Bình yên miền núi phía Tây Nam Phú Yên

Nằm ở phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, huyện miền núi Sông Hinh tiếp giáp hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Sông Hinh có số dân 53.189 người với 20 dân tộc sinh sống ở 10 xã và 1 thị trấn, trong đó có gần 50% đồng bào dân tộc thiểu số.

Hôm đến Công an huyện Sông Hinh, chúng tôi được nghe kể rằng, hơn 10 năm về trước, khi trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của nhiều đồng bào tại đây còn hạn chế, nhiều tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan còn tồn tại ở nhiều buôn làng. Không ít trường hợp nghi kỵ “ma lai”, “cầm đồ thuốc độc”, mâu thuẫn bất hòa… đã được giải quyết bằng những hủ tục “lặn nước”, “cắt cổ gà”, “xông khói”… Một số gia đình từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư đến Sông Hinh lén lút tự chế vũ khí, vật liệu nổ để săn bắn thú rừng, đánh cá, đáng lo ngại đã có trường hợp sử dụng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự…

Lợi dụng thực tế vừa kể, một số đối tượng phản động lưu vong lợi dụng tôn giáo và dân tộc ráo riết móc nối, cấu kết phần tử xấu ở Tây Nguyên hình thành tổ chức “Tin Lành Đề Ga” lén lút xuống Sông Hinh kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc, dụ dỗ người nhẹ dạ từ bỏ buôn làng, nương rẫy, trốn ra nước ngoài. Ngoài ra, trong đời sống xã hội còn có những vụ việc gây rối, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn, tranh chấp dân sự…

Đại tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng Công an huyện Sông Hinh cho biết, nhờ sâu sát với địa bàn và kết hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Sông Hinh đã đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều băng nhóm, đối tượng phạm tội, chặn đứng âm mưu đen tối của tổ chức phản động “Tin Lành Đề Ga” ở nhiều buôn làng, khám phá nhiều vụ án hình sự… Tuy nhiên, hoạt động tội phạm trong tình hình mới luôn phát sinh với nhiều thủ đoạn gian manh, nên thời gian gần đây CBCS Công an huyện thật sự vất vả.

Trung tá Phạm Duy Khải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế – ma túy cho biết, cuối năm ngoái nhiều Trạm thu phát sóng di động (BTS) Mobifone ở Sông Hinh bị kẻ gian đột nhập, phá khóa trộm cắp bình ắc quy chuyên dụng. Khám nghiệm hiện trường cho thấy các vụ trộm xảy ra trước đó nhiều ngày nên dấu vết không còn bởi tác động mưa gió, bụi đất. Nhiều ngày đêm trinh sát rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng ở địa phương nhưng không phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nên phải mở rộng địa bàn mới tìm thấy nghi can là Nguyễn Thi Thanh Thùy (SN1995, trú ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa).

Gã thanh niên này từng cắt trộm dây tải điện, bị TAND thị xã Sông Cầu xử phạt 1 năm tù, đang chờ thi hành án. Sáng 3-1-2020, Thùy điều khiển xe máy BKS 78L1-099.37 đến thôn Chư PLoi, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh phá khóa TrạmBTS Mobifone lấy trộm 4 bình ắc quy nhưng đã bị trinh sát bắt giữ. Đấu tranh khai thác, Thùy khai nhận trước đó đã gây ra 5 vụ trộm cắp 20 bình ắc quy tại các Trạm BTS Mobifone có tổng giá trị gần 60 triệu đồng.

Công an huyện Sông Hinh về với buôn làng trong đêm tối để đến từng nhà vận động giao nộp vũ khí tự chế.

Công an huyện Sông Hinh về với buôn làng trong đêm tối để đến từng nhà vận động giao nộp vũ khí tự chế.

Cùng thời điểm đó, trinh sát ráo riết truy xét những vụ mất trộm xe máy. Hàng trăm đối tượng ở 3 huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân đã được rà soát, đến đầu tháng 1-2020 mới phát hiện nghi can là vợ chồng Lê Văn Hiệp (SN 1978), Đường Thị Nga (SN 1984, trú ở thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa). Từng cầm đầu nhóm “săn chó” nên Hiệp và Nga đang chờ thi hành án 4 năm 6 tháng tù, nhưng vợ chồng đối tượng này vẫn đi “đá xế”.

Trinh sát truy bám kết hợp mai phục vây bắt quả tang Hiệp và Nga dùng đoản sắt phá khóa trộm cắp xe máy bên lề đường ở xã Đức Bình Tây trong đêm 17-1. Hiệp và Nga khai nhận đã gây ra hàng chục vụ “đá xế” ở 3 huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân. Trộm được chiếc nào bọn chúng bán nhanh với giá rẻ hoặc “xẻ thịt” bán phụ tùng, phế liệu.

Gần đây nhất vào ngày 7-3, các trinh sát nỗ lực “truy nóng” gần 2 giờ và đã bắt giữ Phạm Thái Vân (SN 2004) và Chu Văn Chiều (SN 2004, cùng trú ở buôn Ea Din, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh). Hai đối tượng này “điều” xe taxi từ TP Tuy Hòa lên Sông Hinh rồi dùng dao khống chế tài xế để cướp đoạt 459.000 đồng, 1 điện thoại Samsung J4. Dù kẻ cướp đảo ngược quần áo để thay đổi nhận dạng bề ngoài nhưng không thoát khỏi cuộc truy lùng của các trinh sát.

Đại tá Nguyễn Trọng Thám cho biết, cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện tranh thủ uy tín của già làng ở các xã Ea Lâm, Ea Ly, Ea Bar, Ea Bá… để nắm bắt suy tư, trăn trở của đồng bào và những dấu hiệu bất thường vêÀNTT để tạo thế chủ động đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu đen tối của những phần tử xấu, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng đến từng buôn làng, cảm hóa hàng chục người lầm lỗi và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ cho họ vay vốn sản xuất – chăn nuôi, ổn định đời sống, trong đó có người từ bỏ sai lầm vươn lên làm giàu như MaDốch ở xã Ea Lâm.

Một trong những mô hình ANTT hoạt động hiệu quả là “Thôn – buôn không có vũ khí, vật liệu nổ”. Trong 6 năm qua đãvận động giao nộp và thu hồi 532 khẩu súng các loại, trong đó có 14 khẩu súng quân dụng, 518 súng tự chế; 50kg thuốc nổ, 30 kíp điện, 3 quả pháo nổ và 1 quả bom. Hiệu quả từ mô hình này không chỉ góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng vũ khí, chất nổ trái phép săn bắn thú rừng, đánh cá mà còn phòng ngừa tội phạm liên quan đến súng tự chế, quả nổ tự tạo…

“Dẫu còn nhiều khó khăn thử thách nhưng Công an huyện Sông Hinh luôn nỗ lực bảo vệ bình yên vùng đất cửa ngõ phía Tây Nam Phú Yên”, Đại tá Nguyễn Trọng Thám chia sẻ.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/binh-yen-mien-nui-phia-tay-nam-phu-yen-593509/