Bloomberg: Trung Quốc có thể khiến thị trường dầu mỏ sụp đổ

Việc bán dầu của Trung Quốc - nước nhập khẩu lớn nhất thế giới, cho thấy sự phục hồi nhu cầu nhiên liệu là mong manh cực độ.

Khai thác dầu mỏ - ảnh Business Insider.

Khai thác dầu mỏ - ảnh Business Insider.

Báo Bloomberg của Mỹ ngày 17/7 cho rằng, chiến lược và hành động của Trung Quốc trên thị trường dầu mỏ có thể khiến cho giá dầu thế giới sụp đổ.

Theo Bloomberg, đầu năm nay, Trung Quốc đã tận dụng giá dầu giảm mạnh và mua khối lượng lớn dầu ở mức giá rất rẻ.

Giờ đây, khi các nước OPEC + đang chuẩn bị tăng khối lượng khai thác và quay trở lại mốc trước đại dịch, Trung Quốc bắt đầu bán dầu từ các kho lưu trữ.

Khoảng 1 triệu thùng đã được Trung Quốc chuyển đến cho các khách hàng, trước đây vốn thường mua nhiên liệu năng lượng ở Trung Đông hoặc Châu Phi, theo báo cáo của Bloomberg.

Trang báo Mỹ cho rằng, Trung Quốc không có kế hoạch trở thành nhà cung cấp dầu trong khu vực và việc khởi động giao dịch tương lai thông qua Sàn giao dịch năng lượng quốc tế Thượng Hải có thể là động thái cần thiết trước khi có thể hiện thực tham vọng phổ biến đồng nhân dân tệ.

Việc bán dầu của Trung Quốc - nước nhập khẩu lớn nhất thế giới, cho thấy sự phục hồi nhu cầu nhiên liệu là mong manh cực độ.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bloomberg-trung-quoc-co-the-lam-cho-thi-truong-dau-mo-sup-do-d472588.html