BLV Quang Huy: Cờ đến tay là phất, tuyển Việt Nam đủ sức vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022

Dự World Cup 2022 là giấc mơ xa, song lọt vào vòng loại cuối cùng và chờ đợi bất ngờ là điều khả thi với tuyển Việt Nam hiện tại.

Sau King's Cup 2019, tuyển Việt Nam sẽ gấp rút chuẩn bị để bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Chưa từng góp mặt ở sân chơi đỉnh cao thế giới, nên CĐV rất kỳ vọng Quang Hải cùng các đồng đội có thể tạo nên điều gì đó ở vòng loại châu Á. Vị thế đội nằm ở nhóm hạt giống số 2 cũng giúp tuyển Việt Nam có thêm cơ hội.

Trả lời phỏng vấn VTC News, BLV Quang Huy cho rằng, dự World Cup 2022 là giấc mơ xa, song lọt vào vòng loại cuối cùng và chờ đợi bất ngờ là điều khả thi với tuyển Việt Nam hiện tại.

- Màn trình diễn trước Curacao khẳng định tuyển Việt Nam đã đủ sức vươn mình ra đại dương của bóng đá thế giới?

- Màn trình diễn trước Curacao khẳng định tuyển Việt Nam đã đủ sức vươn mình ra đại dương của bóng đá thế giới?

Trận đấu với Curacao tạo ra hình ảnh đẹp đẽ cho tuyển Việt Nam và giúp chúng ta có thêm sự lạc quan. Một lần nữa, các học trò của HLV Park Hang Seo cho thấy sự dạn dày và ý chí chiến đấu cao. Cách tuyển Việt Nam đá pressing tầm cao, đẩy Curacao vào thế lúng túng là tín hiệu đáng mừng.

Tuyển Việt Nam với những Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Trọng Hoàng,... tiếp tục có đà tiến bộ, mỗi giải đấu lại xác lập một cột mốc mới. Lần đầu tiên chơi với sơ đồ 4 hậu vệ, toàn đội vẫn đá tốt, tạo ra nhiều đội biến khác và điều đó tạo niềm tin cho CĐV về tương lai.

Tuyển Việt Nam về nước trong vòng tay người hâm mộ

- Anh vừa nhắc đến sự dạn dày của lứa cầu thủ do thầy Park dẫn dắt. Để họ tiếp tục đà phát triển, xuất ngoại có phải phương án đúng đắn? Nhiều người nghi ngờ điều này sau khi Công Phượng không thành công ở Incheon United, Xuân Trường cũng phải ngồi dự bị rất nhiều trận.

Những cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường đã đạt đến độ tuổi trưởng thành. Kể cả gặp khó khăn, không được đá nhiều, Công Phượng hay Xuân Trường cũng có thể tích lũy thể lực. Khi được ra sân, họ sẽ bung ra như "con hổ bị nhốt". Như với Công Phượng, cầu thủ này kém duyên và không may trong những cú dứt điểm, song cách Phượng tham gia vào lối chơi, chiến đấu với hậu vệ to cao là rất đáng mừng.

Nhờ có Công Phượng, Việt Nam mới đá được pressing quyết liệt với Curacao. Xuân Trường cũng gặp khó ở Buriram United nhưng cũng cho thấy sự tiến bộ. Cách Xuân Trường thi đấu rất chững chạc. Xuất ngoại là tốt, chỉ có điều xuất ngoại ở thời điểm nào. Nếu chưa "cứng" ở V-League mà vội vàng sang nước ngoài là rất dễ thất bại. Phải đá tốt ở V-League, đủ lông đủ cánh đã rồi hẵng đi.

Công Phượng chơi khá tốt trước Curacao.

- Bản danh sách dự King's Cup của HLV Park Hang Seo dấy lên nhiều tranh cãi, nhưng màn thể hiện của đội tuyển trên đất Thái Lan cho thấy chiến lược gia này đúng đắn với lựa chọn của mình. CĐV nên tin tưởng nhiều hơn vào thầy Park thay vì hoài nghi, đánh giá sai?

Mỗi người có một quan điểm. Nhiều chuyên gia đồng tình với tôi từ đầu về danh sách của HLV Park Hang Seo. Không phải đồng tình theo cách miễn cưỡng vì yêu quý hay sùng bái thầy Park, mà chúng ta đều nhận thấy logic của ông trong cách gọi người. Phải giữ bộ khung quen thuộc ở ĐTQG.

Nhiều cầu thủ không được thi đấu ở King's Cup như Nguyên Mạnh, Văn Toản, Tấn Sinh,... cũng không khó hiểu, vì các trận đấu tại đây chỉ cho phép thay 3 cầu thủ. Kể cả thay hết thì cũng chỉ có 17 người được đá, 6 cầu thủ không ra sân. Không bổ ngang cũng bổ dọc. Được thi đấu hay không, trải nghiệm ở ĐTQG cũng tốt cho các cầu thủ.

HLV Park Hang Seo cần được tin tưởng nhiều hơn.

Cách HLV Park Hang Seo không dùng Văn Thanh mà tin Văn Kiên cũng thể hiện quan điểm của ban huấn luyện, tận dụng sự thông hiểu của Văn Kiên với cầu thủ Hà Nội, còn Văn Thanh vẫn chưa bình phục hoàn toàn, gặp các cầu thủ Thái Lan, Curacao thi đấu quyết liệt lại khó đá. Pha kiến tạo của Văn Kiên chứng minh tính đúng đắn cho quyết định này.

Có những cái HLV không cần phải giải thích. Ông Park làm việc thấu đáo và rất kỹ lưỡng, CĐV có thể tin được vào điều đó.

- Nhìn từ vòng loại World Cup 2022, vị trí nhóm 2 giúp tuyển Việt Nam tránh được nhiều đối thủ đáng gờm như Iraq, Uzbekistan. Nhiều đội nhóm 1 như UAE, Trung Quốc cũng không ở đẳng cấp quá cách biệt so với Việt Nam. Cơ sở lọt vào vòng loại cuối cùng của Việt Nam là rất sáng sủa?

Thành công ở King's Cup giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế ở lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022. 8 đội ở nhóm hạt giống số 1 nhiều khả năng hơn mình, song tránh được những đội đồng hạng như Uzbekistan, Iraq, tuyển Việt Nam có thể đứng thứ hai ở bảng đấu của mình.

Tích lũy điểm số qua từng giải, các cầu thủ đang tận hưởng công sức do mình tạo dựng. Họ rất xứng đáng.

BLV Quang Huy

Các đội nhóm 3 (như Palestine, Philippines hay Thái Lan) đuối hơn hẳn, nhóm 4, nhóm 5 cũng vậy. Cơ hội xếp ít nhất thứ hai trong bảng là rất cao.

Điều thú vị ở đây là niềm tin được tạo dựng không chỉ bởi màn thể hiện thuyết phục, mà còn bởi tuyển Việt Nam có vị thế thuận lợi từ chính công sức lao động của cầu thủ cùng ban huấn luyện. Trước khi thầy Park đến, tuyển Việt Nam nằm ngoài top 100 và chưa bao giờ mơ lọt vào nhóm này. Tích lũy điểm số qua từng giải, các cầu thủ đang tận hưởng công sức do mình tạo dựng. Họ rất xứng đáng.

VFF sẽ dành những gì tốt nhất cho vòng loại World Cup, đó là việc nên làm. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội bởi bản chất của bóng đá châu Á mấy thập kỷ qua là tiến bộ chậm, khoảng cách mong manh. Có cờ là phải phất ngay, tập trung nguồn lực, vì không chắc chắn lứa sau bằng lứa này để có cơ hội lần nữa.

Các cầu thủ có nhiều lợi thế khi nằm nhóm 2.

- Có mâu thuẫn không khi nền bóng đá còn nhiều vấn đề, giải VĐQG còn "sạn", nhưng vẫn nuôi mộng World Cup chỉ nhờ vào một lứa cầu thủ?

Đặt mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng là hợp lý nhất, đây là nấc thang bóng đá Việt Nam chưa từng bước tới, còn bảo dự World Cup thì đúng là rất xa xôi trong bối cảnh chỉ có 32 đội. Nên cố gắng vào vòng loại cuối, cờ đến tay thì phất.

- Tuyển Syria không có lực lượng quá mạnh nhưng vẫn từng đi play-off World Cup 2018 (thua đáng tiếc trước Australia). Ở giải đấu mà anh đánh giá là đẳng cấp chiếm vai trò thượng phong, vẫn có chỗ cho bất ngờ để Việt Nam hy vọng?

Ngoài các đội mạnh nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, các đội còn lại đều bất ổn trong từng giai đoạn. Bản chất của bóng đá châu Á là như vậy. Có cơ hội phải đầu tư triệt để và chờ đợi bứt phá.

- Chúng ta cần hơn những trận giao hữu chất lượng như với Curacao, cụ thể là có thể gặp Nigeria, thậm chí giao hữu với các CLB mạnh như Arsenal, Manchester City trước đây, thay vì chỉ gặp Myanmar, Triều Tiên, anh có nghĩ như vậy?

Đội tuyển cần tăng độ va chạm, cọ xát, nhất là trong các ngày thi đấu do FIFA quy định (FIFA day). VFF cần tối ưu hóa lịch thi đấu để phục vụ mục tiêu này.

Cảm ơn anh!

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/blv-quang-huy-co-den-tay-la-phat-tuyen-viet-nam-du-suc-vao-vong-loai-cuoi-cung-world-cup-2022-d480154.html