng Yemen. Tôi nghĩ nên đặt ra mục tiêu cụ thể với Iran hạn chế tối đa số bàn thua, với Iraq từ hòa đến thắng, còn Yemen Việt Nam sẽ cố gắng giải quyết 3 điểm.

Với Iraq tối nay sẽ hòa đến thắng, tôi nghĩ như vậy bởi thực ra chúng ta có điểm tựa về tình thần đó là cầu thủ chúng ta từng thắng họ cách đây 1 năm ở U23 Châu Á và hiện nay, cả hai đội còn nhiều cầu thủ đang đóng góp cho đội tuyển.

MC Lê Anh: Người hâm mộ chắc chắn đặt kỳ vọng lớn vào ĐTVN tại ASIAN CUP 2019, và sau những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua thì các đối thủ cũng không ai dám coi nhẹ ĐTVN, đây là những áp lực không nhỏ cho thầy trò ông Park Hang Seo tại giải đấu này...anh nhìn nhận thế nào về những yếu tố này?

BLV Quang Huy và MC Lê Anh cùng trao đổi về trận đấu tối nay giữa đôi tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq

BLV Quang Huy: Nếu HLV làm công tác tâm lý không tốt và nếu anh em bị lơ lửng sau chiến thắng ấy thì sẽ rất áp lực. Tuy nhiên, tôi tin ông Park Hang Seo là một người có tâm, có tầm và đồng thời cả ê kíp của ông cũng đều thuộc loại nói ít, hiểu nhiều. Tôi tin những gì đã có trong năm 2018 thật tuyệt vời, nó sẽ là hành trang giúp ĐTVN tự tin, tâm lý hơn và tự nhủ mình đang đi đúng hướng, đã đúng hướng rồi thì làm sao để chuẩn chỉ hơn để từ hướng đó tiếp tục duy trì nếu không nó sẽ bị lãng phí.

Vâng, xin cảm ơn BLV Quang Huy về những phân tích thú vị và thấu đáo.

Xin chúc cho ĐTVN có được kết quả tốt trong trận đấu gặp Iraq tối nay. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại ở Góc nhìn thẳng các số tiếp theo.

VietNamNet

Thực hiện: Hữu Khôi - Hạnh Thúy

Video: Bạt Tuấn - Xuân Quý - Huy Phúc

Email:

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin-thang/blv-quang-huy-dtvn-se-co-diem-truoc-iraq-500873.html