Bình yên khi có nhân dân vào cuộc

Nhận thức vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong việc thực hiện phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)', MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT). Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” góp phần bảo đảm ANTT, hạn chế nạn trộm cắp nông sản trên địa bàn thôn Tân Phú (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” góp phần bảo đảm ANTT, hạn chế nạn trộm cắp nông sản trên địa bàn thôn Tân Phú (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

Là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) tiềm ẩn không ít nguy cơ các đối tượng lợi dụng nhà nghỉ, nhà trọ để mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự, mua bán dâm, trộm cắp, cướp tài sản. Để góp phần hạn chế tình trạng này, đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Xuân đã phối hợp với Hội LHPN, CCB, Đoàn Thanh niên thực hiện mô hình “Nhà trọ văn minh”. Theo đó, khi có khách đến thuê trọ, các chủ cơ sở phải phổ biến và buộc khách ký cam kết tuân thủ nội quy của nhà trọ và các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, không chứa chấp các đối tượng phạm tội, cờ bạc, mại dâm, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống và tố giác tội phạm… Đến nay, trên địa bàn phường đã có 600/709 nhà nghỉ, nhà trọ... thuê ký cam kết thực hiện. Chỉ tính riêng trong năm 2018, nhân dân đã cung cấp cho Công an phường Mỹ Xuân hơn 1.000 thông tin có giá trị, qua đó điều tra làm rõ 71 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 19 vụ (37 đối tượng) đánh bạc, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán dâm. Ngoài ra, Mặt trận còn tổ chức các buổi tuyên truyền về chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác đảm bảo ANTT đến 40.000 nhân khẩu tại 9 khu phố.

Tương tự, thôn 9 (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) cũng từng là địa bàn phức tạp về tình hình ANTT do người dân tương đối ít (220 hộ/817 khẩu), lại sống rải rác dọc tuyến đường Trường Sa, là điều kiện thuận lợi để các đối tượng trộm cắp, cướp giật từ nơi khác lợi dụng hoạt động. Ông Nguyễn Văn Trinh, Phó Bí thư Chi bộ thôn 9 cho biết: “Để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, Chi bộ thôn 9 đã họp bàn và thống nhất xin chủ trương của Đảng bộ xã để thực hiện mô hình “Tiếng kẻng an ninh”. Ngay từ khi vừa triển khai, 100% hộ gia đình trong thôn đều đặt 1 điểm “kẻng an ninh”. Ngoài ra, Chi bộ thôn 9 còn trang bị cho các gia đình sống dọc tuyến đường Trường Sa mỗi hộ 1 cây gậy, khi phát hiện có người lạ đột nhập, người dân gõ 3 tiếng kẻng, huy động mọi người cùng tham gia bắt giữ tội phạm. “Nhờ đó mà từ một địa bàn phức tạp về ANTT, đến nay, thôn 9 hầu như giảm hẳn bóng dáng tội phạm manh động như trước. Các vụ trộm xe máy, ghe, tàu... không còn nữa. Nhiều năm liền, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” của thôn 9 được Thành ủy Vũng Tàu khen thưởng là một trong những mô hình “Dân vận khéo” điển hình.

Giai đoạn 2014-2019, qua phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thành lập và duy trì 202 mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực ANTT, ATGT; quản lý, giáo dục, cảm hóa 1.014 đối tượng chậm tiến trong diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn; giới thiệu việc làm cho hơn 100 thanh niên hoàn lương có việc làm ổn định tại các cơ sở, DN trong tỉnh; nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 4.375 nguồn tin liên quan đến ANTT…

Theo ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT, MTTQ các cấp đã tham gia phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Bên cạnh vận động nhân dân tích cực phòng, chống các loại tội phạm, cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, MTTQ các cấp còn phối hợp với các đoàn thể và LLVT xây dựng các mô hình theo hướng xã hội hóa với hình thức “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở như: “Phố đạo bình yên”; “Tổ tự quản ANTT”; “Camera an ninh”…, xây dựng các CLB phòng, chống tội phạm; CLB gia đình văn hóa… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Ngoài ra, lực lượng công an và tổ chức Đoàn, Hội chú trọng công tác giáo dục, cảm hóa các đối tượng thanh niên chậm tiến, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi TNXH trong độ tuổi thanh thiếu niên.

“Để phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển mạnh mẽ, được người dân tin tưởng, hưởng ứng, MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng khu vực, địa bàn; đặc biệt là ở các xã biên giới, phức tạp về ANTT theo hướng dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đồng thời, triển khai xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, DN, nhà trường kiểu mẫu về an toàn về ANTT, ATGT”, ông Toại nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201910/binh-yen-khi-co-nhan-dan-vao-cuoc-879038/