Bình yên địa bàn cực nam Tây Nguyên

Với việc tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Đắk Nông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nhiều thành tích xuất sắc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Những chuyên án liên tỉnh

Năm 2019, dư luận cả nước chấn động với chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. 32 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam; 3 tàu thủy bị thu giữ cùng 10 xe ô tô xitec, 5 máy bơm, 43,273 kg chất tạo màu Azo và nhiều vật chứng, tài liệu khác có liên quan, phong tỏa 23 tài khoản, kê biên 120 thửa đất và tài sản gắn liền trên đất, 12 ô tô, 1 xe mô tô, 9 tàu thủy.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương khen thưởng, quần chúng nhân dân đánh giá cao. Kết quả điều tra xác định số tiền các đối tượng sử dụng mua dung môi là hơn 7.400 tỷ đồng, khối lượng xăng giả được sản xuất, bán ra thị trường khoảng 675.000.000 lít, số xăng giả được các đối tượng bán ra thị trường qua 700 cửa hàng, đại lý xăng dầu ở 32 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại tá Hồ Văn Mười (bên trái) - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhận cờ thi đua Bộ Công an tặng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Đại tá Hồ Văn Mười (bên trái) - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhận cờ thi đua Bộ Công an tặng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Trung tá Nguyễn Văn Chuyên - Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, thành viên ban chuyên án cho biết, để có được thành công đó, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên, liên tục của các cấp lãnh đạo thì mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó. Có nhiều trinh sát phải xa gia đình, vượt hàng trăm cây số tới hiện trường, theo dõi hàng tháng dưới thời tiết khắc nghiệt, mưa, nắng thất thường.

Thậm chí, có người phải “nếm mật nằm gai” ròng rã 4 tháng, có trinh sát vợ mới sinh con vẫn phải lên đường tham gia chuyên án. Các mũi trinh sát thay phiên nhau cả ngày lẫn đêm để bám sát từng hoạt động của đối tượng, chờ thời cơ thích hợp đồng loạt bắt quả tang.

Trong khi đó, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động nên lãnh đạo Công an tỉnh cũng trực tiếp tham gia cùng với anh em trinh sát. Nhiều cuộc họp, cuộc hội ý chớp nhoáng được tổ chức ngay tại địa bàn. Ban chuyên án đã phải cân nhắc, tính toán rất kỹ lưỡng mới quyết định được thời điểm phá án. Vất vả, khó khăn là thế song mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã góp phần làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Thêm một chiến công nữa được lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông lập trong năm 2019, được đánh giá cao. Đó là việc phát hiện, đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền giả quy mô lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Điều đáng nói là chỉ từ một vụ việc người dân báo tin bị một đối tượng sử dụng 2 tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ để mua hàng online nhưng Cơ quan An ninh điều tra Công an Đắk Nông đã đấu tranh làm rõ một đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả quy mô lớn lên tới hơn 2 tỷ đồng, thu giữ 281 tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ, 1 khẩu súng bắn điện, 1 bộ thiết bị làm tiền giả cùng một số tang vật, phương tiện, tài liệu có liên quan.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 16 đối tượng trong vụ án về tội “Làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả”.

Công an Đắk Nông thực nghiệm điều tra vụ sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền giả quy mô lớn.

“Khi tiến hành điều tra vụ án này rất khó khăn, các đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chỉ là những đối tượng giúp sức, còn các đối tượng chủ mưu lại ở TP Hồ Chí Minh, mà đa phần các đối tượng trong vụ án này đều sử dụng ma túy, có tiền án, tiền sự, manh động, sử dụng giấy tờ tùy thân giả, có đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở ổn định nhưng chủ yếu sống lang thang, thường xuyên di chuyển đến nhiều địa phương để hoạt động phạm tội và để tránh bị phát hiện.

Cơ quan điều tra đã bỏ rất nhiều công sức, huy động tối đa nhân lực và áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp, phối hợp với các đơn vị, các cục nghiệp vụ để tìm và truy bắt, bên cạnh đó quá trình đấu tranh các đối tượng đều ngoan cố, khai báo nhỏ giọt. Nhưng, với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng tham gia phá án đã đồng sức, đồng lòng, nỗ lực vượt khó, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông chia sẻ.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông vượt hàng trăm km đến bệnh viện làm chứng minh nhân dân cho người dân.

Những việc làm thấm đẫm tình người

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông đã nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tạo thuận lợi cho người dân trong các thủ tục hành chính, đặc biệt là cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Những tổ công tác lưu động tới tận nhà người già, tới từng giường bệnh làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân, căn cước đã tạo được hình ảnh đẹp trong cái nhìn của người dân đối với lực lượng công an.

Ngày 22/12/2019, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông đã vượt chặng đường hàng trăm km đến làm các thủ tục cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân cho ông Trần Cúc (SN 1935, hộ khẩu thường trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, hiện đang sống cùng con trai tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Ông Trần Cúc thường xuyên phải điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, với chi phí điều trị lớn. Chứng minh nhân dân của ông Cúc đã hết hạn nên không thanh toán được chế độ bảo hiểm y tế, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn và do tuổi cao, sức yếu ông không thể đi về tỉnh Đắk Nông để làm thủ tục cấp đổi giấy chứng minh nhân dân theo quy định.

Chiến sĩ Công an trẻ trong một chuyến công tác về cơ sở và lá thư cảm ơn.

Trước đó, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Đắk Nông cũng đã đến các bệnh viện như: Quân y 175, Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh), Đa khoa tỉnh Bình Dương, Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) và các bệnh viện trong tỉnh để làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân lưu động cho các bệnh nhân là công dân tỉnh Đắk Nông đang điều trị tại đây do họ không thể đi lại được và rất cần chứng minh nhân dân để nhập viện điều trị và thanh toán bảo hiểm.

Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy và chứng kiến việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Thanh (bố của bệnh nhân Nguyễn Đức Huy, trú tại xã Đắk N'drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đang điều trị bệnh hiểm nghèo) xúc động nói: "Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã quan tâm gia đình chúng tôi và cử cán bộ trực tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy làm chứng minh nhân dân, giúp con tôi được hưởng chế độ bảo hiểm đỡ phần kinh phí điều trị bệnh rất lớn, gia đình chúng tôi rất mừng".

Sau mỗi việc làm với tinh thần trách nhiệm giúp dân, sau mỗi vụ án, chuyên án được khám phá, các cán bộ chiến sĩ công an đều cảm thấy nhẹ lòng hơn khi hoàn thành nhiệm vụ. Và có một sự động viên lớn lao, giúp họ có thêm nhiệt huyết trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đó là những lá thư cảm ơn. Dòng thư có nét chữ nguệch ngoạc, được viết tay trên tờ giấy vở học sinh nhưng đó là tấm lòng, sự ghi nhận của người dân gửi đến các anh, những người chiến sĩ Công an nhân dân ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Nỗ lực vì sự bình yên của mỗi bản làng

Trên trận tuyến an ninh thầm lặng, lực lượng an ninh Công an Đắk Nông luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, bám sát đối tượng, triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Công an Đắk Nông đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện, hoạt động lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; bảo vệ an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Đắk Nông.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Công an Đắk Nông đã và đang chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trước mắt đã triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với việc liên tiếp đấu tranh, triệt phá các vụ án, chuyên án, các băng, nhóm tội phạm.

Tiêu biểu như Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bắt, xử lý 6 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên qua và bắt quả tang 1 vụ vận chuyển gần 60m3 gỗ các loại có nguồn gốc không hợp pháp; Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang 1 vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 31 triệu đồng; Công an huyện Đắk Mil liên tiếp phát hiện, triệt phá 7 vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ...

Với những thành tích, chiến công đó trong 2 năm liền (2018 và 2019), Công an tỉnh Đắk Nông liên tiếp được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được lãnh đạo các cấp ghi nhận, khen thưởng. Các cấp lãnh đạo, người dân trong và ngoài tỉnh gửi gần 100 thư khen và thư cảm ơn đánh giá, ghi nhận những nỗ lực vượt bậc cũng như bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Đắk Nông.

Năm 2019 là một năm nỗ lực không mệt mỏi của Công an Đắk Nông với việc đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nổi bật công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tội phạm hình sự giảm 3,1%; tỷ lệ điều tra án đạt trên 93%, riêng trọng án đạt 97%, trong đó đã khám phá nhanh 20 vụ án phức tạp. Triệt phá 5 nhóm, 12 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, 1 nhóm núp bóng hoạt động thông qua công ty đòi nợ thuê; đấu tranh triệt phá 12 nhóm, 36 đối tượng trộm cắp xe máy liên tuyến, liên tỉnh; khởi tố 47 vụ, 266 bị can về hành vi đánh bạc (trong đó có 1 đường dây đánh bạc qua mạng, với số tiền luân chuyển đánh bạc 22,5 tỷ đồng). Phát hiện, triệt phá 85 vụ, 119 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Minh Quỳnh

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/phong-su/binh-yen-dia-ban-cuc-nam-tay-nguyen-581574/