BLV Anh Ngọc: 'Thay Hùng Dũng là canh bạc của thầy Park'

Chứng kiến những gì diễn ra ở trận đấu tối 19/11, bình luận viên Trương Anh Ngọc cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa san bằng khoảng cách về trình độ so với Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam có trận đấu thứ 14 liên tiếp bất bại trên sân Mỹ Đình sau trận hòa 0-0 trước Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Kết quả này không làm thầy trò HLV Park Hang-seo mất ngôi đầu bảng G với 11 điểm, còn Thái Lan có 8 điểm, bị Malaysia vượt mặt với 9 điểm.

Điều khiển trận đấu là trọng tài Ahmed Al Kaf. Ở hiệp một, "Vua sân cỏ" người Oman thổi quả penalty cho đội tuyển Thái Lan. Ông xác định Đoàn Văn Hậu phạm lỗi với đối phương trong khu vực cấm địa. Trên chấm đá phạt 11 m, Theerathon Bunmathan không thắng được thủ môn Văn Lâm.

Chỉ 3 phút sau, Bùi Tiến Dũng đưa bóng vào lưới đối thủ, nhưng đội tuyển Việt Nam không được công nhận bàn thắng. Trọng tài Al Kaf cho rằng Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ môn đối phương.

Trọng tài Al Kaf có hai quyết định bất lợi cho tuyển Việt Nam trong hiệp một. Ảnh: Minh Chiến.

Trọng tài Al Kaf có hai quyết định bất lợi cho tuyển Việt Nam trong hiệp một. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Thái Lan chơi tốt

"Với quyết định thổi penalty cho Thái Lan. Có thể trọng tài đã xác định Văn Hậu có tác động từ phía sau với cầu thủ đối phương. Còn ở tình huống không công nhận bàn thắng của Tiến Dũng, tôi nghĩ người hâm mộ đang quá cảm tính và khắt khe với trọng tài", Trương Anh Ngọc nói.

BLV này cho rằng trọng tài nhận định pha phạm lỗi nằm trong khu vực 5,50 m. "Văn Hậu chọn ví trí trước và thuận lợi hơn, nhưng pha tranh chấp khiến Kwin không thể cản phá bóng. Thông thường, các trọng tài trên thế giới sẽ bảo vệ thủ môn nếu có va chạm. Hơn nữa đó còn là pha va chạm mạnh", Anh Ngọc nói.

Trong hiệp một, hai đội đều có những cơ hội ghi bàn, nhưng không đội nào tận dụng được cơ hội. Ở nhiều thời điểm, đội tuyển Việt Nam khiến đối phương rơi vào thế bị động với những đường lên bóng sắc bén. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ lại thiếu hiệu quả ở những pha xử lý cuối.

"Theo tôi, Thái Lan chơi tốt hơn ở hiệp một. Tuấn Anh có vẻ đuối sức so với trận đấu trước. Văn Hậu hay Trọng Hoàng cũng không chơi với 100% phong độ. Họ hỗ trợ tấn công tốt nhưng phòng thủ còn nhiều tình huống hớ hênh", BLV Anh Ngọc nhận định.

Hiệp hai diễn ra với kịch bản rõ rõ ràng hơn và sôi động hơn 45 phút đầu trận. Đội bạn có nhiều cơ hội hơn nhưng hai đội kết thúc trận đấu mà không có bàn thắng nào được ghi. Theo BLV Anh Ngọc, những gì diễn ra chứng minh rằng Việt Nam chưa thể vượt mặt Thái Lan: “Các trận đấu giao hữu không mang nhiều ý nghĩa. Ở những trận chính thức, Việt Nam dưới thời HLV Park Hang – seo chưa thể thắng Thái Lan”.

“Nhìn màn trình diễn ở hai lượt trận, tôi cho rằng đội tuyển Thái Lan vẫn mạnh hơn Việt Nam. Với trận đấu tối 19/11, tôi không nghĩ kết quả hòa là may mắn với tuyển Việt Nam. Đội nào tận dụng cơ hội tốt sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, cả hai đội đều bỏ lỡ”.

Tuyển Thái Lan chơi tốt hơn Việt Nam ở trận đấu tối 19/11. Ảnh: Hoàng Hà.

Khó cho đội tuyển Việt Nam

BLV Anh Ngọc cũng cho rằng cần phải dành lời cảm ơn cho thủ môn Đặng Văn Lâm. “Cậu ấy chơi xuất sắc, cứu thua nhiều lần ở cả hai trận đấu. Một cái tên khác cũng nên nhắc đến là Đoàn Văn Hậu. Trận đấu này, cậu ấy có mặt ở mọi tình huống đáng chú ý, cả khen và chê”.

Phút 71, HLV Park Hang-seo quyết định rút Hùng Dũng ra sân nhường chỗ cho Công Phượng. Đây là thời điểm nhạy cảm và BLV Anh Ngọc cho rằng quyết định này là một canh bạc của nhà cầm quân người Hàn Quốc: “Quyết định đó chứng tỏ ông Park đặt cược, ghi bàn để giành chiến thắng hoặc đối phương có ba điểm. Đáng tiếc, tính toán của ông ấy đã sai”.

“Hùng Dũng rời sân khiến tuyến giữa của tuyển Việt Nam yếu hơn, đối phương nắm thế chủ động và dồn ép chúng ta. May mắn, là đội tuyển Việt Nam không để thủng lưới”.

Kết quả hòa 0-0 giữ nguyên vị trí của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Thái lan với 8 điểm tạm đứng thứ ba bởi ở trận đấu còn lại Malaysia thắng đội bét bảng Indonesia 2-0 để có 9 điểm. UAE tụt xuống vị trí thứ tư với 6 điểm.

Kết quả này khiến BLV Anh Ngọc lo lắng cho chặng đường sắp tới của đội tuyển Việt Nam. “Nếu thắng Thái Lan, con đường sẽ thênh thang. Đó là kịch bản nhiều người đã mơ ước. Rất có thể, chúng ta sẽ bị soán ngôi ở vòng đấu sau khi đội tuyển Việt Nam nghỉ thi đấu”, Anh Ngọc nói.

“Thực tế, chúng ta sẽ rất khó khăn ở ba trận đấu tới. Hai trận trên sân khách trước Malaysia và UAE đều là những chuyến hành quân khó lường. Nhìn chung, sẽ rất khó khăn để tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng G”, BLV này nêu quan điểm.

Trọng tài từ chối bàn thắng của tuyển Việt Nam Phút 31 trong trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra tối 19/11, đội tuyển Việt Nam đưa bóng vào lưới đối thủ, nhưng bàn thắng không được công nhận.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/blv-anh-ngoc-thay-hung-dung-la-canh-bac-cua-thay-park-post1015113.html