Bịt mặt, chặn đường rồi giở trò dâm ô bé gái 11 tuổi

Thấy bé gái đi học về một mình, Thọ bịt mặt rồi chặn đường nạn nhân, đẩy sát vào tường rồi giở trò đồi bại.

Ngày 15/3, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Quang Thọ (SN 1978, trú tại xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Quang Thọ

Đối tượng Nguyễn Quang Thọ

Thông tin ban đầu, khoảng 11h15 ngày 12/3, Thọ thấy cháu H. (tên nạn nhân đã thay đổi, 11 tuổi, ở Thanh Trì) đạp xe đi học về một mình nên nảy sinh ý định đồi bại.

Lúc này, Thọ đeo khẩu trang, rồi phóng xe máy lên chặn đầu xe đạp của cháu H., sau đó đẩy cháu H. dựa lưng vào tường và giở trò sàm sỡ.

Quá sợ hãi, cháu H. kêu cứu rồi dắt xe bỏ chạy. Chưa dừng lại, Thọ tiếp tục đuổi theo, khi thấy cháu H. đứng trước cửa nhà gọi ông Thọ mới dừng lại.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Trì đã vào cuộc điều tra và triệu tập Thọ lên làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu Thọ đã khai nhận hành vi của mình.

Được biết, Thọ đã có gia đình với 1 vợ và 2 con, đang làm nghề gò hàn thùng inox.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bit-mat-chan-duong-roi-gio-tro-dam-o-be-gai-11-tuoi-183070.html