Bình yên cho mỗi bản làng

Thói quen sử dụng vũ khí tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng, ruộng, nương… đã tồn tại từ lâu đời trong bà con những xã, bản vùng sâu, vùng xa. Mối nguy hiểm từ việc sử dụng vũ khí tự chế gây ra thường dẫn đến những hậu quả đau lòng và cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, để tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ (VK,VLN) trên địa bàn, Công an tỉnh Lai Châu đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp VK,VLN, góp phần giữ bình yên cho mỗi bản làng.

Những thói quen, tập tục lạc hậu

Do Lai Châu có địa hình chủ yếu là đồi núi, nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất và hệ thống cơ sở hạ tầng tại các huyện, thành phố còn cần, thường xuyên sử dụng đến vật liệu nổ công nghiệp trong quá trình xây dựng. Cùng với đó, thói quen sử dụng vũ khí, chủ yếu là súng tự chế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Lai Châu như một tập quán lâu đời. Vấn đề này đã ăn sâu vào tiềm thức của những người dân vùng cao.

Chính từ những thói quen, tập tục đó đã gây ra nhiều vụ việc đau lòng, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Bên cạnh đó, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, dù biết sử dụng VK, VLN và công cụ hỗ trợ (CCHT) là hành vi trái phép, nhưng một số người vẫn lén lút sử dụng, không dám mang về nhà mà để trên lán, nương; và một lượng VK, VLN thất lạc, sót lại sau chiến tranh người dân nhặt được, lưu giữ.

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế cho Công an xã Pa Vệ Sủ (huyện Mường Tè).

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế cho Công an xã Pa Vệ Sủ (huyện Mường Tè).

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên tại địa phương, xác định thu hồi VK,VLN và công cụ hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, hạn chế tai nạn do VK,VLN gây ra, thời gian qua, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều biện pháp nhằm huy động toàn thể các cấp, ngành và người dân cùng hăng hái tham gia thu hồi VK,VLN và công cụ hỗ trợ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thu hồi VK,VLN và công cụ hỗ trợ theo Kế hoạch số 105 của Bộ Công an.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Thượng tá Nguyễn Văn Diên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Ngay sau khi Bộ Công an có Kế hoạch số 105 ngày 13/3/2020 về mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN và công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh Lai Châu đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK,VLN và công cụ hỗ trợ.

Đặc biệt, với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", Công an tỉnh Lai Châu đã tranh thủ phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc để tuyên truyền, vận động nhân dân vừa tự giác giao nộp VK,VLN, CCHT vừa tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK,VLN, công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp từ tỉnh, đến huyện, xã cùng tích cực vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền để bà con hiểu được tầm quan trọng của công tác này đối với tình hình ANTT tại địa bàn và tự nguyện, tự giác giao nộp VK,VLN. Tổ chức khảo sát, nắm tình hình từng địa bàn, từng hộ gia đình, qua đó nắm cơ bản những hộ còn tàng trữ súng, nhất là súng tự chế, các VLN để gặp gỡ tuyên truyền, phân tích về tác hại việc sử dụng súng săn, súng tự chế, súng cồn có tính sát thương rất cao, tiềm ẩn phức tạp ANTT đến từng hộ gia đình để vận động tự giác giao nộp vũ khí cho Công an xã.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền cũng như tham mưu cho chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác quản lý, sử dụng VK,VLN và công cụ hỗ trợ đến mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức như: Viết tin, bài, phóng sự tuyên truyền thông qua các buổi họp bản, họp khu phố, thông qua hệ thống loa truyền thanh; tổ chức gần 500 buổi họp dân, với hơn 37.000 lượt người dân tham gia; tổ chức ký cam kết không tàng trữ, sử dụng VK, VLN, công cụ hỗ trợ đối với gần hơn 7.000 người.

Ngoài ra, tổ chức 161 lượt tuyên truyền vận động cá biệt đối với 289 người dân, trong đó có 260 người có uy tín tham gia cùng. Qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, thu hút được đông đảo người dân hăng hái tham gia công tác thu hồi VK,VLN.

Nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ được người dân tự giác giao nộp

Với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng, từ 18/3/2020 đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã thu hồi hơn hơn 2.000 vũ khí, công cụ hỗ trợ và 300 gam thuốc nổ. Trong đó, có 734 khẩu súng các loại (564 súng kíp, 3 súng hơi tự chế, 162 súng hơi cồn, 4 súng khí nén tự chế, 1 súng quân dụng), 1.260 viên đạn quân dụng, 1 bệ khóa nòng K44, 5 lựu đạn, 40 vũ khí thô sơ, 39 nòng súng, 300g thuốc nổ TNT, 80 kíp nổ, 9 kích điện, 30 bẫy kiềng.

Công an xã Nậm Pì (huyện Nậm Nhùn, Lai châu) kiểm đếm số lượng súng tự chế và các vật liệu nổ do người dân tự nguyện giao nộp.

Cơ quan Công an đã khởi tố 3 vụ, 10 đối tượng; xử phạt hành chính 4 vụ, 6 đối tượng về hành vi sử dụng VK trái phép… Tại một số xã trọng điểm của huyện Mường Tè, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân, họp bản; bố trí lực lượng đến từng nhà, gặp từng người tuyên truyền cho bà con hiểu rõ tác hại của các loại VK, VLN để từ đó bà con tự giác giao nộp.

Điển hình trong đợt cao điểm vừa qua, Công an xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè đã vận động thu hồi được gần 50 khẩu súng kíp, súng tự chế các loại từ các bản. Thiếu tá Tống Thanh Hải, Trưởng Công an xã Pa Vệ Sủ (huyện Mường Tè, Lai Châu) cho biết, có được kết quả như trên, Công an xã phối hợp với Công an huyện Mường Tè ngoài tăng cường xuống các bản, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền bà con tự nguyện giao nộp VK tự chế, Công an xã còn tham mưu UBND xã kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia công tác thu hồi VK, VLN, công cụ hỗ trợ trong cao điểm vừa qua.

Mặc dù đã đạt được những hiệu quả bước đầu đáng ghi nhận, nhưng để công tác quản lý, sử dụng VK,VLN, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Công an Lai Châu tiếp tục triển khai thực hiện vận động toàn dân giao nộp VK,VLN, công cụ hỗ trợ; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân để người dân tự giác giao nộp VK,VLN, công cụ hỗ trợ.

Do địa bàn rộng, một bộ phận nhân dân nhận thức còn hạn chế, đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, tạo thói quen thay đổi để người dân tự giác chấp hành pháp luật.

Quá trình tuyên truyền sẽ kết hợp giữa vận động tập trung và vận động cá biệt, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến từng hộ gia đình, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi VK, VNL và công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH tại tỉnh biên giới Lai Châu.

Sánh Dung

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/binh-yen-cho-moi-ban-lang-616438/