BLV bị tấn công trên mạng sau bình luận về Manchester United

Chuyên gia Trần Minh (nickname Bình Bồng Bột) cho biết anh bị tấn công trên mạng xã hội sau khi bình luận về Manchester United.

Nhà báo Trần Minh hay còn được biết đến với cái tên Bình Bồng Bột, thường có các bài phân tích chuyên sâu trong lĩnh vực thể thao, điện ảnh, nghệ thuật và xã hội.

Tối ngày 4/1, Bình Bồng Bột chia sẻ trên trang cá nhân việc anh nhận hàng trăm tin nhắn mạt sát. Ngoài ra, một số người còn ghép ảnh của anh và đăng trong các hội nhóm bóng đá. Trong đó, nhiều hội nhóm có liên quan đến các trang cá cược thể thao quốc tế.

Sự việc được cho bắt nguồn từ bình luận của chuyên gia này trên sóng truyền hình về Manchester United. Anh cho rằng câu lạc bộ đang có một huấn luyện viên tồi khi Bruno Fernandes là người gánh vác quá nhiều trọng trách và Pogba là người hứng chịu mọi chỉ trích.

 Bình Bồng Bột cho biết bị nhiều tài khoản tự xưng fan MU nhắn tin chửi bới.

Bình Bồng Bột cho biết bị nhiều tài khoản tự xưng fan MU nhắn tin chửi bới.

“Gần một tháng nay, tôi hay nhận được những tin nhắn với lời lẽ thô tục. Riêng trong một tuần qua, khi Man United hiên ngang trở lại cuộc đua vô địch thì mỗi ngày tôi đều phải súc miệng với sơ sơ hơn một trăm tin nhắn. Những tin nhắn này, dao động từ phẫn nộ đến mạt sát cá nhân và đỉnh cao là đe dọa tính mạng của tôi và gia đình", Bình Bồng Bột viết trên trang cá nhân.

Đám đông còn đi xa hơn khi gửi tin nhắn đến K+, tức đài truyền hình nơi Bình Bồng Bột cộng tác.

"Lẽ ra tôi sẽ im lặng, nhưng vì hình ảnh của tôi đang được đăng tải ở các diễn đàn với logo của một hãng cá cược (tất nhiên là bất hợp pháp) nên tôi xin có vài lời phân trần dành cho các bạn là fan MU chân chính”, Bình Bồng Bột viết trên Facebook cá nhân.

Trao đổi với Zing, Bình Bồng Bột cho biết anh không phải là một người ghét đội bóng MU. Những câu nói đang được đăng tải trên các hội nhóm đã được cắt ra khỏi ngữ cảnh, vốn là một show truyền hình mà mỗi khách mời đều được nói lên quan điểm cá nhân của mình.

"Có thể là một kẻ đã mang mối tư thù với tôi từ trước, một người muốn kéo thương hiệu cho hãng cá cược kia hay một ai có ý đồ cá nhân nào đó. Tôi mong các bạn trước khi vào nhà tôi ném này ném nọ hãy đặt câu hỏi: mình có đang trở thành công cụ của một ai đó hay không?”, Bình Bồng Bột chia sẻ.

Một số người còn ghép ảnh của Bình Bồng Bột và chia sẻ trong các hội nhóm bóng đá.

Nhiều hội nhóm, người nổi tiếng đã chia sẻ bài viết của Binh Bồng Bột. Đa số cho rằng việc thể hiện quan điểm cá nhân cần được thực hiện văn minh. Theo đó, nam diễn viên Huy Khánh cho biết dù là "fan cứng" của MU nhưng không đồng tình việc tấn công của những người tự xưng người hâm mộ "quỷ đỏ".

"Tôi cũng từng chê đội bóng khác trong khi MU đang đá dở ẹc đó thôi. Nói chung chúng ta có quyền ngôn luận nhưng phải có ý thức để khỏi làm tổn hại và tổn thương người khác", nam diễn viên chia sẻ.

Trong khi đó, một số quản trị viên các group người hâm mộ MU lại cảnh báo thành viên của mình tránh tấn công cá nhân, gây mất hình ảnh cộng đồng.

"Tất cả hành động như trong bài chia sẻ chỉ làm hình ảnh fan United trở nên xấu hơn, hung hăng hơn trong mắt cộng đồng, chứ chẳng hề giải quyết được bất kì vấn đề gì. Nó càng làm người khác nhìn vào cộng đồng fan MU là một lũ đông và nguy hiểm", tài khoản Cảnh Nguyễn, quản trị viên của nhóm cộng đồng người hâm mộ MU chia sẻ với các thành viên của nhóm.

Trả lời Zing, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết việc những tài khoản Facebook tự ý đăng ảnh Bình Bồng Bột nhưng không xin phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Theo Nghị định này, người vi phạm sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi như thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Phan Vũ Tuấn, đại diện công ty luật Phan Law, Nghị định 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/4/2020 quy định mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Song Tử

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/blv-bi-fan-viet-chui-boi-sau-binh-luan-ve-manchester-united-post1169936.html