Bình yên Gành Dầu

Đóng quân tại xã Gành Dầu (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Gành Dầu luôn phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng và chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo, đối ngoại biên phòng, đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Gành Dầu tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

Đặt chân đến với huyện đảo Phú Quốc, tôi đã tạm quên đi cái ồn ào, náo nhiệt của phố phường TP Hồ Chí Minh. Trong con mắt của chúng tôi, những người đến với đảo lần đầu, Phú Quốc hiện ra thật bình yên và để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc thật khó quên.

Cũng như Côn Đảo, Phú Quốc trước đây là một nhà tù khổng lồ, nơi hàng chục ngàn người con Việt Nam yêu nước, kiên trung phải chịu đựng những đòn roi tra tấn man rợ nhất, song vẫn giữ trọn niềm tin với Đảng và nhân dân. Chuyện hôm qua dần lùi vào quá khứ, ngày nay, huyện đảo đã và đang có những bước đổi thay, bứt phá, vươn lên mạnh mẽ, Phú Quốc đã trở thành thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn hàng triệu du khách trong và ngoài nước.

Thượng tá Dương Quảng Hòa, Đồn trưởng Đồn BP Gành Dầu tâm sự, mỗi ngày trên địa bàn có hàng ngàn lượt người dân, tàu thuyền, phương tiện qua lại làm ăn trao đổi hàng hóa. Vì vậy, công tác nắm tình hình kiểm tra, kiểm soát, luôn được cán bộ, chiến sĩ đơn vị quan tâm thực hiện chặt chẽ. Việc đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu luôn là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được đơn vị đặt lên hàng đầu.

Gành Dầu tiếp giáp với vùng biển Campuchia, tình hình an ninh trật tự luôn có những diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng từ nơi khác đổ về địa bàn hoạt động bất chấp quy định của pháp luật. Cùng với đó, tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại đã và đang có chiều hướng gia tăng. Để duy trì ổn định an ninh chính trị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban nghiệp vụ thuộc Tiểu khu BP 55 và các ngành chức năng của tỉnh liên tiếp đấu tranh có hiệu quả và giải quyết thành công nhiều vụ việc ở địa bàn. Trong tháng 12-2012 và tháng 1-2013, đơn vị đã phá thành công 5 vụ buôn lậu, 2 vụ đánh bắt thủy sản bằng xung điện, thu giữ trên 10.000 lít dầu, gần 300 cây thuốc lá lậu.

Một đêm ở Đồn BP Gành Dầu, chúng tôi nghe thấy tiếng kẻng ở cổng đồn bỗng đổ liên hồi. Dù rất mệt sau một chuyến đi dài nhưng tôi vẫn cố thức dậy để hỏi xem có việc gì. Thì ra, đồn vừa nhận được thông tin từ lực lượng trinh sát địa bàn báo về; phát hiện một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 68H-6366 đang vận chuyển trên 3 tấn rong trái phép. Đối tượng có dấu hiệu say rượu, chống trả quyết liệt, đề nghị đơn vị hỗ trợ thêm lực lượng".

Ngay lập tức, Thiếu tá Vũ Đức Tuýnh, Chính trị viên phó cùng 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, dân quân xã kịp thời chốt chặn các ngả đường ra vào khu vực. Hơn 30 phút sau, đối tượng được nhanh chóng đưa về đồn để điều tra. Không lâu sau, đồng bọn và người nhà của đối tượng tới đơn vị đòi thả người, Thiếu tá Tuýnh vừa kiên quyết, vừa khôn khéo thuyết phục họ rời đơn vị, làm nhiều người chứng kiến sự việc trầm trồ thán phục. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trước những lý lẽ xác đáng, ngày hôm sau, vụ việc được cán bộ của đơn vị làm sáng tỏ và xử lý dứt điểm.

Trung tá Hoàng Minh Phụng, Chính trị viên Đồn BP Gành Dầu chia sẻ, hàng ngày ở khu vực xảy ra không ít sự vụ, to có, nhỏ có nhưng đơn vị đã phối hợp với ngành chức năng giải quyết có tình, có lý mọi vụ việc. Thông qua đó, giúp nhân dân, đặc biệt là ngư dân hiểu rõ, hiểu sâu những quy định chung của hai Nhà nước trên vùng biển tiếp giáp.

Hoàng Sa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/binh-yen-ganh-dau/