BLV Ngô Quang Tùng chỉ ra 'bí kíp' giúp Liverpool đá bại Tottenham

Rạng sáng nay, Liverpool đã thắng Tottenham 2-0 trong trận chung kết Champions League 2018-2019. Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng cho rằng thầy trò HLV Klopp hội đủ những yếu tố để trở thành những nhà vô địch.

Trong trận chung kết Champions League rạng sáng nay, Liverpool đã được hưởng phạt đền ngay từ phút đầu trận đấu và Salah đã không bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà vượt lên.

Khoảng thời gian sau đó, Tottenham nỗ lực đẩy cao đội hình, tạo ra không ít cơ hội đặc biệt trong những phút cuối trận nhưng Lucas Moura, Son Heung-min, Eriksen... đều không thể tận dụng thành công.

Origi ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool trong trận chung kết Champions League với Tottenham rạng sáng nay. Ảnh: UEFA

Origi ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool trong trận chung kết Champions League với Tottenham rạng sáng nay. Ảnh: UEFA

Phút 87, Origi đặt dấu chấm hết cho trận đấu bằng bàn ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc, giúp Liverpool lên ngôi vô địch Champions League 2018-2019.

BLV Ngô Quang Tùng cho rằng Liverpool hội đủ nhiều yếu tố để lên ngôi vô địch Champions League 2018-2019.

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, BLV Ngô Quang Tùng nhận định: "Tôi nghĩ kết quả này phản ánh một quá trình trải nghiệm với cả vị ngọt và trái đắng, vinh quang và đau khổ của Liverpool dưới thời Klopp.

Trong quá khứ, Liverpool là một đội bóng giàu truyền thống, điều này tác động không nhỏ tới tâm thế nhập cuộc của họ.

Liverpool cũng trải qua những trận đấu rất khó, mà gần nhất là việc "lội ngược dòng" vượt qua Barca ở bán kết một cách khó tin.

Năm ngoái thôi, họ thua một Real Madrid lọc lõi trong trận chung kết Champions League và dàn cầu thủ của Liverppol đã trưởng thành, bản lĩnh hơn rất nhiều".

Cầu thủ Liverpool hạnh phúc ăn mừng danh hiệu vô địch Champions League 2018-2019. Ảnh: UEFA

Theo BLV Ngô Quang Tùng, với những gì đã hun đúc, trải nghiệm, Liverpool biết cách phải làm gì để lên ngôi vô địch Champions League khi gặp đối thủ mà trên lý thuyết là non hơn, kinh nghiệm, độ dày dạn không bằng:

"Việc có bàn thắng sớm đã giúp Livverpool hoàn toàn chủ động trong thế trận. Theo tôi về toàn cục, trận chung kết không hay về mặt trình diễn, không như người ta nghĩ về một Liverpool tấn công rực lửa.

Nhưng khi có bàn thắng sớm, Klopp đương nhiên phải có sự thay đổi, điều chỉnh vềchiến thuật và đã thành công", BLV Quang Tùng nói.

HLV Klopp được các học trò và CĐV Liverpool tung hô sau khi dẫn dắt đội nhà vô địch Champions League. Ảnh: UEFA

Về cơ bản, không thể phủ nhận những nỗ lực của Tottenham trong trận chung kết: "Tôi nghĩ trận này Son Heung-min vẫn chơi hay. Eriksen đá tốt, nhưng như thế là chưa đủ, đặc biệt khi Harry Kane mới trở lại sau chấn thương, chưa có được trạng thái sung sức.

Đây là trận chung kết Champions League đầu tiên của Tottenham và họ đã thể hiện được sự chững chạc, tiến bộ rõ nét. Đó là điểm tích cực tạo tiền đề cho các học trò HLV Pochettino hướng tới những mục tiêu trong tương lai", BLV Quang Tùng nhìn nhận.

Chốt lại, BLV Quang Tùng cho rằng: "Tottenham thua một đội bóng hiểu mình, có chất lượng, kinh nghiệm... hơn mình là điều bình thường.

Liverpool xứng đáng thắng, không chỉ với diễn biến trên sân mà từ trong mạch máu của họ đã có "gen" chiến thắng. Cầu thủ của họ nhập cuộc và luôn sẵn sàng để chiến thắng".

Song Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/blv-ngo-quang-tung-chi-ra-bi-kip-giup-liverpool-da-bai-tottenham-984860.html