BLV Anh Ngọc: 'Những đội vượt qua được cửa tử thì thường tiến rất sâu'

TBLV Trương Anh Ngọc không thực sự đánh giá cao Jordan và cho rằng ĐTVN sẽ tiếp tục tiến sâu vào vòng trong Asian Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 sau một hành trình đầy gian nan và nghẹt thở. Nhờ việc ít hơn Lebanon chỉ 2 tấm thẻ vàng, ĐTVN kết thúc hành trình vòng bảng với vị trí cuối cùng trong nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Đối thủ của HLV Park Hang Seo và các học trò ở trận đấu vòng knock out tới đây là Jordan, một đại diện không quá lạ lẫm khi đã 2 lần hòa ĐT Việt Nam ở hành trình vòng loại.

Jordan là đội đã cán đích ở vị trí nhất bảng B với mạch 3 trận bất bại. Họ lần lượt thắng Úc và Syria trước khi hòa Palestine ở lượt cuối. Tuy nhiên, BLV, nhà báo uy tín Trương Anh Ngọc lại không đánh giá cao đội bóng này khi nhìn vào màn trình diễn vừa qua.

"Giải đấu này chúng ta có duyên với các đội Tây Á, và Jordan yếu nhất trong số đó. Tôi chưa nghiên cứu sâu về lối chơi của đội bạn, nhưng có một con số tham khảo chính là bảng xếp hạng FIFA. Tính theo cách này, đội tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh hơn. Tại sao không nghĩ về một chiến thắng cho thầy trò ông Park?", Zing.vn dẫn lời BLV Trương Anh Ngọc.

Các giải đấu lớn trên thế giới ghi nhận nhiều trường hợp một số đội bóng từng khởi đầu rất chật vật ở vòng bảng, nhưng khi đã vượt qua 'cửa tử' thì lại tiến sâu rất bất ngờ. Điển hình như Bồ Đào Nha của CR7 tại EURO 2016 hay Croatia tại World Cup 2018. Theo góc nhìn của mình, BLV Anh Ngọc nhận định việc lách qua khe cửa hẹp là dấu hiệu cho thấy "thần may mắn" đang rất ủng hộ đội tuyển Việt Nam:

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở vòng loại trực tiếp này và biết đâu đấy khi lọt vào vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến xa. Những người chết hụt thường sống rất lâu mà", Trương Anh Ngọc nói.

Bên cạnh việc chỉ ra những tín hiệu tích cực cho ĐT Việt Nam, BLV Anh Ngọc cũng nêu lên những bất lợi đang hiện hữu như vấn đề thể lực. Sau 1 năm chinh chiến ở nhiều đấu trường, thể lực của những cầu thủ trụ cột của ĐTVN đang bị bào mòn một cách nghiêm trọng. Đặc biệt là ở vòng bảng Asian Cup 2019, ĐTVN gần như kiệt sức sau khi chiến đấu với các đối thủ rất khỏe là Iraq, Iran. Đây là điều mà nhiều HLV trên thế giới rất lo ngại.

"Cầu thủ Việt Nam đã quá kiệt sức sau vòng bảng rồi. Chứng kiến hơn 20 phút cuối trận gặp Yemen vừa qua, các cầu thủ của chúng ta đã rất mệt khiến họ không thể đá sòng phẳng với đối thủ như lúc ban đầu."

"Cứ sau mỗi trận, thời gian thi đấu bằng tinh thần lại tăng lên. Jordan lại được nghỉ nhiều hơn 1 ngày nữa. Dẫu sao, chúng ta hoàn toàn có thể thắng Jordan nếu thi đấu đủ tự tin, đảm bảo được thể lực và cần thêm một chút may mắn", BLV kỳ cựu này nói thêm.

Nhận định về trận đấu sắp tới, Trương Anh Ngọc cho rằng đây sẽ là cuộc đấu rất thú vị bởi cả 2 đều có những thay đổi sau hơn 1 năm:

"Việt Nam tiến bộ nhiều, nhưng đội bạn cũng không dậm chân tại chỗ. Về lối chơi, tôi chưa thể nói chính xác nhưng về cơ bản các đội Tây Á đều dựa nhiều vào thể lực cũng như thể hình theo kiểu lấy thịt đè người".

"Việt Nam chơi chắc chắn với nền tảng kỹ thuật cá nhân, nhỏ con và khéo léo. Đó sẽ là trận đấu hay khi phong cách 2 đội trái ngược nhau."

Trận đấu vòng knock out Asian Cup 2019 giữa Jordan và Việt Nam diễn ra lúc 18h00 (giờ Việt Nam) ngày 20/1 tới trên sân Al Maktoum (Dubai, UAE) và sẽ được trực tiếp trên Thethao247.vn.

Theo thethao247.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/blv-anh-ngoc-nhung-doi-vuot-qua-duoc-cua-tu-thi-thuong-tien-rat-sau/20190118085434931