Bình yên dưới chân Bà Nà

Theo Trưởng CAX Hòa Ninh, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) Nguyễn Hữu Tâm, từ cuối năm 2015, khi con đường Hoàng Văn Thái nối từ nội thành Đà Nẵng lên khu du lịch Bà Nà mở ra, ngay ngã ba giao nhau với đường ĐT602, thuộc thôn An Sơn, xã Hòa Ninh trở nên sầm uất như một thị trấn.

Theo Trưởng CAX Hòa Ninh, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) Nguyễn Hữu Tâm, từ cuối năm 2015, khi con đường Hoàng Văn Thái nối từ nội thành Đà Nẵng lên khu du lịch Bà Nà mở ra, ngay ngã ba giao nhau với đường ĐT602, thuộc thôn An Sơn, xã Hòa Ninh trở nên sầm uất như một thị trấn. Khu vực này chỉ kéo dài khoảng 1km, hai bên đường ĐT602 hàng trăm các hộ buôn bán kinh doanh, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, nhà nghỉ, cà-phê võng, giải khát, hàng lưu niệm... đua nhau mở ra. Hàng ngày từ 9 giờ sáng đến chiều tối, có hàng nghìn lượt khách du lịch, hàng trăm ô-tô chở khách các loại đi du lịch tại Bà Nà dừng lại để nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt... Theo Trưởng CAX Hòa Ninh, đây là một điểm kinh doanh phục vụ khách du lịch tự phát, do có nhiều lợi thế, chỉ cách khu du lịch Bà Nà 3 km, các loại hình dịch vụ có giá cả phải chăng, phù hợp với điều kiện của đa phần du khách. Thông thường khách du lịch đi từ nội đô Đà Nẵng lên cũng dừng nghỉ chân ở khu vực ngã ba này, khách du lịch đi từ Bà Nà xuống cũng dừng nghỉ chân tại đây, do hệ thống giao thông thuận tiện đều có thể đi lên Bà Nà, đi về trung tâm Đà Nẵng trên cả hai tuyến đường. Khu vực ngã ba An Sơn ngày càng phát triển sầm uất, còn được thể hiện, đất đai ở khu vực “sốt” từng ngày, có vị trí giá ngang với giá đất ở nội thành Đà Nẵng. Nhiều người từ các địa phương khác đổ xô về ngã ba An Sơn mua đất để đầu tư kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch càng làm cho khu vực trở nên nhộn nhịp hơn.

TTATGT, ANTT đảm bảo ổn định, ngã ba An Sơn, Hòa Ninh thực sự là một điểm dừng chân an toàn cho du khách đến Bà Nà, Đà Nẵng.

Ngã ba An Sơn trở nên sầm uất cũng kéo theo đó là tình hình ANTT khu vực trở nên phức tạp. Đầu tiên là vấn đề an toàn giao thông, các phương tiện từ nhiều địa phương khác chở khách đi du lịch dừng nghỉ ngơi, ăn uống thường đậu đỗ không đúng quy định, gây che khuất tầm nhìn, cản trở giao thông trên tuyến đường... Đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực. Lượng người từ nhiều địa phương tập trung đông tại khu vực, nguy cơ xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm đến để hoạt động trộm cắp, móc túi, chèo kéo khách, đánh nhau, cờ bạc, ma túy, mại dâm... Đã có thời gian, ngã ba An Sơn trở thành điểm nóng, khi các lái xe tụ tập tổ chức cờ bạc, đỏ đen sát phạt nhau trong lúc chờ khách nghỉ ngơi ăn uống...

Trước tình hình trên, từ năm 2017, lực lượng CAX Hòa Ninh đã tham mưu với chính quyền địa phương cùng các ban ngành phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại khu vực; tổ chức họp, làm việc với các hộ kinh doanh buôn bán, nhà hàng, nhà nghỉ, cà-phê giải khát... và cho cam đoan, cam kết, thực hiện nếp sống “văn hóa, văn minh du lịch” bằng các nội dung cụ thể: không chèo kéo khách, không tổ chức, chứa chấp cờ bạc, mại dâm, nâng cao ý thức bảo vệ ANTT, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm như ma túy, trộm cắp, gây rối báo ngay cho cơ quan CA.

Bên cạnh đó, CAX đã tổ chức lắp đặt 16 camera, theo dõi, quan sát về tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trong khu vực, trong đó 3 camera do thành phố đầu tư, 13 camera do sự vận động của lực lượng CA và các ban ngành đối với các chủ hộ kinh doanh buôn bán đóng góp kinh phí lắp đặt. CAX còn phối hợp với Đồn CA Bắc Hòa Vang, CAH Hòa Vang cùng các ban ngành ra quân kiểm tra, xử lý chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện chở khách đậu đỗ sai quy định, che khuất tầm nhìn, cản trở giao thông; kiểm tra xử lý về vấn đề an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong khu vực. Lực lượng CA đã kiểm tra xử lý nghiêm, gửi giấy thông báo về địa phương hàng chục trường hợp lái xe tụ tập cờ bạc, sát phạt đỏ đen. Trong công tác quản lý hành chính, lập một điểm đăng ký tạm trú, tạm vắng để du khách, người dân trong ngoài địa phương thuận tiện trong việc đăng ký kê khai. Qua công tác tuần tra kiểm soát và kiểm tra hành chính đã phát hiện xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm các quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng...

Trưởng CAX Hòa Ninh Nguyễn Hữu Tâm khẳng định, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, xây dựng phong trào TDBVANTQ, duy trì đều đặn công tác tuần tra kiểm soát, sang năm 2018 này, tình hình trật tự an toàn giao thông khu vực đã đi vào nề nếp, không còn tình trạng các phương tiện chở khách đậu đỗ lộn xộn, chen lấn, lấn chiếm lòng đường, mất ATGT; tình trạng cờ bạc, trộm cắp, gây rối, đánh nhau, chèo kéo khách du lịch không xảy ra; không có tệ nạn ma túy, mại dâm tại khu vực...

Tình hình ANTT khu vực ngã ba An Sơn xã Hòa Ninh ngày càng đảm bảo, ổn định, thực sự là một điểm dừng chân an toàn cho du khách, tạo được ấn tượng đẹp cho du khách về một hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, hiếu khách và tươi đẹp dưới chân núi Bà Nà.

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_195916_binh-yen-duoi-chan-ba-na.aspx