BLV Anh Ngọc: Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được khen ngợi

Bình luận viên Trương Anh Ngọc cho rằng thất bại 0-2 của tuyển Việt Nam trước Iran là kết quả hợp lý và đội bóng áo đỏ xứng đáng nhận những lời khen ngợi với màn trình diễn này.

Highlights Asian Cup 2019: Việt Nam 0-2 Iran Sardar Azmoun lập cú đúp giúp tuyển Iran giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trong trận đấu gặp Việt Nam tại lượt trận thứ hai bảng D Asian Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Iran ở lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết Asian Cup 2019. Đây là kết quả không gây bất ngờ bởi đối thủ của chúng ta đang đứng đầu châu Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau trận đấu, nhà báo, bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc cho rằng kết quả này phản ánh đúng cục diện trên sân và trình độ của 2 đội. "Thua 2 bàn là kết quả logic với những gì 2 đội thể hiện. Nó không giống với trận thua Iraq. Người hâm mộ không đặt hy vọng để rồi phải thất vọng", anh nói.

"Nhìn chung, các cầu thủ đã có một trận đấu tốt. Xét một cách hoàn toàn công bằng, đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận những lời khen ngợi", BLV kỳ cựu này nói thêm.

Quang Hải có cơ hội ghi bàn ở giữa hiệp 2 nhưng cú dứt điểm của anh không chính xác.

Quang Hải có cơ hội ghi bàn ở giữa hiệp 2 nhưng cú dứt điểm của anh không chính xác.

Thực tế, đội bóng áo đỏ không phải là không có cơ hội. Thậm chí là cơ hội rõ ràng ở những tình huống Công Phượng và Quang Hải dứt điểm. Với BLV Anh Ngọc, đó đều là cơ hội rõ ràng và nó không đến từ việc ăn may hay sai lầm của đối thủ.

Nói về hàng thủ, vẫn còn đó những sai sót, điển hình là pha phá bóng không chính xác của Duy Mạnh dẫn tới bàn thua thứ 2. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mình, BLV Anh Ngọc phân tích: "Phải nói là đội bạn ở trình độ cao hơn hẳn chúng ta. Trong suốt trận đấu họ dồn ép và với cường độ liên tục như vậy không sớm thì muộn cũng xảy ra những sai lầm. Dường như, Iran cố gắng làm như vậy".

Ở trận đấu này, Văn Lâm chơi tương đối tốt và có một số tình huống cản phá xuất sắc. Thủ thành Việt kiều tỏa sáng và nếu không có những tình huống cứu thua của anh, đội tuyển Việt Nam đã để lọt lưới nhiều hơn 2 bàn.

Nhìn chung đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trước Iran.

"Rõ ràng là Văn Lâm không cho thấy dấu hiệu bị tâm lý. Nhưng tôi cho rằng nếu khen ngợi riêng cậu ấy thì chúng ta đang đi tìm một điểm sáng nào đó để tự động viên nhau. Trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại, toàn đội xứng đáng được khen ngợi và những lời khen này hoàn toàn khách quan chứ không phải vì mình là người Việt Nam", Trương Anh Ngọc bình luận.

Ở lượt trận thứ 2, đội tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Iran. Tạm thời, đội bạn vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 6 điểm cùng hiệu số +7. Đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào, hiệu số -3 và tạm thời đứng thứ 3 bảng D.

Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở lượt trận cuối là thắng Yemen với cách biệt càng lớn càng tốt để tranh chấp một suất vào vòng trong cho các đội thứ ba.

Thứ hạng bảng D sau trận đấu Việt Nam 0-2 Iran. Đồ họa: Minh Phúc.

Đỗ Hải
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/blv-anh-ngoc-doi-tuyen-viet-nam-xung-dang-duoc-khen-ngoi-post908293.html