'Birds of Prey': Nhan sắc thật của các chị đại ngoài đời

Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (tựa Việt: Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn) chính là bộ phim mới nhất của nhà DC.

Bộ phim được đạo diễn bởi Cathy Yan với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Margot Robbie, người sẽ trở lại vai chính Harley Quinn kể từ lần xuất hiện trong DCEU với bộ phim Suicide Squad.

Trong lần trở lại này, chị đại hứa hẹn sẽ ngầu lòi hơn bao giờ hết, khi nay cô đã chia tay Joker và lập hội cho riêng mình. Harley cùng Huntress (Mary-Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) và Renee Montoya (Rosie Perez), cả 4 sẽ hợp lực phá tanh banh khu công viên giải trí bỏ hoang và chống lại thế lực ngầm của thành phố Gotham để bảo vệ cho cô bé Cassandra Cain (Ella Jay Basco), người vô tình ăn trộm viên kim cương cực giá trị rồi sau đó nuốt vào bụng.

Dàn diễn viên nữ của bộ phim

Dàn diễn viên nữ của bộ phim

Trong phim, cả 5 nhân vật nữ đều xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng…vả. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì nhóm nữ quái đã phải chịu vô vàn sự bất công, đàn áp từ xã hội, thậm chí có đến hơn nửa thành phố Gotham đang truy lùng để xin Harley tí huyết, nên việc lúc nào cũng xinh đẹp là điều hoàn toàn bất khả thi.

Poster phim

Bài viết này sẽ điểm qua nhan sắc thật của các nữ diễn viên góp mặt trong bộ phim, chính xác hơn là tại buổi ra mắt Birds of Prey được tổ chức tại London vào tháng 1 vừa rồi, so với vẻ ngoài ngầu lòi nhưng không kém phần… bần hèn trên phim.

Margot Robbie - Harley Quinn

Trong phim, Harley Quinn luôn xuất hiện với búi tóc đuôi ngựa, tóc mái ngang, kẻ mắt vô cùng đậm cùng hàng loạt trang phục lòe loẹt đầy màu sắc. Ngoài ra, trên da của cô có kha khá hình xăm, body-paint và cả những vét xẹo để lại từ những trận chiến khốc liệt. So với lần đầu xuất hiện trong DCEU với bộ phim Suicide Squad, những sự thay đổi này đủ để người xem nhận ra những sự khác biệt.

Ngoài đời, Margot Robbie chọn cho mình tóc vàng, dài óng mượt, với phần chân tóc màu đen. Cô chính là đại sứ của thương hiệu Chanel, vậy nên hầu hết những bộ cánh mà cô khoác lên mình đều là của hãng này. Kẻ mắt của cô cũng nhạt hơn rất nhiều so với nhân vật Harley Quinn mà cô đảm nhận.

Mary Elizabeth Winstead - Helena Bertinelli (Huntress)

Xuyên suốt bộ phim, nhân vật Huntress luôn xuất hiện cùng một chiếc nỏ, chạy xe máy ngầu banh nóc, cùng chiếc áo có nón cực kì bí hiểm. Huntress với vai trò như sát thủ trong đội. Cái chết mà cô mang đến cho kẻ thù của mình luôn vô cùng đau đớn và chậm rãi.

Còn khi xuất hiện trước công chúng, Mary Winstead chọn cho mình kiểu tóc ngắn màu nâu đen cùng kiểu trang điểm nữ tính hơn nhiều. Thần thái của một ngôi sao quả thực khác hẳn sát khí của một đả nữ trên màn ảnh lớn.

Jurnee Smollett-Bell - Dinah Lance (Black Canary)

Black Canary là một ca sĩ ở hộp đên do tên trùm Black Mask làm chủ. Ngoài một giọng hát “chết người”, cô còn là một nhân vật với khả năng tay đôi cực đỉnh. Điều này hoàn toàn được chính minh khi một mình cô hạ đến 2 kẻ lạ mặt đang có ý định bắt cóc Harley Quinn. Đây có lẽ cũng là nhân vật duy nhất trong nhóm Birds of Prey có sức mạnh siêu nhiên, đó chính là tạo ra sóng âm cực mạnh hất tung mọi kẻ thù ra xa hàng chục mét.

Ngoài đời, Jurnee Smollett-Bell đã được biết đến từ khi cô còn là một đứa nhỏ, đặc biệt là qua vai diễn Denise trong bộ phim Full House. Độ đậm của phần kẻ mắt vẫn được giữ lại trọn vẹn so với nhân vật của cô trong phim, ngoài ra chiếc khuyên mũi cũng là thứ khiến nhiều người chú ý.

Rosie Perez - nữ cảnh sát Renee Montoya

Renee Montoya chính là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm Birds of Prey. Cô luôn xuất hiện vô cùng giản dị, đúng chất một cảnh sát lâu năm. Không hồng hào với lớp trang điểm, cũng chẳng lồng lộn với bất kì bộ trang phục nào, nhưng nhân vật này vẫn luôn được khán giả chú ý đến bởi thần thái của một viên cảnh sát đang trong nhiệm vụ.

Nữ diễn viên Rosie Perez đã từng nhận được đề cử cho giải Oscar vào năm 1993 với vai diễn trong bộ phim Fearless. Khi xuất hiện trước công chúng, cô nhìn nữ tính và quyến rũ hơn hẳn nhân vật mà mình đảm nhiệm trên màn ảnh. Vẫn mái tóc nâu xõa dài, nhưng Rosie Perez đã chăm chút nhiều hơn cho khuôn mặt, đặc biệt là đôi môi của mình.

Ella Jay Basco - Cassandra Cain

Cuối cùng trong danh sách là thánh móc túi Cassandra Cain, cô bé mồ côi cha mẹ và đang ở với bố mẹ nuổi. Tuy nhiên, người bố nuôi lại không hề muốn sự diện diễn của Cassandra trong ngôi nhà, và cô bé luôn phải chứng kiến những trận cãi vả kình thiên động địa của bố mẹ nuôi. Trong phim, Cassandra Cain nổi mật nhất với cánh tay trái bị bó bột. Cô bé luôn lang thang trên phố để móc túi hết người này đến người khác.

Còn ngoài đời, cô bé 13 tuổi địu đàng hơn rất nhiều với lớp trang điểm khá đậm và cá tính, kèm theo đó là những món phụ kiện và những bộ trang phục vô cùng nổi bật. Mái tóc cũng được cô bé chăm chút hơn, không chỉ đơn giản là xõa dài như trong phim.

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chieu-rap/birds-of-prey-nhan-sac-that-cua-cac-chi-dai-ngoai-doi-6938213.html