Bình yên nơi biên giới

Trước những tiềm ẩn mất an ninh trật tự nơi biên giới, Tổ tuần tra biên giới (Ban Chỉ huy quân sự xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn gần dân, sát cơ sở nhằm đảm bảo sự bình yên cho mảnh đất nơi phên dậu của Tổ quốc.

Xã Trung Chải có 6 bản, 256 hộ dân, chủ yếu là người Mông, Mảng; trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế, tồn tại hủ tục lạc hậu, tỉ lệ hộ nghèo cao. Bên cạnh đó, giao thông còn nhiều khó khăn. Dù vậy, các anh vẫn không quản ngại, thường xuyên tổ chức các đợt về cơ sở tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tin, không nghe lời kẻ xấu, an cư để lạc nghiệp... Phối hợp với Trạm Công tác biên phòng xã Trung Chải (Đồn Biên phòng Hua Bum) tuần tra đường biên mốc giới.

Ông Lò Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Trung Chải chia sẻ, để đảm bảo an ninh xã biên giới, Tổ tuần tra biên giới được thành lập với 5 cán bộ, chiến sỹ. Tổ có nhiệm vụ phối hợp với Tổ Công tác biên phòng Trung Chải, Công an xã tuyên truyền, vận động người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tăng cường tuần tra, phát hiện và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh ở cơ sở cũng như hành vi vi phạm các quy định, quy chế, hiệp định biên giới.

Với sự tích cực vào cuộc bám nắm cơ sở, làm tốt công tác dân vận, ý thức người dân về trách nhiệm đối với sự bình yên nơi biên giới được nâng lên. Anh Lò A Tuấn (bản Nậm Sảo 1) tâm sự: “Trước đây, chúng tôi cũng từng sang biên giới để làm thuê hoặc lập gia đình rồi định cư ở các bản của nước bạn, thậm chí còn tự ý đưa gia đình về nước mà không xin phép chính quyền địa phương. Được cán bộ biên phòng, Tổ tuần tra tuyên truyền, vận động, chúng tôi hiểu biết thêm về quy định của pháp luật và không còn vượt biên trái phép nữa. Dân bản còn tích cực trồng rừng, canh tác gần đường biên để tiện cho việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”.

Tổ tuần tra biên giới chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra trên đoạn đường biên giới dài 5,7km thuộc khu vực cột mốc số 52. Các anh tiến hành phát quang cỏ, bụi rậm trên đường tuần tra, sửa sang, quét dọn cột mốc. Nhắc nhở bà con gặp đối tượng lạ mặt cần báo ngay cho cấp ủy, chính quyền. Ngoài ra, Tổ còn hướng dẫn các bản đưa nội dung bảo vệ biên giới vào quy ước. Trường hợp cố tình vi phạm tùy theo hình thức để xử lý. Những việc làm đó không chỉ giúp người dân hiểu, nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về đường biên, mốc giới, bảo đảm trật tự xã hội vùng biên. Trong năm, nhân dân đã cung cấp cho Tổ hàng trăm nguồn tin, kịp thời xử lý, tham mưu với cấp trên có phương án bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Thời gian tới, Tổ tuần tra biên giới xã Trung Chải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong củng cố lực lượng, tuyên truyền, vận động, hướng mọi hoạt động về địa bàn khó, địa bàn trọng điểm... đảm bảo giữ vững an ninh vùng biên cương Tổ quốc.

Thái Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dan-toc/binh-yen-noi-bien-gioi-tintuc396374