Black Friday Hà Nội: Đám đông kìn kìn chen lấn mua đồ giảm giá, lối vào các trung tâm thương mại ùn ứ

Trong ngày Black Friday, dòng người ùn ùn đổ ra đường để săn những món đồ yêu thích với giá được khuyến mãi. Tại các trung tâm thương mại và nhiều cửa hàng ở Hà Nội, tình trạng quá tải diễn ra khá phổ biến.

Black Friday là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất ở Mỹ và cũng là ngày mua sắm siêu giảm giá nổi tiếng trên thế giới. Năm nay Black Friday rơi vào ngày 23.11 (giờ Việt Nam).

Lượng khách hàng quá tải, cửa hàng này đóng lại chỉ để lại một lối nhỏ ở dưới.

Xếp hàng, chờ đến lượt, nhanh tay nhanh mắt "săn hàng"... chui xuống khe cửa để tiếp tục hành trình mua sắm.

Ngay từ sáng sớm, các cửa hàng trên khắp các tuyến phố Hà Nội, các trung tâm thương mại đồng loạt căng băng rôn giảm giá, thu hút người mua.

Mỗi nơi lại có một phương thức quảng cáo độc đáo để thu hút người mua.

Lượng người đổ về quá đông, hầm gửi xe của nhiều trung tâm thương mại trở nên ùn tắc.

Theo ghi nhận của PV tại Vincom Bà Triệu lúc 9h30 sáng, tại một cửa hàng, bên ngoài hơn 100 người kiên nhẫn đứng chờ để đến lượt vào mua hàng. Phía bên trong mọi người chen chúc để lấy được món đồ yêu thích với giá tốt.

Các cửa hàng đồng loạt treo biển giảm giá.

Nguyễn Thị Huyền, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thích thú: “Tôi là người rất hay mua sắm. Từ ngày lên Hà Nội học, bạn bè thường có thói quen rủ nhau đi mua vào những dịp như thế này. Theo tôi đánh giá về chất lượng thì không hẳn đẹp như ngày thường nhưng tôi cũng chọn ra được một số món đồ yêu thích”.

Khu vực tính tiền, nhân viên cửa hàng làm việc hết công suất.

Nhiều người hào hứng nhưng cũng có những khách hàng không mấy mặn mà, ra về tay không sau khi không tìm được những món đồ yêu thích.

Tuấn Anh - Hà Phương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thi-truong/black-friday-ha-noi-dam-dong-kin-kin-chen-lan-mua-do-giam-gia-loi-vao-cac-trung-tam-thuong-mai-un-u-642879.ldo