Bitcoin là một 'sản phẩm của tình báo Mỹ'?

Trong một bài phát biểu tại Đại học ITMO ở St.Petersburg (Nga), Giám đốc điều hành của tập đoàn InfoWatch và chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng Natalya Kaspersky cho rằng Bitcoin là một 'sản phẩm của tình báo Mỹ' và đã được 'các cơ quan tình báo Mỹ tạo ra'.

Đồng bitcoin

Bà cho rằng bitcoin được phát triển để cung cấp tài chính cho các hoạt động tình báo của Mỹ và Anh trên khắp thế giới. Natalya Kaspersky cũng gọi đây là “dollar 2.0”.

Bà Kaspersky đã có bài phát biểu về chiến tranh thông tin và chủ quyền kỹ thuật số tại Đại học St. Petersberg.

“Bitcoin là một sản phẩm của tình báo Mỹ, được thiết kế để cấp quỹ nhanh chóng cho các hoạt động tình báo của Mỹ, Anh và Canada tại các quốc gia khác nhau. Công nghệ này được “tư nhân hóa”, giống như Internet, GPS và TOR. Thực tế, đó là dollar 2.0. Tỷ giá của nó được kiểm soát bằng các giao dịch của các chủ sở hữu” – bài phát biểu cả bà Kaspersky cho biết.

Trong bài phát biểu trên, người đồng sáng lập Kaspersky Lab còn cho rằng điện thoại thông minh là một “thiết bị điều khiển từ xa được thiết kế để giải trí, làm việc, đồng thời để do thám chính chủ sở hữu”.

Hải Yến
Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/bitcoin-la-mot-san-pham-cua-tinh-bao-my-3913240-d.html