Blogger bị bắt vì dụ dỗ phụ nữ 'quay video tâm sự với đàn ông'

Haneen Hossam bị cảnh sát Ai Cập bắt giữ để điều tra sau khi công khai mời mọc các cô gái trẻ tham gia vào công việc quay video, tâm sự với những người đàn ông xa lạ.

Haneen Hossam, cô gái người Ai Cập nổi tiếng trên mạng xã hội, bị cảnh sát nước này bắt giữ để điều tra tội danh “cổ súy hành vi đồi trụy”, theo The Times.

Ngày 21/4, trong một video đăng tải trên trang cá nhân, Hossam kêu gọi những phụ nữ trẻ tại nước này tham gia vào công việc “quay video và trò chuyện trực tuyến với những người đàn ông xa lạ” để kiếm tiền.

Cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội bị buộc tội xúi giục phụ nữ thực hiện các hành vi đi ngược lại giá trị đạo đức.

Cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội bị buộc tội xúi giục phụ nữ thực hiện các hành vi đi ngược lại giá trị đạo đức.

Theo đó, nữ blogger này đang tổ chức một nhóm phụ nữ chuyên quay các video ngắn, video livestream trên một trang mạng. Các cô gái sẽ có nhiệm vụ tiếp chuyện với những vị khách nam giới, đổi lại họ được trả thù lao.

Hossam còn quảng cáo người tham gia có thể kiếm được từ 2.000-2.4000 euro, một số tiền không hề nhỏ.

“Bạn sẽ hình thành mối quan hệ bạn bè với những người khác và hoàn toàn được tôn trọng”, cô nói thêm.

Ngày 25/4, cảnh sát Ai Cập buộc tội Hossam “xúi giục các cô gái trẻ thực hiện các hành động không đúng đắn trên mạng”. Cô đang bị bắt giữ trong 15 ngày để điều việc “lợi dụng lúc dịch bệnh và tình hình kinh tế-xã hội để dụ dỗ các cô gái trẻ”.

Hossam trong video kêu gọi phụ nữ tham gia vào công việc "trò chuyện mua vui cho đàn ông" để kiếm tiền.

Theo điều tra, Hossam được cho là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với lượng theo dõi lớn. Đối tượng follower của cô chủ yếu là trẻ em và trẻ vị thành niên.

Lực lượng chức năng cũng đang cảnh báo các bậc cha mẹ về tình trạng những kẻ buôn bán, lạm dụng trẻ em đang lợi dụng nhiều trò chơi, nền tảng mạng xã hội để dụ dỗ những đứa trẻ mới lớn.

Haneen Hossam được biết đến là người nổi tiếng trên mạng xã hội tại Ai Cập với 1,2 triệu lượt theo dõi. Cô đang là sinh viên năm hai tại Khoa Khảo cổ học, Đại học Cairo.

Trả lời về vụ việc, Mohamed Othman El-Khosht, Hiệu trưởng Đại học Cairo, cho hay ông đã nhận được nhiều tin nhắn báo cáo về hành vi không phù hợp của một sinh viên trong trường.

“Chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt cao nhất cho những hành động đi ngược lại giá trị và truyền thống của cộng đồng Ai Cập”, người hiệu trưởng cho hay.

Trà My
Ảnh: Instagram.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/blogger-bi-bat-vi-du-do-phu-nu-quay-video-tam-su-voi-dan-ong-post1078384.html