BLV Quang Huy: CLB TP.HCM cần mẫu 'cầu thủ quốc dân' kiểu Công Phượng

BLV Quang Huy chờ đợi hình ảnh bùng nổ và giàu năng lượng của Công Phượng ở mùa giải mới trong màu áo CLB TP.HCM.

Công Phượng là một trong những cái tên được chờ đợi nhất ở V-League 2020. Trở về sau hai chuyến "du học" không thành công ở Incheon United và Sint-Truidense, cầu thủ sinh năm 1995 sẽ thi đấu cho CLB TP.HCM dưới dạng cho mượn. Theo BLV Quang Huy, đội chủ sân Thống Nhất có thể trở thành bệ phóng để Công Phượng tỏa sáng.

"Tôi chờ đợi Công Phượng tỏa sáng. Ở mùa 2018, sau khi từ Mito Hollyhock trở về thì cầu thủ này đã chơi tốt cho đến trước khi sang Bỉ. Công Phượng đến CLB TP.HCM là sự kết duyên hài hòa. CLB TP.HCM đang đặt ra nhiều tham vọng. Họ cũng cần mẫu "cầu thủ quốc dân" kiểu Công Phượng để làm truyền thông tốt.

Công Phượng chưa có bàn đầu tiên cho CLB TP.HCM.

Công Phượng chưa có bàn đầu tiên cho CLB TP.HCM.

Khi tường thuật các trận của tuyển Việt Nam, tôi đã có quan điểm: bầu Đức nên sớm đưa Công Phượng trở về để đá đều chân hơn. Với sự chuẩn bị chu đáo, tham vọng và tiềm lực của CLB TP.HCM, việc Công Phượng trở lại là điều đáng mừng.

Công Phượng long đong nhiều năm ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, khi trở về ở độ tuổi này là vừa kịp để bắt nhịp, chứ muộn hơn 1, 2 năm nữa là vô cùng khó cho Công Phượng.

Ở tuổi 25, cậu ấy đang ở độ tuổi sung sức để còn năng lượng, còn những điều phấn đấu. Đây là lúc bắt nhịp trở lại và có lẽ cũng để Công Phượng thấy rằng Việt Nam vẫn là nơi hợp để cậu chứng tỏ và cống hiến lâu dài", BLV Quang Huy chia sẻ trong chương trình "Nhà vô địch".

BLV Trương Anh Ngọc thì cho rằng Công Phượng đã sai khi lựa chọn Sint-Truidense. Đội bóng Bỉ, với nhiều biến động trên hàng tấn công, không phải "đất lành" để cầu thủ Việt Nam tỏa sáng.

"Đi một lần không thành công là không may mắn, nhưng đi hai lần thì chắc chắn là có vấn đề. Câu chuyện của Công Phượng không chỉ đơn thuần là khả năng của cậu ấy hay CLB kia có hợp hay không. Tôi nghĩ chọn đi Sint-Truidense là phương án không hay. Đến một đội có nhiều tiền đạo như thế để làm gì, chọn chỗ như thế đã là sai rồi", BLV Anh Ngọc khẳng định.

"Thực tế, chúng ta đều biết cậu ấy phù hợp với chỗ nào. Công Phượng hợp với không khí V-League hơn. Thực tế là, CLB TP.HCM mùa này sẽ rất đáng xem với những Tiến Dũng, Huy Toàn, ở trên còn có Matias, Viktor Prodell. Năm ngoái bộ khung hơi mỏng, thiếu kinh nghiệm, nhưng năm nay lực lượng rất tốt".

CLB TP.HCM mùa này có lực lượng đồng đều.

BLV Quang Tùng cũng kỳ vọng vào khả năng trở lại của Công Phượng, nhưng vẫn hoài nghi khi môi trường ở CLB TP.HCM rất khác so với HAGL. Ở HAGL, Công Phượng là trung tâm, nhưng ở CLB TP.HCM thì khác.

"Lần trở lại này là thách thức không nhỏ. Công Phượng có chiến tích ở V-League với đội bóng nuôi nấng cậu ấy từ nhỏ, khi được đặt ở vị trí trung tâm, mọi thứ xoay quanh mình.

Khi Công Phượng sang nước ngoài thì không còn điều đó nữa. Về CLB TP.HCM, chúng ta phải xem hệ thống ấy có chỗ cho Công Phượng không. Sử dụng Công Phượng làm sao để phát huy được là bài toán không đơn giản cho HLV Chung Hae Seong", BLV Quang Tùng chia sẻ.

Công Phượng vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên cho CLB TP.HCM. Ở vòng sơ loại AFC Champions League, đội bóng của HLV Chung Hae Seong thua Buriram United 1-2, phải xuống chơi ở AFC Cup. Ở trận giao hữu cách đây ít giờ, CLB TP.HCM cũng thua Becamex Bình Dương 0-1.

Công Phượng cùng đồng đội đã không thắng 5 trận liên tiếp, tính cả loạt đá giao hữu với các đội bóng đến từ Hàn Quốc.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/blv-quang-huy-clb-tphcm-can-mau-cau-thu-quoc-dan-kieu-cong-phuong-ar526436.html