BlackPink bị chê lười

Sau 2 năm trở lại đường đua âm nhạc, BlackPink gây tranh cãi vì hời hợt, thiếu chuyên nghiệp trên sân khấu. Nhóm bị cho là bật nhạc thu sẵn lớn, át giọng live, các thành viên nhảy sai động tác, mỗi người một nhịp.

Hai đêm diễn tại Dallas, Mỹ ngày 26, 27/10 mở đầu chuỗi concert của BlackPink tại Bắc Mỹ, các cô gái nhà YG chuẩn bị 21 tiết mục chiêu đãi người hâm mộ.

Những ngày qua, nhiều sân khấu của nhóm được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Thay vì nhận lời khen ngợi, BlackPink bị chỉ trích vì cư dân mạng cho rằng nhóm trình diễn hời hợt, không kính nghiệp, thiếu coi trọng fan. Nhiều người nghi ngại về lửa nghề của BlackPink khi các cô gái chú tâm vào sự nghiệp người mẫu hơn là cầm micro.

BlackPink bị chỉ trích nhảy hời hợt. Video: Twitter.

Đoạn video trên Twitter thu về tương tác mạnh với 1,5 triệu lượt xem trích dẫn màn trình diễn của BlackPink. Nhóm diễn bản hit Pink Venom nhưng vũ điệu không đồng đều, Jisoo nhớ sai động tác, cô lúng túng, nhảy lệch nhịp, thiếu năng lượng. Khán giả thất vọng vì đây là bài hát mới ra mắt của nhóm nhưng các thành viên thiếu sự chỉn chu.

Jisoo quên vũ đạo. Video: Twitter.

Bên cạnh đó, toàn bộ buổi concert bật backtrack (giọng hát thu âm sẵn) lớn, át hết giọng ca sĩ khiến các cô gái trông như đang hát nhép. Sân khấu solo ca khúc Lalisa Money của Lisa, cô tập trung thực hiện vũ đạo, bỏ qua điệp khúc và chỉ đưa micro bồi thêm đoạn rap ngắn.

Sân khấu solo của thành viên Lisa. Video: YouTube.

Trên Pann, cư dân mạng để lại ý kiến: “Họ không phải là ca sĩ thần tượng, nói đúng hơn là người mẫu, đại sứ thương hiệu, họ đã quên nhiệm vụ chính của mình”, “Đây không phải là chương trình âm nhạc cuối tuần mà là concert – nơi người ta phải bỏ nhiều tiền để mua vé, vậy mà họ phải xem sự hời hợt này. Không có tí tôn trọng fan”, “Tôi là người quan trọng giọng hát, đêm nhạc như vậy thật sự phí tiền. BlackPink là nhóm đầu tiên tôi thấy concert mở backtrack át cả giọng live”, “Họ nhảy sai hướng, cuối cùng mỗi người một vũ đạo khác nhau”, “So sánh với vũ công đứng dưới có thể thấy mấy cô này nhảy cho có, ngoại trừ Lisa, các thành viên còn lại đều khiến người ta cạn lời”…

Cư dân mạng nuối tiếc vì BlackPink từng là cái tên nổi bật về khả năng trình diễn, khuấy động sân khấu.

Trước “cơn bão” chỉ trích, fan BlackPink cho rằng khán giả nên có cái nhìn khách quan, toàn diện hơn, không thể vì vài giây ngắn ngủi, cắt ghép trên sân khấu để đánh giá màn trình diễn của 4 cô gái. Một số fan đưa ra video để chứng minh các thành viên vẫn sung sức, nhiệt huyết trong đêm nhạc.

Sau 2 năm trở lại đường đua âm nhạc, BlackPink được kỳ vọng mang đến những sân khấu âm nhạc bùng nổ và chuyến lưu diễn toàn cầu có quy mô lớn nhất trong lịch sử các nhóm nhạc nữ Kpop, song sự thể hiện của nhóm đang gây tranh cãi.

Đêm diễn của BlackPink tại Bắc Mỹ nhận nhiều chỉ trích.

Đêm diễn của BlackPink tại Bắc Mỹ nhận nhiều chỉ trích.

Nhiều ý kiến nhận xét BlackPink trình diễn khác biệt so với 2 năm trước, nhất là khi đặt cạnh sân khấu Coachella năm 2019. Thời điểm đó, họ nhiệt huyết, sôi động, chuyên nghiệp hơn.

Trước đó ít ngày, BlackPink là tâm điểm chú ý khi bị hai nghệ sĩ violin chuyên nghiệp Brett và Eddy làm MV chế nhạo. Cụ thể, kênh YouTube TwoSetViolin đăng tải MV có tên Sell Out sử dụng beat đoạn độc tấu violin kinh điển La campanella của Niccolò Paganini giống MV Shut Down của Blackpink.

Hai nghệ sĩ violin người Australia dùng phần lời ám chỉ bản nhạc của BlackPink chỉnh sửa vô tội vạ tác phẩm danh tiếng của Paganini.

Ngoài ra, bản nhạc chế sử dụng nhiều câu gây tranh cãi, bị fan BlackPink phản ứng như: “Sau khi nổi tiếng, tất cả bài hát của bạn đều nghe y đúc nhau", “Lúc nào cũng lải nhải hát về xe hơi, tiền bạc, vật chất, đúng là sự phỉ báng nghệ thuật”, “Nếu bạn nghĩ rằng bạn thực sự là nữ hoàng Kpop, thì tốt hơn hết bạn nên lại hai lần (Twice) đi”, "Tôi bán linh hồn của mình cho ác quỷ, bạn thì bán nó cho nhãn hàng”…

Hà Trang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/blackpink-bi-che-luoi-post1482174.tpo