Birds Of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), gọi tắt là Birds of Prey là bộ phim thứ 8 trong Vũ trụ điện ảnh DC, thuộc thể loại bom tấn siêu anh hùng “xông đất” mở màn cho năm Canh Tý 2020 (khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 7-2).

1. Birds Of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn là bộ phim hành động của hãng Warner Bros. cùng DC Films, mang hơi hướng phản anh hùng bạo lực đan xen yếu tố hài hước. Phim đánh dấu màn tái xuất của nhân vật nữ Harley Quinn (Margot Robbie đóng) và được xem như một phần ngoại truyện của Suicide Squad (Biệt đội cảm tử - 2016). Đạo diễn lẫn biên kịch của Birds of Prey đều là nữ: Cathy Yan và Christina Hodson. Phim lấy bối cảnh sau khi Kỵ sĩ Bóng đêm - Batman đã rời khỏi thành phố giả tưởng Gotham, Harley Quinn và “người tình huyền thoại” Joker chính thức chia tay. Thành phố bị các thế lực tội phạm hoành hành khiến Harley Quinn quyết dấn thân vào cuộc hành trình “điên loạn” của mình cùng “hội chị em” sống ngoài vòng pháp luật cùng tập hợp lại một đội để chiến đấu trong thế giới tội phạm đầy rẫy nguy hiểm.

2.Nhóm “Birds of Prey” do “nàng hề tóc vàng” Harley Quinn gồm toàn các nhân vật nữ được kỳ vọng sẽ đem đến một trải nghiệm đầy mới mẻ cho thể loại phim siêu anh hùng vốn đang bị xem là đi vào lối mòn. Nhân vật Harley Quinn do Margot Robbie thủ vai kể từ khi ra mắt cùng với nhóm Suicide Squad năm 2016 nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nữ được yêu thích nhất của Vũ trụ điện ảnh DC và là ngôi sao tỏa sáng nhất trong dàn nhân vật của Suicide Squad. Đó là lý do thôi thúc hãng Warner Bros. làm bộ phim riêng về Harley Quinn dựa theo cảm hứng từ bộ truyện Birds of Prey của DC Comics.

3.Nữ minh tinh Margot Robbie vô cùng tâm huyết với dự án và hình tượng Harley Quinn với mái tóc bạch kim cùng cách trang điểm sặc sỡ đặc trưng. Trang phục lần này của Harley Quinn lại có tay áo tua rua và crop top màu hồng. Đáng chú ý, chiếc vòng trên cổ của nữ quái lại có chữ “BRUCE”. Cái tên này khiến các fan DC ngay lập tức liên tưởng tới Bruce Wayne - tức siêu anh hùng Batman. Cũng giống như trong Suicide Squad, Harley Quinn tái xuất trong phim mới với ngoại hình nóng bỏng, sử dụng vũ khí một cách tinh thông và lạnh lùng. Ấn tượng nhất là tính cách “tưng tửng điên dại” không kém phần phim trước. Lần này, cô nàng còn “ngang tàng”, lì lợm hơn và cũng thể hiện “phong trào nữ quyền” mạnh mẽ hơn. Trong phim, Harley Quinn có câu thoại đầy tự tin: “Tôi là kẻ duy nhất chúng nên sợ!”.

4.Nhóm nữ quái do Harley Quinn làm thủ lĩnh gồm có: nữ cảnh sát thanh tra bỏ việc Montoya (do diễn viên, ca sĩ Rosie Perez đóng), cung thủ Huntress (Mary Elizabeth Winstead đóng) mặc đồ đen trùm mũ cực ngầu, vốn có quá khứ đầy bão tố khi là ái nữ của một trùm mafia và giọng ca quán bar Black Canary (Jurnee Smolett-Bell đóng). Ngoài ra, không thể không đề cập đến cô bé hành nghề “đạo chích” Cassandra Cain (Ella Jay Basco) - người cuỗm được một viên kim cương vốn thuộc về gã ác nhân Black Mask và bị tên này bắt giữ. Đây chính là những nhân vật chủ chốt tiền thân của biệt đội “Birds of Prey” nổi tiếng trong thế giới truyện tranh siêu anh hùng DC sau này.

5.Phía phản diện trong phim gồm có hai gã tội phạm Black Mask, tức Roman Sionis (Ewan McGregor thủ vai) và Victor ZsasZ (Chris Messina). Black Mask bắt cô bé Cassandra Cain khiến Harley Quinn phải tập hợp các nữ anh hùng để giải cứu Cassandra và đối mặt với băng đảng do Black Mask cầm đầu. Đây là một trong những tên tội phạm sừng sỏ nhất nhì TP.Gotham, từng nhiều lần đối đầu với Kị sỹ Bóng đêm. Black Mask chọn “nữ quái” Black Canary làm trợ lý cho hắn nhưng nổi điên khi phát hiện ra Canary phản bội mình. Hắn cũng khống chế Harley Quinn và cho cô cơ hội tìm lại viên kim cương để đổi mạng sống của chính mình. Thế nhưng, mọi sự không suôn sẻ theo ý muốn của Black Mask...

Bửu Long

“Quái” như Margot Robbie

Tên đầy đủ là Margot Elise Robbie, minh tinh sinh ra tại Úc này hiện là một trong những ngôi sao sáng nhất ở Hollywood khi sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng cùng giọng nói trầm ấm quyến rũ. Ở tuổi 29, Margot Robbie đang trên đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt vai diễn đa dạng và ấn tượng trong nhiều phim bom tấn lẫn có giá trị nghệ thuật cao.

Sinh năm 1990, sau khi khởi nghiệp với một số vai diễn tại quê nhà (nổi bật nhất là vai diễn trong series phim truyền hình Neighbours), Robbie đến nước Mỹ đầu năm 2011 để phát triển sự nghiệp ở Hollywood và hiện cư trú tại London (Anh). Cô tham gia vào một số bộ phim ăn khách như Đã đến lúc (About time - 2013), Sói già phố Wall (2014), Siêu lừa đảo (Focus - 2015), Tarzan (2016), Biệt đội cảm tử (Suicide Squad - 2016), Tôi, Tonya (2017), Chuyện ngày xưa ở Hollywood (2019)…

Mối duyên giữa Margot Robbie với “Vũ trụ DC” bắt đầu qua vai diễn Harley Quinn trong Suicide Squad và nay tiếp nối với Birds Of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn. Vẻ đẹp gợi cảm đầy sức sống và hài hước của Robbie đã đưa nhân vật Harley Quinn “tinh quái không giống ai” thăng hoa và được yêu mến.

Mới đây (ngày 30-1-2020), Margot Robbie đã mặc một bộ trang phục của nhà thiết kế Việt Nam Nguyễn Công Trí để xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình truyền hình Graham Norton Show. Margot Robbie từng nhận đề cử Oscar 2018 cho vai nữ chính trong bộ phim nghệ thuật Tôi, Tonya và cô lại tiếp tục nhận đề cử Oscar 2020 cho vai nữ phụ trong bộ phim Bombshell (Tin nóng).

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202002/dien-anh-birds-of-prey-cuoc-lot-xac-huy-hoang-cua-harley-quinn-2986949/