BLACKPINK bị tố sử dụng cách gian lận để tăng hạng bài hát và tuyên bố từ phía liên quan

Trên diễn đàn mạng của Hàn Quốc đã xuất hiện bài tố nhóm nhạc nữ nhà YG là BLACKPINK đã gian lận trên trang nghe nhạc Spotify, phía đại diện này đã chính thức lên tiếng.

Theo bài đăng trên diễn đàn, những người dùng miễn phí của trang nghe nhạc trực tuyến nổi tiếng Spotify phải nghe quảng cáo đến 30 giây trong ca khúc mới của BLACKPINK là “Kill This Love”. Sẽ không có gì đặc biệt nếu người dùng này tố mỗi lượt nghe 30 giây sẽ tính 1 lượt stream của ca khúc.

Quảng cáo 30 giây ca khúc của BLACKPINK

Người này cho biết, nhờ thế mà thứ hạng ca khúc mới của BLACKPINK đã tăng 105 bậc trên BXH trong thời gian ngắn.

Sự tăng hạng của BLACKPINK khiến nhiều người nghi vấn

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Dư luận bày tỏ thái độ tức giận khi YG dùng cách "bẩn" để thăng hạng cho nhóm nhạc nữ của công ty: “Giờ cứ ai kêu BLACKPINK là lại nghĩ thành tích nhóm này được trả bằng tiền”, “Muốn nghe nhạc BTS cũng bị bắt nghe nhạc BLACKPINK trước”, “Hình ảnh YG với công chúng đã bẩn lắm rồi. Tin này mà lan truyền thì ảnh hưởng BLACKPINK lắm. Đã không cẩn thận, giờ còn gian lận?”.

Tuy nhiên, mới đây, bên phía Spotify đã phản hồi, cho rằng việc xem quảng cáo 30 giây của ca khúc không hề được tính lượt stream. Trước sự phản ứng đông đảo từ dư luận, hiện nay hình ảnh của YG và cả BLACKPINK đang dần mất đi thiện cảm từ người hâm mộ. Ca khúc cũng không thu được nhiều thành tích so với những lần trở lại trước kia. Đây có thể được xem là “hiệu ứng cánh bướm” từ vụ bê bối của Seungri và YG gần đây.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/blackpink-bi-to-su-dung-cach-gian-lan-de-tang-hang-bai-hat-va-tuyen-bo-tu-phia-lien-quan-69677.html