BLV Quang Huy: Bỉ xứng đáng thắng, tương lai đẹp chờ ĐT Anh

Đúng như dự đoán từ trước trận, đội Bỉ chơi trên cơ hoàn toàn trước 'Tam sư' và xuất sắc giành chiến thắng 2-0.

Trong trận tranh giải 3 World Cup 2018 diễn ra lúc 21h, ĐT Bỉ vượt qua ĐT Anh với tỷ số 2-0 sau các bàn thắng của Thomas Meunier và Eden Hazard.

Từ tiếng còi khai cuộc, Bỉ nhập cuộc với sự chủ động để tạo ra thế trận trên cơ so với Anh. Bàn thắng đến với "Quỷ đỏ" từ rất sớm. Nhờ đó, Eden Hazard và các đồng đội hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Đội tuyển Anh có cơ hội bằng vàng để cân bằng tỷ số ở hiệp hai, song Eric Dier lại bỏ lỡ đáng tiếc. Sau đó, Eden Hazard tung đòn kết liễu để giúp "Quỷ đỏ" giành chiến thắng 2-0, qua đó giữ vị trí thứ ba chung cuộc ở World Cup 2018.

Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Bỉ

Đội Bỉ hoàn toàn xứng đáng với kết quả 2-0 khi nhìn lại 90 phút đã qua. "Quỷ đỏ" sở hữu lực lượng vượt trội so với đội Anh ở cả ba tuyến. Họ triển khai lối chơi có tổ chức, và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Như thường lệ, Hazard và Kevin De Bruyne là hai cầu thủ chơi tốt nhất bên phía đội Bỉ. Bộ đôi này phối hợp với nhau rất tốt, và luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các đồng đội. Vị trí của Romelu Lukaku để lại khá nhiều thất vọng ở khâu dứt điểm, song tiền đạo này đóng góp rất tích cực cho lối chơi của Bỉ.

Bỉ xứng đáng với vị trí thứ ba.

Hành trình World Cup 2018 khép lại với thầy trò HLV Roberto Martinez. Họ hoàn toàn xứng đáng với việc lọt vào top 3 đội mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Điều đáng tiếc nhất đối với Bỉ nằm ở việc họ không thể cạnh tranh cho danh hiệu vô địch.

Sau World Cup 2018, đội hình của Bỉ sẽ hướng đến giải đấu cách đây 4 năm nữa trên đất Qatar. Khi đó, "Quỷ đỏ" sẽ có không ít xáo trộn khi các trụ cột đã già đi 4 tuổi.

Nhưng dựa trên nền tảng đào tạo bóng đá trẻ rất tốt của "Quỷ đỏ", tôi tin họ sẽ tiếp tục trình làng nhiều tài năng kiệt xuất, thậm chí giỏi hơn bây giờ.

Tương lai tươi đẹp đang chờ đội tuyển Anh

Thầy trò HLV Gareth Southgate là những người bại trận, song họ cũng không quá buồn bã vì chí ít, "Tam sư" vẫn lọt vào top 4 đội mạnh nhất của giải đấu. Không thể phủ nhận đội tuyển Anh đã rất cố gắng ở giải đấu lần này, song thành công của họ nhiều phần đến từ yếu tố may mắn.

Khác với đội tuyển Bỉ, World Cup 2018 là giải đấu Anh giới thiệu cho làng túc cầu thế hệ cầu thủ mới. Frank Lampard, Steven Gerrard, Wayne Rooney đã không còn. Mà thay vào đó là Dele Alli, Harry Kane, Jesse Lingard, Kieran Tripper...

Các cầu thủ trẻ của xứ sở sương mù sẽ rút ra rất nhiều bài học sau giải đấu này. Hy vọng Euro 2020 và xa hơn là World Cup 2022, "Tam sư" sẽ trưởng thành hơn để trở thành kẻ thách thức thật sự cho ngôi vị vô địch.

Anh thất bại để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó, điều mà tôi kỳ vọng nằm ở việc dàn cầu thủ hiện tại sẽ kết hợp cùng một vài nhân tố xuất sắc ở đội tuyển U20 Anh vừa giành cúp vô địch thế giới.

World Cup 2018 vẫn còn trận chung kết, song gần như chắc chắn tiền đạo Harry Kane sẽ giành lấy danh hiệu vua phá lưới. Nhiều người nhận định phần lớn bàn thắng của Kane đến từ yếu tố may mắn là chính. Nhưng bóng đá thời nay đã khác xưa rất nhiều.

Tiền đạo không chỉ đảm nhận nhiệm vụ riêng là ghi bàn, mà họ còn tham gia tích cực vào lối chơi. Kane trải qua giải đấu thành công khi chỉ mới 24 tuổi, và anh sẽ còn tiến xa trong tương lai.

Kane cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của đội tuyển Anh - tài năng, trẻ trung và còn cả tương lai phía trước để phấn đấu.

BLV Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/blv-quang-huy-bi-xung-dang-thang-tuong-lai-dep-cho-dt-anh-post860311.html