Bịt lỗ hổng lây lan dịch

Câu chuyện về 4 du khách người Anh nhiễm Covid -19 đi tham quan một số địa phương, điểm du lịch trong nước đang khiến người dân Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng không khỏi lo lắng. Các cơ quan chức năng, địa phương liên quan đã vào cuộc khẩn trương, kịp thời, quyết liệt để tìm kiếm, quản lý, cách ly 4 du khách ngoại quốc cùng toàn bộ những người có tiếp xúc, tránh dịch bệnh lây lan. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Từ vụ việc này, chúng ta dễ dàng nhận thấy dịch xâm nhiễm, lây lan chủ yếu bằng 2 con đường là nội địa và từ cư dân của các quốc gia khác nhập cảnh vào Việt Nam. Một điều hết sức nguy hiểm là virus corona có thời gian ủ bệnh dài, không phải cứ đo thân nhiệt, kiểm tra y tế thông thường là có thể phát hiện ra. Chính vì vậy, việc bỏ lọt người có mầm bệnh Covid-19 qua các cửa khẩu, sân bay… là khó tránh khỏi và thực tế thì đã xảy ra.

Quảng Ninh tạm dừng đón khách du lịch từ 12h00', ngày 12/3/2020 đến 0h00', ngày 27/3/2020.

Quảng Ninh tạm dừng đón khách du lịch từ 12h00', ngày 12/3/2020 đến 0h00', ngày 27/3/2020.

Để bịt lỗ hổng lây lan dịch, tăng cường phòng, chống Covid-19, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha. Quyết định được áp dụng từ 0h00’, ngày 12/3/2020. Việt Nam cũng đã thông báo cho các quốc gia nói trên, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước, tổ chức, đối tác quốc tế trong việc phòng, chống, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh nguy hiểm này.

Chính phủ Việt Nam yêu cầu lực lượng hải quan, biên phòng, an ninh cửa khẩu, sân bay phải kiểm soát nguồn nhập cảnh kỹ càng hơn, không để lọt những người nhiễm bệnh hay nguy cơ nhiễm bệnh cao vào nội địa.

Trong vòng 2 tuần qua, số ca mắc Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần và số quốc gia bị ảnh hưởng tăng gấp 3 lần (hiện là 106 quốc gia, vùng lãnh thổ với 125.821 người mắc, 4.619 người tử vong, tính đến 10h00’, ngày 12/3/2020). Dự báo số ca mắc bệnh mới, số người tử vong, số quốc gia bị ảnh hưởng có thể tăng cao hơn nữa... Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch Covid -19 gây ra là: Đại dịch toàn cầu. WHO cũng đưa ra cảnh báo sâu sắc trước mức độ lây lan và sự nghiêm trọng đáng báo động của đại dịch.

Trước diễn biến khó lường, phức tạp của dịch Covid-19, Quảng Ninh tạm dừng đón khách du lịch từ 12h00’, ngày 12/3/2020 đến 0h00’, ngày 27/3/2020, nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân. Theo đó, tạm dừng đón khách tham quan du lịch Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, trên các đảo thuộc vùng biển đảo Cô Tô, Vân Đồn, Khu di tích danh thắng Yên Tử; không cấp phép lưu trú trên vịnh.

Tỉnh chỉ đạo dừng những hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa như biểu diễn nghệ thuật, các rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường tại tất cả địa phương trên địa bàn, từ 22h00', ngày 12/3/2020 đến hết ngày 25/3/2020.

Quảng Ninh đã tiến hành khai báo y tế, khám sức khỏe ban đầu, sàng lọc lập hồ sơ, qua đó kịp thời phát hiện những trường hợp nghi vấn, quản lý di biến động, theo dõi chặt chẽ sức khỏe nhân dân trong toàn tỉnh.

Cùng với đó, Quảng Ninh yêu cầu tất cả cơ sở lưu trú trên địa bàn thực hiện nghiêm ngặt, chính xác việc khai báo y tế đối với khách du lịch, gửi về Sở Du lịch 3 lần/ngày; trang bị đầy đủ thiết bị y tế phòng dịch. Du khách bắt buộc phải khai báo thông tin cá nhân, ngày xuất, nhập cảnh, số hiệu máy bay, nơi cư trú trong 14 ngày, tình hình sức khỏe… Đồng thời được đo thân nhiệt hằng ngày.

Đặc biệt, với những trường hợp du khách đến từ/đi qua vùng dịch hoặc đi trên các phương tiện máy bay, ô tô, tàu thủy… có hành khách nhiễm Covid-19, các cơ sở lưu trú cần phải báo cáo Sở Du lịch, cơ quan chức năng để phối hợp quản lý kịp thời, đảm bảo hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Covid-19 chính thức là: Đại dịch toàn cầu. Điều này cho thấy mức độ lây lan nhanh, sự nghiêm trọng, nguy hiểm đáng báo động của loại dịch bệnh này. Chính vì vậy, việc bịt các lỗ hổng nhằm tạo an toàn cho người dân, đồng bào là vô cùng cần thiết, cấp bách. Như Thủ tướng Chính phủ đã nói, đất nước có thể hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân. Chúng ta tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, thiếu kiểm soát.

Thái Bình

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tieu-diem/202003/bit-lo-hong-lay-lan-dich-2474341/