Blog chứng khoán: Giảm là cơ hội

Các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể dẫn tới một vài phiên điều chỉnh, mức độ tùy vào khả năng đổi trụ. Cổ phiếu nếu chống đỡ tốt thì điều chỉnh sẽ qua nhanh...

Các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể dẫn tới một vài phiên điều chỉnh, mức độ tùy vào khả năng đổi trụ. Cổ phiếu nếu chống đỡ tốt thì điều chỉnh sẽ qua nhanh.

Thị trường ngày 16/1/2019:

Diễn biến tại các trụ tiếp tục ủng hộ khả năng điều chỉnh giảm sẽ diễn ra trong vài phiên tới. Hôm nay có thể đã có một nhịp tăng tốt rồi mới thoái lui, nhưng sức đẩy cũng không đủ.

Vùng cản trên cả hai chỉ số được xác nhận hôm nay: VNI còn chưa chạm vào 913, mới tới 912,48. VN30 mớm vào 868, tới 868,41 là quay xuống. Intraday tạo nến kiểu lưỡng lự nên có thể dao động nhỏ sẽ tiếp tục vào ngày mai trước khi có hướng đi rõ ràng hơn.

Hôm nay có vẻ áp lực bán tăng lên, kiềm chế giá khá rõ dù thanh khoản không tăng nhiều. Cầu hơi đuối ở giai đoạn này cũng là nguyên nhân. Thêm nữa các trụ bắt đầu mệt mỏi và một số mã gặp cản mạnh. Trụ có thể sẽ điều hướng chỉ số giảm và còn lại là quan sát khả năng phân hóa cổ phiếu ở mức độ nào.

Vừa rồi chỉ số tăng, hệ số tăng/giảm cũng tốt theo. Hiệu ứng lan tỏa tâm lý là khá rõ. Nếu chỉ số điều chỉnh mà cổ phiếu vẫn mạnh thì không đáng ngại. Điều chỉnh là cơ hội quan sát các mã hút được tiền và áp lực bán từ lượng hàng lỏng lẻo thấp.

Dòng tiền vẫn đang khá thấp và chưa có dấu hiệu nào sẽ tăng lên. Vốn nội phiên này xấp xỉ 1,9k tỷ, cũng gần bằng hôm qua. Nếu xảy ra điều chỉnh thì cũng không phải là diễn biến xấu. Mức biến động chủ yếu phụ thuộc vào độ lỳ tâm lý là chính, còn biên lợi nhuận không cao để có thể dẫn tới hoạt động bán ồ ạt. Chỉ số và cổ phiếu đều có đáy tham chiếu, nên nhu cầu cắt lỗ cũng không cao nếu không dùng đòn bẩy.

Chốt lại kịch bản thị trường điều chỉnh lúc này mức độ phụ thuộc khá nhiều vào biến động của trụ hoặc đổi trụ thành công hay không. Khả năng cao chỉ là điều chỉnh nhỏ bình thường trên đường dò dẫm tăng. VN30 có vùng hỗ trợ khoảng 855-850 trong ngắn hạn. Điều chỉnh là cơ hội để mua.

Giao dịch:

VN30 diễn biến đúng dự kiến hôm qua, chạm vào cản là quay lui nhưng không có điểm vào an toàn nào ở kỳ hạn tháng 1. Tháng 2 thì không Short được mà cũng chưa an toàn để Long. Đứng ngoài.

* "Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

iTrader

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/blog-chung-khoan-giam-la-co-hoi-20190116171257634.htm