'Birds of Prey': Nhóm đả nữ mới trong vũ trụ siêu anh hùng DC

Nhóm nữ hùng Birds of Prey của DCEU mới lộ diện, và dự kiến sẽ cùng Wonder Woman giúp DC khuynh đảo màn ảnh trong năm 2020.

Teaser hé lộ bộ phim 'Birds of Prey' Tác phẩm siêu anh hùng mới của DCEU, dự kiến ra mắt trong năm 2020.

Warner Bros. mới hé lộ một phần tạo hình các thành viên nhóm nữ hùng Birds of Prey trong bộ phim cùng tên. Tâm điểm chắc chắn là Harley Quinn - đả nữ điên khùng từng được khán giả mến mộ qua màn trình diễn đáng nhớ của Margot Robbie trong Suicide Squad.

Robbie đã sẵn sàng tái hiện vai diễn thành công cách đây ba năm. Song, có một thực tế rằng Harley Quinn ở truyện tranh vốn không thuộc về Birds of Prey, mà thậm chí có lúc còn là đối thủ của nhóm nhân vật

Bộ ba chủ chốt trong truyện tranh

Gotham là chiến địa rộng lớn của Batman và Robin với các siêu ác nhân. Và đây cũng là nơi nhóm Birds of Prey ra đời. Điểm đặc biệt của biệt đội là họ đều thuộc phái đẹp, với các nhân vật chủ chốt gồm Batgirl/Oracle, Black Canary và Huntress. Họ cùng nhau chống lại các thế lực thù địch, và dần mở rộng đội hình cũng như tầm ảnh hưởng ra ngoài cả Gotham.

Cũng giống như nhiều nhóm siêu anh hùng khác, đội hình Birds of Prey liên tục thay đổi qua thời gian. Tuy nhiên, vẫn có những gương mặt thực sự nổi bật, như Batgirl/Oracle - thành viên sáng lập biệt đội. Barbara Gordon vốn là con gái của cảnh sát trưởng Gordon, giỏi chiến đấu, đồng thời là chuyên gia máy tính.

Nhóm Birds of Prey từng có sự tham gia của rất nhiều thành viên, nhưng Harley Quinn không nằm trong số đó. Ảnh: DC.

Nhóm Birds of Prey từng có sự tham gia của rất nhiều thành viên, nhưng Harley Quinn không nằm trong số đó. Ảnh: DC.

Black Canary cũng là một thành viên sáng lập từ buổi đầu. Dinah Lance sở hữu khả năng võ thuật cao cường, cùng tiếng thét siêu âm có thể khiến đối thủ run sợ. Hay The Huntress là một trụ cột khác của Birds of Prey, với tài thiện xạ cùng cây cung.

Sau này, Birds of Prey còn giới thiệu thêm nhiều cái tên sáng giá khác cho độc giả truyện tranh như Lady Blackhawk (người đi lạc trong dòng thời gian), Big Barda (một tay chân của Darkseid nhưng sau quy thiện), Misfit (cô gái trẻ với khả năng dịch chuyển tức thời), Katana (sát thủ với cây kiếm katana), hay thậm chí cả Poison Ivy cũng có lúc đứng trong hàng ngũ.

Nhóm Birds of Prey lần đầu xuất hiện trong đầu truyện Black Canary/Oracle: Birds of Prey, xuất bản năm 1995, và do hai nghệ sĩ Jordan B. Gorfinkel - Chuck Dixon sáng tạo. Ban đầu, nhóm chỉ có đúng hai thành viên như tựa đề. Mãi tới 2003, nghệ sĩ Gail Simone mới bổ sung Huntress, và tạo nên đội hình kinh điển cho biệt đội.

Một bước ngoặt lớn dành cho Birds of Prey trên những trang sách xảy ra vào năm 2011 khi DC trình làng loạt New 52. Nhóm lúc này trở thành biệt đội chuyên thực hiện các phi vụ ngầm, với Black Canary giữ vai trò lãnh đạo, cũng như chiêu mộ thêm Katana và Poison Ivy.

Đội hình kinh điển của Birds of Prey bao gồm Batgirl/Oracle, Black Canary và The Huntress. Ảnh: DC.

Tuy nhiên, thay đổi này bị nhiều độc giả phản đối, và tới DC Rebirth vào năm 2016, lối tiếp cận cổ điển lại được tái sử dụng. Mâu thuẫn lớn nhất dành cho nhóm lúc này là hành động theo lý tưởng hay theo đuổi sự thực dụng trong chuyến hành trình trừ gian diệt bạo.

Sau cùng, Harley Quinn không đứng trong hàng ngũ của Birs of Prey ở truyện tranh. Cô được biết tới nhiều hơn khi ở trong nhóm Suicide Squad và Gotham City Sirens. Gotham City Sirens giống như điều đối lập đối với Birds of Prey. Còn cá nhân Harley có lần chống lại Birds of Prey khi sát cánh bên nhóm ác nhân Secret Six.

Vai trò khó lường tới đây của Harley Quinn

Trước phiên bản điện ảnh tới đây, nhóm Birds of Prey từng là nguồn cảm hứng cho một TV series vào năm 2002. Trong đó, Ashley Scott vào vai Huntress - con gái của Batman và Catwoman; Dina Meyer vào vai Oracle; và Rachel Skarsten vào vai Black Canary.

Loạt phim lấy bối cảnh sau khi Catwoman bị sát hại, còn Batman thì biến mất. Đáng chú ý, chính Harley Quinn (Mia Sara) là đối thủ của Birds of Prey trong phim. Song, loạt phim lại đón nhận quá nhiều phản ứng tiêu cực, và bị dẹp bỏ chỉ sau mùa đầu tiên kéo dài 13 tập.

Birds of Prey từng có phiên bản truyền hình nhưng thất bại thê thảm. Ảnh: Outnow.

Trên màn ảnh nhỏ, Birds of Prey cũng từng xuất hiện trong một số đầu phim hoạt hình, như Double Date thuộc Justice League Unlimited, The Mask of Matches Malone thuộc Batman: The Brave and the Bold. Cả hai vốn đều do Gail Simone làm biên kịch.

Còn được gián tiếp nhắc tới trong tập Birds of Prey của series ăn khách Arrow, nhưng bộ phim điện ảnh tới đây thuộc DCEU mới là lần đầu tiên nhóm nữ hùng đặt chân lên màn ảnh rộng.

Đạo diễn Cathy Yan hẳn sẽ có rất nhiều việc phải làm, và giúp khán giả thỏa trí tò mò xem liệu Harley Quinn (Margot Robbie) sẽ đóng vai trò như thế nào trong tác phẩm. Ở bom tấn Suicide Squad, đây là nữ ác nhân “điên điên khùng khùng”, với mối tình sâu đậm dành cho Joker (Jared Leto).

Có thể nói, cá tính của Harley Quinn trên màn ảnh khác rất xa với sự ngay thẳng, oai hùng của nhóm Birds of Prey trong truyện tranh, hay cụ thể là bộ ba Batgirl - Black Canary - Huntress.

Harley Quinn sẽ là một trong nhiều điểm khác biệt của Birds of Prey trên màn ảnh so với truyện tranh. Ảnh: SR.

Tuy nhiên, trên màn ảnh rộng, Oracle/Batgirl chưa xuất hiện. Theo thông báo từ Warner Bros., họ mới chọn Mary Elizabeth Winstead cho vai Huntress, Jurnee Smollett-Bell cho vai Black Canary, Ella Jay cho vai Cassandra Cain, và Rosie Perez cho vai Renee Montoya. Còn đối thủ của nhóm là tên Black Mask do Ewan McGregor thể hiện.

Hiện rất khó để biết rằng Cathay Yan, DC và Warner Bros. chuẩn bị đem đến điều mới mẻ gì cho nhóm Birds of Prey trên màn ảnh rộng, bên cạnh nhân vật khó lường Harley Quinn.

Song, nhóm nữ hùng cùng Wonder Woman với Wonder Woman 1984 sẽ cố gắng tạo ra năm 2020 tuyệt vời cho phái đẹp, cho người hâm mộ truyện tranh DC, và cho khán giả điện ảnh.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/birds-of-prey-nhom-da-nu-moi-trong-vu-tru-sieu-anh-hung-dc-post912787.html