Bitcoin đạt kỷ lục về dòng chảy trong tâm lý thận trọng của nhà đầu tư

Theo dữ liệu từ CoinShares, Bitcoin đã xác lập kỷ lục mới về dòng chảy hàng tuần trong tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư khi cuộc biểu tình nhằm vào các tài sản kỹ thuật số trở nên nghiêm trọng.

Dòng chảy bitcoin lớn nhất được ghi nhận diễn ra vào tuần trước khi đạt 21 triệu đô la. Tuy vậy, tổng vốn đầu tư trong tuần cho lĩnh vực này chỉ là vào khoảng 1,3 triệu đô la, thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2020.

Matt Weller, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Thị trường Toàn cầu tại Forex.com và City Index cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến các nhà đầu tư rút vốn khỏi Bitcoin trong bối cảnh một số diễn biến xảy ra vào tuần trước, nổi bật là sự cố mất điện tạm thời ở “thánh địa” khai thác Tân Cương”.

Trong bối cảnh các vụ tai nạn mỏ than xảy ra nghiêm trọng ở tỉnh Tân Cương, Sơn Tây và Quý Châu, chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo các nhà máy điện than địa phương tiến hành kiểm tra các biện pháp an ninh. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, các trung tâm dữ liệu ở Tân Cương, bao gồm cả các trang trại khai thác Bitcoin đã phải đóng cửa do các đợt cắt điện sau đó.

Sau khi chạm tới mức cao kỷ lục xấp xỉ 65.000 USD vào giữa tháng 4, Bitcoin đã quay đầu giảm gần 25%. Tuy nhiên, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã bật tăng trở lại 10% vào giao dịch gần nhất ở mức 54.031 đô la, cho thấy biến động cực mạnh của loại tài sản này.

Trong khi đó, đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai Ethereum chứng kiến dòng tiền đổ vào mạnh mẽ lên tới 34 triệu đô la. Cho đến nay, dòng vốn chảy vào tiền kỹ thuật số là 792 triệu đô la, tương đương 8% tổng tài sản đang được quản lý (AUM), phản ánh tâm lý tích cực giữa các nhà đầu tư.

Weller của Forex.com cho biết thêm: “Các nhà đầu tư tiền kỹ thuật số tiếp tục tích lũy Ethereum khi sự ra mắt rất đáng được mong đợi vào tháng 7 của EIP-1559 sẽ cắt giảm đáng kể nguồn cung của ETH.”

Grayscale vẫn là quỹ quản lý tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới với tài sản ước tính vào khoảng 41 tỷ đô la tính đến ngày 23 tháng 4. CoinShares, công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Âu, đang quản lý khoảng 5,2 tỷ đô la, giảm nhẹ so với mức 5,7 tỷ đô la tài sản tính đến giữa tháng 4.

Theo Reuters

Lê Minh Hoàng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bitcoin-dat-ky-luc-ve-dong-chay-trong-tam-ly-than-trong-cua-nha-dau-tu-560560.html